Israel: Triển lãm ISDEF 2022 giới thiệu nhiều trang thiết bị khí tài mới

Israel: Triển lãm ISDEF 2022 giới thiệu nhiều trang thiết bị khí tài mới

Thứ 5, 24/03/2022 | 08:30
0
Tại ISDEF 2022, các doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều trang thiết bị khí tài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nội địa, an ninh mạng, tình báo, chống khủng bố.

Từ ngày 21-23/3, Triển lãm quốc tế thường niên về Quốc phòng, An ninh và An ninh mạng 2022 (ISDEF) đã diễn ra tại thành phố Tel Aviv của Israel, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông tin từ TTXVN, đây là năm thứ 11 triển lãm ISDEF được tổ chức, với sự phối hợp của Liên đoàn Phòng thương mại, Hiệp hội Công nghệ cao, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, với mục tiêu kết nối hợp tác và thương mại giữa các cơ quan và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và an ninh mạng.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của đại diện 36 quốc gia, với trên 250 doanh nghiệp với các gian hàng trưng bày các sản phẩm và dịch vụ, 50 đoàn đại biểu và gần 10.000 du khách đến tìm hiểu và tham quan.

Các doanh nghiệp tham gia đã trưng bày, giới thiệu và trình diễn nhiều trang thiết bị khí tài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nội địa, thiết bị bảo vệ các sự kiện lớn, an ninh mạng, tình báo, chống khủng bố. Trong đó, nổi bật là những sản phẩm như tên lửa, vũ khí các loại, robot tự hành, thiết bị do thám, thiết bị chống máy bay không người lái, hệ thống điều khiển vũ khí hạng nặng, thiết bị cảnh báo sớm động đất, trang thiết bị cho binh sĩ…

Trao đổi với TTXVN, ông Aviad Matza - Giám đốc điều hành tập đoàn Avnon (Israel) khẳng định, sau 2 năm rưỡi mệt mỏi vì đại dịch Covid-19, ISDEFF 2022 là dịp tốt để gặp gỡ trực tiếp rất nhiều khách hàng quen thuộc và khách hàng mới. Theo ông, các khách hàng đã đến triển lãm để tận mắt chứng kiến những công nghệ, giải pháp, ý tưởng và sáng tạo mới tại Israel. Nhờ đó, Avnon đã có những mối quan hệ mới, những khách hàng tiềm năng.

Trước đó, ngày 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, Israel đã phê duyệt ngân sách để xây dựng hệ thống phòng không laser Iron Beam (Tia Sắt). Iron Beam với tầm bắn lên tới 7km, là hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa, máy bay không người lái, pháo và súng cối tầm ngắn.

Hệ thống này sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không của Israel cùng với hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt). Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống này sẽ do Công ty quốc phòng Rafael Advanced Weapons Systems và Công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel phát triển.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Gantz cho biết, nước này quyết định chi hàng trăm triệu shekel (đồng tiền Israel) cho việc phát triển hệ thống phòng không laser Iron Beam, gọi đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cấp khả năng đảm bảo an ninh cho người dân nước này trước những mối đe dọa mới.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, Sài Gòn Giải Phóng)

Israel: Lập ủy ban điều tra nghi vấn dùng trái phép phần mềm gián điệp

Thứ 3, 08/02/2022 | 11:56
Israel vừa ra thông báo thành lập một ủy ban điều tra cấp Nhà nước sau khi báo chí cáo buộc cảnh sát nước này sử dụng trái phép phần mềm gián điệp Pegasus.

Israel: Điều tra vụ trực thăng quân sự rơi làm 2 phi công thiệt mạng

Thứ 4, 05/01/2022 | 14:20
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Israel sẽ lãnh đạo nhóm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay khiến 2 phi công thiệt mạng, 1 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Syria: Bắn tên lửa hành trình về phía căn cứ Nga, Israel nhận “quả đắng”

Thứ 4, 10/11/2021 | 13:46
Trong đợt không kích mới nhất, Israel đã phóng nhiều tên lửa vào Homs và Tartus. Đây là 2 khu vực có những căn cứ quân sự quan trọng.

Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria?

Thứ 4, 08/09/2021 | 20:00
Theo lực lượng Phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf chính là lý do khiến cuộc tấn công của nước này bị thất bại.
Cùng chuyên mục

Ukraine mất thêm một hệ thống S-300 PT ở hướng Donetsk

Thứ 7, 11/05/2024 | 10:30
Khoảnh khắc hệ thống phòng không tầm xa S-300 PT của Ukraine bị tấn công đã được ghi lại và công khai.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức tới Mỹ mua “hỏa thần” HIMARS tặng Ukraine

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:50
Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS) mang theo bệ phóng được nạp 6 tên lửa dẫn đường 227 mm, hoặc một bệ phóng được nạp một tên lửa chiến thuật ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Giao tranh dữ dội, tuyến phòng thủ của Ukraine bị Nga xuyên thủng

Thứ 6, 10/05/2024 | 08:45
Giao tranh dữ dội những tuần qua đã làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuyến phòng thủ của Ukraine đã bị sụp đổ ở khu vực chiến lược quan trọng Ocheretino.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Nga có cách mới gom tiền bán dầu bị mắc kẹt ở “quốc gia thân thiện”

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
Đối với Nga, ngành dầu khí vẫn là “con bò sữa” giúp “hái” ra tiền cho ngân sách quốc gia, vốn bao gồm kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm nay.