Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố

Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố

Chủ nhật, 04/06/2023 | 13:00
0
Hơn 6.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tham gia diễu hành trên đường phố Tp.Nha Trang để tôn vinh áo dài – di sản văn hóa Việt Nam.

Sáng 4/6, tại Tp.Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài – di sản văn hóa Việt Nam”. Đây là một hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023. Hơn 6.000 phụ nữ trong tỉnh đã tham gia chương trình.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết áo dài truyền thống của người Việt là thương hiệu độc đáo, ấn tượng, là “chiếc áo nhiệm màu” góp phần quan trọng cho các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Áo dài đã đi cùng chiều dài lịch sử đất nước qua muôn vàn thăng trầm, cùng với đó là những thay đổi trong kiểu dáng, chức năng, ứng dụng. Cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc sống, áo dài đã có cuộc hòa nhập đầy ấn tượng. Từ một trang phục chỉ mặc trong những dịp lễ Tết, giờ đây áo dài đã trở thành một trang phục đời thường, có tính ứng dụng cao.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố

Hơn 6.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tham gia hoạt động diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 2).

Trong các tiết mục văn nghệ, các ca sĩ, diễn viên cũng chọn áo dài làm trang phục.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 3).

Các chị em phụ nữ có mặt từ rất sớm tại Quảng trường 2/4, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tham gia diễu hành.

“Trải qua bao đổi thay của xã hội và thời đại, chiếc áo dài vẫn luôn là biểu tượng tuyệt đẹp của nền văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của con người Việt Nam, là nơi lắng đọng bản sắc dân tộc.

Trong nỗ lực quan trọng để đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, làm nền tảng xây dựng hồ sơ áo dài trình ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những hoạt động của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa là một hoạt động đóng góp lớn vào nỗ lực chung của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các bộ ngành”, bà Nga thông tin.

Bà Nga cho biết thêm đây không chỉ là hoạt động tôn vinh áo dài mà sự kiện này còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 4).

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc chương trình. 

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là sự kiện văn hóa đặc sắc của Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023. Hoạt động góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của chiếc áo dài, khẳng định và đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam.

“Chiếc áo dài duyên dáng, thanh lịch Việt Nam không chỉ có giá trị thẩm mỹ về thời trang mà còn là phương thức lan tỏa truyền thống văn hóa của người Việt đến với bạn bè quốc tế. Vì vậy, tôi mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục có các hình thức tôn vinh áo dài Việt Nam phù hợp với các hoạt động văn hóa xã hội hàng năm của tỉnh”, ông Thiệu nói.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 5).

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 6).

Các chị xem xinh tươi trong tà áo dài đỏ thắm. 

Sau phần lễ, hơn 6.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã diễu hành áo dài trên phố. Đoàn diễu hành theo lộ trình từ Quảng trường 2/4 đi dọc theo đường Trần Phú đến đoạn giao với Nguyễn Chánh, sau đó quay ngược lại đường Trần Phú và trở về Quảng trường 2/4. Trên cung đường biển, những tà áo dài Việt Nam làm phố biển Nha Trang thêm ngập tràn sắc màu.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 7).

Tham gia chương trình còn có các em nhỏ trong trang phục áo dài.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 8).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng diễu hành trên phố với chị em phụ nữ.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 9).

Đường phố Nha Trang ngập tràn sắc màu của những tà áo dài vào sáng 4/6.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 10).

Trong trang phục áo dài, nón lá, các chị em phụ nữ góp thêm sắc màu làm đẹp cho phố biển Nha Trang.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 11).

Những chiếc áo dài trắng của các em học sinh trên đường phố Nha Trang trong lễ diễu hành

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 12).

Từ một trang phục chỉ mặc trong những dịp lễ Tết, giờ đây áo dài đã trở thành một trang phục đời thường, có tính ứng dụng cao.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 13).

Hơn 6.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa diễu hành áo dài trên cung đường biển Trần Phú, không gian ngập sắc màu của những tà áo dài Việt Nam

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 14).

Hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 15).

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nữ cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên...

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 16).

Chị em phụ nữ chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Sự kiện - Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố (Hình 17).

Clip: Hơn 6.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành tôn vinh áo dài trên phố.

Châu Tường

Rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc Festival Biển lần thứ 10

Chủ nhật, 04/06/2023 | 08:31
Tối 3/6, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”.

Rộn ràng không khí tái hiện Lễ hội Cầu Ngư bên bờ biển vịnh Nha Trang

Thứ 7, 03/06/2023 | 21:00
Để du khách hiểu hơn về cuộc sống cũng như phong tục của người dân ở các làng chài ven biển, Lễ hội Cầu Ngư đã được tái hiện bên bờ biển vịnh Nha Trang.

Khánh Hòa: 370 người cao tuổi tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh

Thứ 7, 03/06/2023 | 12:03
370 người cao tuổi ở tỉnh Khánh Hòa đã tham gia đồng diễn 4 bài thể dục dưỡng sinh chào mừng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.