Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 16/01/2018 | 16:33
0

Ngày 16/1, tại TP.Hải Phòng, Hội Luật gia TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chính trị - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Đến dự có ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, các chi hội luật gia trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đánh giá cao những đóng góp của Hội Luật gia TP.Hải Phòng cùng các chi hội trực thuộc. Hội Luật gia thành phố đã trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo, thẩm định và giúp việc cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Chính trị - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế (Hình 2).

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đánh giá cao sự đóng góp của Hội Luật gia thành phố

Qua đó, Hội Luật gia đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng thể chế, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố. Ông Bình cũng có ý kiến, nhu cầu về hỗ trợ pháp luật của cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân ngày càng lớn, Hội Luật gia TP.Hải Phòng cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các luật gia, các chuyên gia pháp lý. Từ đó, hội viên cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu ý kiến chỉ đạo: “Hội Luật gia TP.Hải Phòng trong những năm gần đây có những bước phát triển mạnh mẽ, đáng biểu dương. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Hội Luật gia TP.Hải Phòng nói riêng và các Hội Luật gia các địa phương trên cả nước cần làm tốt việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, trợ giúp pháp lý, nhất là đối với người yếu thế đó là người già, phụ nữ, trẻ em. Các hội viên đặc biệt lưu ý làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tránh tình trạng kiện tụng kéo dài”.

Ngoài ra, ông Quyền cũng đề nghị các hội viên Hội Luật gia TP.Hải Phòng tham gia vào câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp để tham mưu, làm tốt, có những sự tư vấn luật đúng hoạch định để phát triển kinh tế địa phương.

Chính trị - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế (Hình 3).

Các tổ chức, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Cũng trong hội nghị lần này, Hội Luật gia Việt Nam đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân thuộc Hội luật gia TP.Hải Phòng. Hội Luật gia TP.Hải Phòng đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2017.

Hội Luật gia TP.Hà Nội triển khai công tác năm 2018

Thứ 7, 13/01/2018 | 13:01
Ngày 13/1, tại UBND quận Đống Đa, Hội Luật gia TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị Triển khai công tác hội năm 2018.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.