Hủy bỏ bản án sơ thẩm vụ chống người thi hành công vụ

Hủy bỏ bản án sơ thẩm vụ chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 22/09/2015 | 20:30
0
Ngày 22/9 TAND tại TP.HCM đã quyết định hủy bỏ toàn bộ cáo trạng của VKS cũng như kết luận của bản án sơ thẩm. Đồng thời chuyển hồ sơ về VKSND quận Gò Vấp tiếp tục điều tra về vụ án.

Sáng 22/9, tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM đã tổ chức xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ. Bị cáo là bà Nguyễn Thị Chưa (1960, quê Thừa Thiên - Huế).

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố, khoảng 17h30, ngày 29/12/2014, công an phường Gò Vấp nhận được tin báo về sự việc đánh nhau gây mất trật tự tại số 33 Nguyễn Văn Bảo (phường 4, Gò Vấp) giữa bà Nguyễn Thị Chưa (1960, quê Thừa Thiên-Huế) và bà Lê Thị Kim Ngưu.

Ba cán bộ Công an đã được cử xuống hiện trường gồm Nguyễn Văn Tĩnh, Phạm Trần Nhật Nam đi xe máy xuống trước và Đinh Hoàng Việt xuống sau.

Pháp luật - Hủy bỏ bản án sơ thẩm vụ chống người thi hành công vụ

Bị cáo Chưa tại tòa.

Tại hiện trường, công an tiến hành lập biên bản nhưng cả bà Chưa và bà Ngưu đều không ký tên. Cho rằng biên bản không đúng thực tế, bà Chưa giật biên bản trên tay anh Nam rồi tự ý mang đi photo. Anh Việt đi theo đưa tay định lấy biên bản thì bà Chưa giật lại rồi vo thành cục. Anh Việt giữ tay bà Chưa thì bị bà Chưa dùng miệng cắn 2 cái vào tay.

Tại bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp ngày 14/7/2015, kết án bị cáo Chưa với mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ và 2 năm thử thách về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, trong quá trình tranh luận, luật sư của bị cáo Chưa đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng, lập luận cho thấy hành động chống người thi hành công vụ của bà Chưa thực chất chỉ là hành động bất ngờ mang tính chất tự vệ theo bản năng, không đủ yếu tố cấu thành tội như cáo trạng của Viện KSND thành phố.

Dó đó, sau quá trình nghị án, xét thấy bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp cũng như cáo trạng của Viện KSND thành phố là chưa thật xác đáng, có dấu hiệu vi phạm về thủ tục tố tụng, tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM đã quyết định hủy bỏ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án về Viện KSND quận Gò Vấp để tiến hành điều tra lại theo đúng thủ tục tố tụng.

Võ Thái

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.