Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang

Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang "hồi sinh"?

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:00
0
Khách sạn Lam Kinh - công trình được chọn nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, sau thời gian "bỏ hoang" nay đang "rục rịch" hoạt động lại.

Tháng 8/2009, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã đầu tư, khởi công xây dựng dự án khách sạn Lam Kinh trên diện tích khoảng 1,8 ha trên đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Tp.Thanh Hóa. Sau hơn 1 năm thi công, khách sạn đi vào hoạt động từ năm 2011, đồng thời nơi đây được tỉnh Thanh Hóa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. 

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'?

Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, và mang tính biểu tượng của ngành dầu khí một thời ở xứ Thanh.

Theo đó, Khách sạn được thiết kế xây dựng gồm hơn 220 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng tổng thống, 7 phòng hạng sang, 34 phòng cao cấp, phòng hội thảo 600 chỗ ngồi, nhà hàng có sức chứa 250 người,…

Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú, Khách sạn Lam Kinh còn có các dịch vụ: ăn uống, hội thảo, tổ chức tiệc cưới; dịch vụ vui chơi, giải trí như: sân tennis, bể bơi, massage, karaoke… Thời điểm đó, đây là khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa.

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 2).

Lam kinh là khách sạn 4 sao đầu tiên, nằm ở vị trí "đất vàng" tại Thanh Hóa

Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động không hiệu quả, thua lỗ khách sạn đã dừng hoạt động và đóng cửa từ năm 2020, gần như "bỏ hoang" trong 3 năm. Tới tháng 5 vừa qua, Khách sạn Lam Kinh đã được tu sửa, chỉnh trang để có thể vận hành trở lại. Tuy nhiên, tới nay (28/10), tại khách sạn nhiều hạng mục vẫn chưa thể đi vào hoạt động trở lại, đang được đơn vị tiếp tục tu sửa hoàn thiện.

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 3).

Khách sạn hiện nay đã sẵn sàng đón khách.

Theo quan sát, tại khách sạn các hạng mục cơ bản như: phòng nghỉ, phòng Sky Billiard, hệ thống cây xanh, quầy lễ tân, hệ thống điện, quầy cafe... đã được vận hành trở lại. Trong khi đó, các hạng mục quan trọng khác như: Nhà hàng của khách sạn, bể bơi, sân bóng đá, hội trường tầng 2... vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện tu sửa dần.

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 4).

Tuy nhiên, còn nhiều hạng mục quan trọng vẫn đang được sửa chữa ngổn ngang.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, chủ đầu tư khách sạn là Công ty CP Khách sạn Lam Kinh, có vốn điều lệ 190 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVX-TH) nắm giữ 9,63% cổ phần biểu quyết, tương đương 18,29 tỷ đồng.

Theo thông tin trong BCTC 6 tháng đã soát xét của Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, tính tới cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Khách sạn Lam Kinh đã âm 29,852 tỷ đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, quản lý tại Khách sạn Lam Kinh cho biết, đầu năm nay Công ty CP Khách sạn Lam kinh đã cho sửa chữa và trả một số các khoản nợ còn lại như tiền điện, nước, thuế... để vận hành lại khách sạn sau thời gian đóng cửa.

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 5).

Khách sạn "bỏ hoang" khiến bể bơi mọc rêu được ghi nhận thời điểm năm 2022.

“Hiện tại khách sạn đã hoạt động trở lại và có thể tiếp nhận du khách vào thuê phòng. Tuy nhiên, một số hạng mục liên quan như nhà hàng của khách sạn phục vụ buffet sáng hay bể bơi vẫn chưa đi vào hoạt động được, chúng tôi đang hoàn thiện dần dần theo điều kiện thực tế”, quản lý khách sạn thông tin.

Như vậy, mặc dù là khách sạn đi đầu, nằm tại vị trí đắc địa, trung tâm của tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên sau thời gian dài bị "bỏ hoang", cùng nhiều khó khăn bủa vây như âm vốn chủ sở hữu, đi kèm với sự cạnh tranh khốc liệt từ các khách sạn mới xây dựng,... cho thấy còn nhiều khó khăn phía trước để khách sạn Lam Kinh thực sự hồi sinh.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Khách sạn Lam Kinh sáng 28/10.

Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 6).
Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 7).
Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 8).
Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 9).
Tiêu dùng & Dư luận - Hình ảnh khách sạn biểu tượng một thời ở xứ Thanh đang 'hồi sinh'? (Hình 10).

Việt Phương

Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lỗ nặng nhất kể từ khi niêm yết

Thứ 5, 19/10/2023 | 12:29
Quý III/2023, Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận lỗ sau thuế gần 124 tỷ đồng, đây cũng là quý kinh doanh kém sáng nhất của công ty kể từ khi niêm yết vào năm 2015.

Giá cổ phiếu PVH giảm gần 90%

Thứ 7, 23/09/2023 | 15:00
Giá cổ phiếu Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa hiện chỉ còn 1.100đ/cp, giảm gần 90% so với mệnh giá.

Tài sản cố định của "đại gia" Xây lắp dầu khí Thanh Hóa còn 397 triệu

Thứ 4, 20/09/2023 | 20:45
Từng được xem là ông lớn tại xứ Thanh, tuy nhiên, hiện Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa chỉ còn là "cái bóng của chính mình" với nhiều số liệu tài chính ảm đạm.

Sở hữu loạt “đất vàng” làm khách sạn, Bông Sen Corp kinh doanh ra sao?

Thứ 2, 03/04/2023 | 09:00
Bông Sen Corp hiện đang lưu hành 4.800 tỷ đồng trái phiếu do Chứng khoán Tân Việt làm tổ chức lưu ký, nhưng kết quả kinh doanh của công ty lại không mấy khả quan.

Xây lắp Dầu khí thanh lý loạt ô tô cứu thua lỗ

Thứ 3, 16/01/2018 | 07:06
Theo thông báo, tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ tổ chức bán thanh lý tài sản gồm 3 ô tô theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí và ám ảnh Trịnh Xuân Thanh

Chủ nhật, 13/08/2017 | 07:00
PVC kinh doanh ảm đạm trong nửa đầu năm khi tiếp tục phải trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu dưới thời kỳ điều hành của cặp đôi Trịnh Xuân Thanh – Vũ Đức Thuận.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.