Ít nhất 46 người chết trong vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Đài Loan

Ít nhất 46 người chết trong vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Đài Loan

Thứ 6, 15/10/2021 | 11:43
0
Đám cháy bùng lên trong đêm tại tòa chung cư 13 tầng ở Tp.Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 41 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h sáng 14/10 tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở quận Diêm Thành, thành phố Cao Hùng. Hàng đống các mảnh vỡ đã chặn các cầu thang khiến nhiều người không đủ thời gian để thoát thân ra ngoài khi lửa bùng lên dữ dội.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ cháy đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và ít nhất 41 người bị thương. Lãnh đạo đơn vị Phòng cháy chữa cháy Cao Hùng cảnh báo, con số thương vong có thể tăng lên do còn có một số người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Có thể nói, đây là vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất xảy ra ở Đài Loan trong nhiều thập kỷ.

Thế giới - Ít nhất 46 người chết trong vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Đài Loan

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại tòa nhà chung cư 13 tầng ở thành phố Cao Hùng ngày 14/10. (Ảnh: AP).

Lực lượng cứu hỏa đã lập tức triển khai các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Gần 400 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Tính đến trưa 14/10, ít nhất 62 người từ 8 tuổi đến 83 tuổi đã được cứu sống. Hơn 100 người, phần lớn là người lớn tuổi, sống trong tòa nhà đó.

Đám cháy đã được dập tắt vào rạng sáng, nhưng một số tầng thấp của tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, do tòa nhà đã xây dựng từ khá lâu và nhiều mảnh vỡ cản trở lối vào khiến nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trở nên khó khăn.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy âm thanh giống như tiếng nổ vào khoảng 3h khi ngọn lửa bùng lên ở các tầng dưới của tòa nhà, nơi có rạp chiếu phim đang đóng cửa, các nhà hàng và câu lạc bộ karaoke bị bỏ hoang.

Tsai Hsiu-Chin, 70 tuổi, đã sống trong tòa nhà 15 năm cho biết, lúc 3h sáng, bà nghe thấy tiếng ai đó la hét "cháy". Bà nói rằng, mình đã đi thang máy xuống, thoát ra khỏi tòa nhà chỉ với bộ quần áo đang mặc trên người. “Tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu mạng mình", bà Tsai Hsiu-Chin cho biết.

Ở bên kia đường, Lin Chie-ying chia sẻ, cô đã bị đánh thức bởi tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa: “Tôi nghĩ nhà của chúng tôi cũng sẽ bị cháy".

Theo Sở Cứu hỏa thành phố, lửa bùng lên dữ dội và phá hủy nhiều tầng của tòa nhà. Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được chính quyền địa phương gấp rút điều tra. Các nhân viên cứu hỏa phải mất đến hơn 7 giờ đồng hồ mới có thể dập tắt ngọn lửa. Nhiều tầng trên của tòa nhà dường như không bị hư hại trực tiếp, nhưng khói dày đến mức khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Thế giới - Ít nhất 46 người chết trong vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Đài Loan (Hình 2).
Thế giới - Ít nhất 46 người chết trong vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Đài Loan (Hình 3).

Lãnh đạo thành phố Cao Hùng khẳng định, sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1980 vừa cho mục đích thương mại vừa để sinh sống và nằm ở trung tâm Cao Hùng, thành phố lớn thứ 3 của Đài Loan. Nó từng nhộn nhịp với các nhà hàng, phòng hát karaoke và rạp chiếu phim. Nhưng, các điều kiện trong tòa nhà bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng sau khi một đám cháy xảy ra ở đây vào năm 1999, theo các báo cáo địa phương. Vụ cháy không gây chết người, nhưng tòa nhà bị bỏ hoang một phần sau đó.

Lin Chin-rong, Phó Thị trưởng Cao Hùng cho biết, tòa nhà đã bị cảnh sát và các quan chức phòng cháy chữa cháy kiểm tra 4 lần kể từ năm 2019. Trước vụ cháy 2 ngày, đoàn quan chức phòng cháy chữa cháy cũng đến kiểm tra tòa nhà nhưng chướng ngại vật đã khiến họ không thể lên cao.

Ông nói thêm rằng, các quan chức của đơn vị cứu hỏa địa phương và công nhân xây dựng đã liên lạc với ban quản trị tòa nhà trong những ngày trước khi đám cháy xảy ra. “Rất đáng tiếc là vụ tai nạn tồi tệ như vậy đã xảy ra trước khi việc nâng cấp có thể được tiến hành", ông Lin nói.

Trong cuộc họp báo tối 14/10, Thị trưởng Tp.Cao Hùng Trần Kỳ Mại cùng 3 cấp phó, người đứng đầu Sở cảnh sát và Sở y tế Cao Hùng đã cúi đầu xin lỗi vì để xảy ra các mất mát cho người dân.

Thị trưởng nhấn mạnh, nghĩa vụ của ông là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân nên khi xảy ra sự việc đã cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách mình.

Ông Trần tuyên bố, sẽ chịu mọi trách nhiệm và yêu cầu điều tra làm rõ vụ cháy nhưng trước mắt ưu tiên hỗ trợ những người gặp nạn. Chính quyền Cao Hùng sẽ cho rà soát tất cả các tòa chung cư cũ ở thành phố, nâng cấp hệ thống chữa cháy và lối thoát hiểm để tránh thảm kịch lặp lại.

Văn phòng công tố Cao Hùng cam kết, sẽ truy tố kịch khung hung thủ gây ra sự việc.

TÚ ANH (T/h theo Thanh niên, Dân Việt, Tuổi trẻ)

Hàng trăm người tháo chạy vì cháy tầng hầm chung cư

Chủ nhật, 25/10/2020 | 14:46
Do chập điện, lửa lan sang một xe đạp điện trong hầm chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và gây cháy khiến nhiều người hoảng sợ.

Cư dân nóng như lửa đốt vì 7 tầng chung cư chưa có phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 12/05/2020 | 18:00
Chung cư 97-99 Láng Hạ được thiết kế xây dựng 28 tầng, trong đó có 7 tầng dưới là tầng thương mại cho thuê văn phòng, dù chưa được nghiệm thu PCCC ở những tầng này nhưng đã cho người thuê, điều này khiến cư dân lo ngại về độ an toàn khi xảy ra hoả hoạn.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.