Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ 5, 14/12/2017 | 09:50
0
Trong 2 ngày (13-14/12/2017), Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Văn Dực – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Tại Đại hội còn có sự tham dự của Hội Luật gia các tỉnh TP.Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La.

Với nỗ lực của ban Chấp hành, Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình luôn bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Hội và của tỉnh Hòa Bình.

Hội Luật gia Hòa Bình đã thực hiện thành công các mục tiêu được ghi trong Nghị quyết Đại hội khóa III, từng bước đổi mới, phát triển tổ chức Hội cả về tổ chức và hoạt động, quan tâm tới chất lượng hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các mặt công tác Hội ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng.

Góc nhìn luật gia - Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

Trong năm năm nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua tiêu biểu: Các cấp Hội có 10 tập thể được tặng bằng khen của Trung ương Hội, 4 bằng khen của UBND tỉnh, được 2 lần Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc. Bên cạnh đó, Trung ương Hội tặng 32 bằng khen cho hội viên có thành tích. Một Luật gia đạt gương điển hình tiên tiến, 18 Luật gia được tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam. Năm 2017, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2018-2022, các đại biểu đã bầu 23 người vào ban Chấp hành khóa mới, 11 người vào ban Thường vụ. Ông Bùi Thành Lê Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình khóa III được tái bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình khóa IV nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong nhiệm kỳ IV (2018-2022), Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật vào đời sống xã hội… 

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 56-CT/TW 18/8/2000 của bộ Chính trị; kết luận 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Thu Hương

Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang

Thứ 5, 30/11/2017 | 22:14
Ngày 30/11, Hội Luật gia (HLG) tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ 5, 16/11/2017 | 16:30
Ngày 16/11, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018 của cụm ĐBSCL.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Thứ 5, 05/10/2017 | 09:13
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội năm 2017, mới đây, tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.