Hòa bình Ukraine còn lâu mới đạt được khi nhân vật chủ chốt vắng mặt

Hòa bình Ukraine còn lâu mới đạt được khi nhân vật chủ chốt vắng mặt

Thứ 2, 15/01/2024 | 11:18
0
Tại Davos, Ukraine đang cố gắng xua tan sự mệt mỏi vì chiến sự mà ít nhiều các đồng minh đang cảm nhận.

Thị trấn nghỉ mát Davos nổi tiếng của Thụy Sĩ là bối cảnh cho một cuộc họp quan trọng của các cố vấn an ninh toàn cầu, được triệu tập để thảo luận về công thức hòa bình cho Ukraine. 

Cuộc họp hôm 14/1, diễn ra ngay trước thềm hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, nhấn mạnh quyết tâm quốc tế trong việc giải quyết một trong những vấn đề an ninh cấp bách nhất của thời đại: Cuộc xung đột đang diễn ra gay gắt giữa Ukraine và Nga.

Đề xuất hòa bình gồm 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là tâm điểm của các cuộc thảo luận với sự tham gia của 83 phái đoàn đại diện cho các quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm 18 đối tác từ châu Á và 12 đối tác từ châu Phi, Bloomberg dẫn thông tin của Liên minh châu Âu (EU) cho biết. Nga không được mời, và đồng minh quan trọng nhất của Moscow là Trung Quốc không tham dự.

Tuy nhiên, hội nghị cấp cố vấn an ninh quốc gia đã kết thúc ở Davos mà không có đường hướng rõ ràng nào phía trước, giống như 3 hội nghị tương tự trước đó tại Copenhagen (Đan Mạch), Jeddah (Ả Rập Xê-út) và Malta vào năm 2023.

Nỗ lực xua tan sự mệt mỏi vì chiến sự

Tại một cuộc họp báo sau hội nghị hôm 14/1, trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết Ukraine không bị các đối tác gây áp lực để thảo luận về việc nhường lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình, gần 2 năm đã trôi qua kể từ thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 vẫn là mục tiêu chiến lược của Ukraine. Điều đó sẽ bao gồm Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.

Nhìn chung, Ukraine đặt mục tiêu tận dụng cuộc họp mặt thường niên của các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh tại Davos – WEF Davos, diễn ra từ ngày 15-19/1, để làm mới sự ủng hộ và chú ý của quốc tế đối với cuộc chiến của Kiev chống lại Moscow. Các quan chức Ukraine đang cố gắng xua tan sự mệt mỏi vì chiến sự mà ít nhiều các đồng minh đang cảm nhận.

Thế giới - Hòa bình Ukraine còn lâu mới đạt được khi nhân vật chủ chốt vắng mặt

Ông Andriy Yermak (trái), người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis, tham gia cuộc họp lần thứ 4 của các cố vấn an ninh quốc gia (NSA) về công thức hòa bình cho Ukraine, tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 14/1/2024. Ảnh: The Guardian

Hơn 50 nhà báo đã hồi hộp chờ đến phút chót mới biết địa điểm tổ chức cuộc họp báo do an ninh được thắt chặt xung quanh cuộc đàm phán hòa bình. Mức độ an ninh cao cũng có thể được cảm nhận trên đường phố với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và quân đội. Không phận phía trên Davos đã bị đóng cửa kể từ ngày 12/1.

Tiếp nối các nỗ lực ngoại giao, vào ngày 15/1, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới thủ đô Bern để gặp những người đứng đầu cả 2 viện của Quốc hội Thụy Sĩ, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và các lãnh đạo cấp cao khác của quốc gia vùng Alps.

Vào ngày 16/1, ông Zelensky sẽ đến Davos dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phái đoàn Ukraine cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn với các nhà đầu tư và CEO, tập trung vào việc tái thiết đất nước thời hậu chiến và việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga.

