Kiên Giang: Phụ nữ đồng hành cùng Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc

Kiên Giang: Phụ nữ đồng hành cùng Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 3, 05/03/2024 | 23:16
0
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Kiên Giang vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đóng vai trò cầu nối của các tỉnh Tây Nam bộ với các nước trong khu vực.

Tỉnh có đường biên giới bộ dài gần 50km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kampot và Tà Keo của Vương quốc Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu chính Giang Thành.

Tỉnh có bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng khoảng 63.000km², có 5 quần đảo với hơn 143 đảo lớn nhỏ, trong đó 43 đảo có dân sinh sống, đảo lớn nhất là Phú Quốc và đảo xa nhất là Thổ Chu.

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang tập trung các nguồn lực hướng về biên giới, xây dựng củng cố các đơn vị lực lượng vũ trang, trong đó, Bộ đội Biên phòng là nòng cốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang (Hội Phụ nữ tỉnh) phối hợp với Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự vùng biên giới, biển đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Dân sinh - Kiên Giang: Phụ nữ đồng hành cùng Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc

Hội viên Hội phụ nữ huyện Giang Thành cùng Bộ đội Đồn Biên phòng Giang Thành hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán người, di cư lao động không an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư…

Bà Thái Thị Duy Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang chia sẻ, Hội đẩy mạnh hoạt động phong trào “Vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới”, nâng cao chất lượng cuộc sống chị em và trẻ em vùng biên, vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội thành lập 7 Tổ tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc với gần 100 thành viên tham gia. Hàng năm, thăm hỏi tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Hội Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp ký kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Qua đó, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và những “Người lính quân hàm xanh” đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nơi vùng biên giới, biển đảo.

Hội Phụ nữ tỉnh xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới, giải ngân vốn cho 43 hộ chị em hơn 290 triệu đồng để chăn nuôi, trồng rau, đan đệm bàng... Vận động các cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên vươn lên trong học tập với tổng kinh phí 525 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tặng Hội Phụ nữ tỉnh 200 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng Kiên Giang “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo” giai đoạn 2023 - 2025.

Giai đoạn 2019 - 2024, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên nghèo khu vực biên giới 14 mái ấm tình thương, tặng quà, học bổng cho học sinh, hỗ trợ sinh kế cho chị em, xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng bồn chứa nước… với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng.

Duy trì thực hiện tốt chương trình “Nâng bước các em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ hàng trăm học sinh với mức mỗi em 500.000 đồng/tháng và “Con nuôi đồn Biên phòng” 2 triệu đồng/tháng/cháu…

Dân sinh - Kiên Giang: Phụ nữ đồng hành cùng Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc (Hình 2).

Hội viên Hội phụ nữ huyện Giang Thành cùng Bộ đội Đồn Biên phòng Giang Thành tuần tra, bảo vệ cột mốc ở xã Tân Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp với những “Người lính quân hàm xanh” Kiên Giang tổ chức các chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, “Xuân Biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết quân - dân”, các hoạt động kỷ niệm nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, “Ngày Biên phòng toàn dân” thiết thực, ý nghĩa, kết chặt tình quân dân tại các địa phương vùng biên giới biển đảo.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nêu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Hội phụ nữ tỉnh duy trì, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các chương trình, dự án giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hội Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đồng hành với Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo bằng những việc làm, hành động thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo quốc gia trong tình hình mới và tuyên truyền chống khai thác IUU. Xây dựng các sản phẩm truyền thông như: Sách lật online, video ngắn, baner, áp phích... để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Đồng thời, Hội phụ nữ tỉnh tập trung nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Tổ tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”, gắn với thực hiện 4 tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, mô hình “5 có, 3 sạch”, “5 có, 3 không”.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”... góp phần chăm lo cho phụ nữ, đặc biệt là hội viên, phụ nữ vùng biên giới, biển đảo.

Qua đó, góp phần cùng Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới, biển đảo vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Kiên Giang: Lãnh 12 tháng tù vì xin súng về chụp ảnh khoe trên mạng

Thứ 2, 04/03/2024 | 18:58
Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tỷ 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Thứ 2, 04/03/2024 | 16:35
HĐND tỉnh An Giang bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.

Kiên Giang: Báo tin bị cướp giả vì không có tiền trả nợ ngân hàng

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:17
Do thiếu nợ ngân hàng số tiền trên 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên K. nảy sinh ý định giả bị cướp để gia đình thương xót mà cho tiền trả nợ.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.