Hội Luật gia Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được tặng cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương

Hội Luật gia Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được tặng cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương

Thứ 2, 06/01/2020 | 19:53
0
Ngày 6/1/2020, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham gia chủ trì Hội nghị còn có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương; lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, ban ngành và đoàn thể ở Trung ương.

Đại diện Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội tham dự Hội nghị và có bài phát biểu chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại của Hội trên lĩnh vực đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong năm 2019.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được tặng cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương

Hội Luật gia Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được tặng cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương.

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tính bất an, bất ổn và khó đoán định gia tăng; nguồn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam giảm mạnh; trong nước các tổ chức thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân vẫn đạt được những kết quả tích cực, với chất lượng ngày càng cải thiện, hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, góp phần thiết thực vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Trong những thành tựu của công tác đối ngoại nhân dân năm 2019, có sự đóng góp ý nghĩa của Hội Luật gia Việt Nam thông qua việc phối hợp với Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Học viện Ngoại giao tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông để cung cấp thông tin, vận động và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết, Ban Đối ngoại Trung ương đã công bố kết quả thi đua khen thưởng trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Hội Luật gia Việt Nam là một trong 5 tổ chức được tặng Cờ thi đua. Đây là năm thứ tư liên tiếp Hội được tặng Cờ thi đua Tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực Đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc kể từ khi Ban Đối ngoại Trung ương triển khai Quy chế Thi đua khen thưởng trong công tác đối ngoại nhân dân vào năm 2016.

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân”; 01 cán bộ Ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế được tặng Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Sự ghi nhận của Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng và của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói chung đối với hoạt động đối ngoại của Hội là nguồn động viên quý báu để Hội tiếp tục nỗ lực để có những đóng góp thiết thực cho mặt trận đối ngoại nhân dân - một trong 3 trụ cột đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Quang Lê

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020

Thứ 6, 27/12/2019 | 19:06
Sáng ngày 27/12/2019, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 trên toàn Hội.

Hội Luật gia Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ 5, 26/12/2019 | 19:44
Chiều ngày 26/12/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại đây, các đại biểu tham dự đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.

Luật gia Phan Khắc Chưỡng tái đắc cử Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Quảng Nam

Thứ 5, 26/12/2019 | 15:52
Đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã bầu ra 31 người vào Ban chấp hành. Luật gia Phan Khắc Chưỡng tái đắc cử Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Quảng Nam.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.