Hiện trạng 4 con sông "chết" ở Hà Nội sắp được hồi sinh

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/07/2023 | 07:00
0
Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ thực hiện đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét”.
Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh

Hiện nay tại ở Hà Nội, một số dự án đã, đang được thực hiện để góp phần cải thiện ô nhiễm như dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường giai đoạn 1 và giai đoạn 2, bao gồm: Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nội thành, cải tạo kè và công trình hạ tầng kỹ thuật dọc các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét; cải tạo nạo vét hồ nội thành; các nhà máy xử lý nước thải đầu tư, đưa vào vận hành: Kim Liên, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 2).

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các dự án thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch và giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét”.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 3).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, 4 con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét đều đang rơi vào tình trạng ô nhiễm, bốc mùi.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 4).

Sông Tô Lịch là một trong những trục tiêu thoát nước chính của Hà Nội với chiều dài 14,6 km, chảy qua 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 5).

Mỗi ngày sông Tô Lịch có hơn 300 cống xả thải xả trực tiếp xuống lòng sông khoảng hơn 150.000 m3 nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 6).

Hiện trên sông Tô Lịch, phần bờ kè đang được cải tạo, nâng cấp.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 7).

Sông Kim Ngưu nằm trong hệ thống thoát nước thải của thành phố Hà Nội. Sông dài 1,2 km, từ ngã tư Lò Đúc - Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) đến Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 8).

Nước thải từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất không được xử lý vẫn xả thẳng ra sông.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 9).

Nước sông ô nhiễm bốc mùi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 10).

Sông Sét (quận Hoàng Mai) dài khoảng 3,6 km cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nặng.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 11).

Hình ảnh nước sông Sét đen kịt nhiều năm qua.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 12).

Sông Lừ dài khoảng 10 km, chảy qua các phường Nam Đồng, Quang Trung, Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên, Phương Mai (quận Đống Đa), Khương Mai, Phương Liệt (quận Thanh Xuân và phường Định Công; Đại Kim, quận Hoàng Mai) cũng trong tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 13).

Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay.

Dân sinh - Hiện trạng 4 con sông 'chết' ở Hà Nội sắp được hồi sinh (Hình 14).

Nước sông đen ngòm, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân nhiều năm nay.

Đưa Hà Nội trở thành đầu tàu phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Thứ 5, 20/07/2023 | 12:05
Hiện quy mô GRDP của Hà Nội đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng - chiếm 41,3% quy mô GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng và 12,6% GDP bình quân cả nước.

Hà Nội: Khởi công đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tới Vành đai 3

Thứ 4, 19/07/2023 | 14:20
Tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 đường được kỳ vọng kéo giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Cơn mưa kéo dài khiến giao thông ùn tắc mọi nẻo đường

Thứ 4, 19/07/2023 | 11:57
Mưa lớn sáng ngày 19/7, khiến đường phố Hà Nội trở nên ùn tắc, người dân chật vật đội mưa di chuyển qua các cung đường để tới chỗ làm.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.