Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ: Khả năng tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa của Triều Tiên bị

Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ: Khả năng tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa của Triều Tiên bị "thổi phồng"?

Thứ 4, 12/04/2023 | 18:44
0
Các nhà phân tích tình báo Mỹ cho rằng cuộc diễu hành quân sự gần đây của Triều Tiên “có khả năng thổi phồng” đe dọa về khả năng tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa.

Reuters đã phân tích hơn 50 tài liệu bị lộ này, dưới cái tên “tài liệu mật” và “tài liệu tuyệt mật”. Những tài liệu này bắt đầu được lan truyền trên các trang mạng xã hội vào tháng 3 vừa rồi, được cho là tiết lộ nhiều chi tiết về khả năng quân sự của một số các quốc gia đồng minh và đối thủ của Mỹ. Reuters chưa độc lập xác minh tính xác thực của số hồ sơ này.

Mặc dù chưa khẳng định tính xác thực của số hồ sơ bị rò rỉ, Lầu Năm Góc vào thứ Hai vừa rồi đã cho biết, trong nội bộ “đã có hành vi tiết lộ trái phép tài liệu mật”. Lầu Năm Góc cho biết, những ảnh chụp được lan truyền trên mạng bao gồm các tài liệu có định dạng tương tự với loại tài liệu được sử dụng để cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày cho các lãnh đạo cấp cao, mặc dù nội dung một số tài liệu trong đó có vẻ đã bị sửa đổi.

Một đoạn nhận xét ngắn trong tài liệu rò rỉ được đánh dấu “tài liệu mật” đã được Reuters phân tích có nội dung, Triều Tiên đã diễu hành một số lượng bệ phóng tên lửa xuyên lục địa chưa từng thấy trong sự kiện vào ngày 8/2 vừa rồi, mặc dù những bệ phóng này “rất có thể không có khả năng hoạt động”.

Lầu Năm Góc và đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận về tài liệu rò rỉ có nội dung liên quan tới Triều Tiên.

Tài liệu này cũng nhận xét rằng mục tiêu của Triều Tiên là “thể hiện khả năng đe dọa hạt nhân cao đối với Mỹ”.

Theo tài liệu này, “Triều Tiên diễu hành những hệ thống tên lửa không có khả năng hoạt động đó nhằm phô trương một lực lượng tên lửa lớn và mạnh mẽ hơn thực tế nhằm giảm thiểu rủi ro hư hại các tên lửa thật”.

Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo của mình, đã bắn thử hàng loạt tên lửa tân tiến của quốc gia này trong năm 2022 mặc cho các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và lệnh trừng phạt từ Mỹ. Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa trong năm 2023.

Tài liệu rò rỉ cũng tiết lộ, trong năm 2024, “Triều Tiên có lẽ vẫn không có khả năng trang bị tên lửa có khả năng tấn công toàn lãnh thổ Mỹ cho toàn bộ những xe tự hành phóng tên lửa xuyên lục địa mà họ đã diễu hành, vì những thử thách gặp phải trong các cuộc bắn thử cũng như giới hạn về tài nguyên”.

Ảnh chụp được đăng tải bởi các trang tin quốc gia Triều Tiên về sự kiện ngày 8/2 vừa rồi đã phô trương số lượng tên lửa xuyên lục địa (ICBM) nhiều hơn bất kỳ số lượng nào Pyongyang từng cho thấy trước đây, cùng với một số tín hiệu về những hệ thống vũ khí sử dụng nhiên liệu rắn.

Những tấm ảnh này cho thấy 11 tên lửa Hwasong-17, loại tên lửa xuyên lục địa lớn nhất của Triều Tiên, được cho là có khả năng tấn công hạt nhân bất cứ địa điểm nào trên toàn thế giới.

Tên lửa Hwasong-17 bắt đầu được thử vào năm 2022. Trong cuộc diễu hành, bên cạnh những tên lửa này, các nhà phân tích cho biết còn có các bệ phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Triều Tiên trước đây đôi khi đã sử dụng các mô hình trong cuộc diễu hành.

Triều Tiên từ lâu đã có mục tiêu phát triển tên lửa xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, vì những vũ khí này khó bị phát hiện và phá hủy trong các cuộc xung đột.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters/Ảnh:REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool)

Báo Hàn: Mỹ vay Hàn Quốc 500.000 đạn pháo

Thứ 4, 12/04/2023 | 17:27
Không muốn bán hàng trăm nghìn đạn pháo cỡ nòng 155mm cho Mỹ, Hàn Quốc tìm cách cho vay.

Ông Biden tuyên bố trái ngược với Tổng thống Hàn Quốc về tập trận hạt nhân răn đe Triều Tiên

Thứ 3, 03/01/2023 | 09:57
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói Seoul và Washington lên kế hoạch tổ chức tập trận hạt nhân chung, sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố khác.

Nước Mỹ tốn gần 600 triệu USD vì mã độc tống tiền

Thứ 7, 16/10/2021 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có gần 600 triệu USD được các công ty tài chính Mỹ nghi ngờ là tiền chuộc mã độc tống tiền, chưa kể 5,2 tỷ USD được trả bằng Bitcoin.
Cùng chuyên mục

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Quyết đẩy lùi đà tiến của Nga, Ukraine triển khai 4 lữ đoàn, thực hiện 10 đợt phản công

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:01
Lực lượng Kiev quyết đẩy lùi đà tiến của Ukraine bằng việc triển khai 4 lữ đoàn và thực hiện 10 đợt phản công nhưng kết quả đạt được không như kỳ vọng.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.