Nhân vật chủ chốt vắng mặt

Đồng chủ trì hội nghị hòa bình Ukraine ở Davos hôm 14/1 bên cạnh ông Yermak, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết, không có giải pháp thay thế nào khác cho các cuộc đàm phán “ảnh hưởng đến số phận của hành tinh”.

“Người dân Ukraine rất cần hòa bình sau gần 2 năm giao tranh. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine chấm dứt cuộc chiến này”, ông Cassis nói.

Cả ông Yermak và ông Cassis đều nhấn mạnh rằng dấu hiệu thành công của cuộc đàm phán hòa bình ở Davos là số lượng quốc gia tham gia ngày càng tăng. Ngoài các cố vấn an ninh quốc gia từ Mỹ và nhiều nước châu Âu, còn có đại diện từ Argentina và các nước thành viên BRICS là Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út, và Nam Phi.

Theo Ngoại trưởng Cassis, việc có các quốc gia này cùng tham gia là rất quan trọng để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các mối liên hệ với Nga và tìm ra “những cách sáng tạo để thoát khỏi cuộc chiến này”. Ukraine hiện đang lên kế hoạch tổ chức các hội nghị tương tự ở châu Mỹ Latinh và châu Phi.

Thế giới - Hòa bình Ukraine còn lâu mới đạt được khi nhân vật chủ chốt vắng mặt (Hình 2).

Phái đoàn Ukraine dự họp báo sau hội nghị quốc tế ở Davos bàn về công thức hòa bình cho Ukraine, ngày 14/1/2024. Ảnh: Daily News Record

Nhân vật chủ chốt vắng mặt trong các cuộc đàm phán về công thức hòa bình Ukraine là Trung Quốc – quốc gia đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nga. Ông Yermak chỉ ra rằng Bắc Kinh đã cử đặc phái viên tới Kiev và có đại diện trong cuộc đàm phán trước đó ở Jeddah.

“Trung Quốc là một quốc gia quan trọng và có ảnh hưởng”, ông Yermak nói. “Chúng tôi sẽ tìm cách lôi kéo Trung Quốc tham gia”. Không có xác nhận nào về việc Tổng thống Zelenksy và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) có gặp nhau trong khuôn khổ WEF ở Davos vào tuần này hay không.

Trong cuộc họp báo, ông Cassis cho biết các cuộc đàm phán như thế này còn lâu mới có thể chấm dứt chiến sự. Ông thừa nhận không thể có hòa bình nếu không có Nga ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói: “Bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ phải tham gia. Sẽ không có hòa bình nếu không có lời nói của Nga”.

Moscow đã bác bỏ công thức hòa bình Ukraine là vô lý vì nó không bao gồm sự tham gia của Nga, theo Reuters.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thụy Sĩ nói rõ rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán không phải là làm hài lòng Nga mà là tạo ra sự hiểu biết chung giữa các quốc gia về kế hoạch hòa bình 10 điểm và xem “khi nào và bằng cách nào chúng ta có thể thuyết phục được Nga tham gia”.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Swiss Info, DW)

Xung đột Nga-Ukraine: Tìm kiếm hòa bình trong giao tranh liên miên

Thứ 6, 29/12/2023 | 14:18
Mỹ và châu Âu muốn Nga vào thế phải lựa chọn giữa đàm phán hoặc đối mặt với một Ukraine mạnh hơn.

Tính toán của các bên tại hội nghị quốc tế về Ukraine ở Ả Rập Xê-út

Thứ 7, 05/08/2023 | 11:13
Cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sắp diễn ra tại Ả Rập Xê-út. Đại diện của khoảng 40 quốc gia ở cả Bắc và Nam Bán cầu sẽ tham dự, nhưng Nga không được mời.

Xe tăng phương Tây và đàm phán hòa bình cho Nga-Ukraine trong 24 giờ

Thứ 6, 27/01/2023 | 16:57
Xung đột đang nhích dần đến mốc 12 tháng. Trong khi hỗ trợ quân sự tiếp tục đổ về Ukraine, Nga có thể sẽ không ngồi yên.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.