Hiến tạng - Bài 3: Người Việt sợ hãi khi trao ‘quà tặng sự sống'?

Hiến tạng - Bài 3: Người Việt sợ hãi khi trao ‘quà tặng sự sống'?

Thứ 2, 17/08/2015 | 07:08
0
Nhu cầu ghép tạng rất lớn song số người hiến tạng lại vô cùng hạn chế. Y học nước nhà mới chỉ trông chờ vào nguồn hiến sống ít ỏi và nguồn hiến từ người chết não.

Khi một người nào đó cho đi một phần cơ thể mình để cứu giúp, đem lại sự sống cho người khác thì người ấy đã trở thành bất tử, thành anh hùng trong trái tim những người còn sống. Hiến tặng mô, tạng là một hành động đẹp, là món quà tặng cuộc sống vô giá, là chìa khóa hóa giải nỗi đau, là một trong những giải pháp hữu hiệu giảm sức ép cho xã hội, cho ngành y tế, quỹ bảo hiểm y tế... Báo Người Đưa Tin trân trọng gửi đến độc giả loạt bài “Hiến tặng mô, tạng – Quà tặng cuộc sống vô giá”. Loạt bài khắc họa những chân dung bình dị nhưng vô cùng cao cả, quan niệm của giới chuyên môn về cái chết toàn thây, về thực trạng và nhu cầu hiến – ghép mô tạng ở Việt Nam.

Để tìm hiểu rõ về thực trạng hiến tạng ở nước ta, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế).

Số ca được ghép tạng còn rất hạn chế

Ông có thể cho biết, nhu cầu về ghép mô, tạng ở nước tay hiện nay ra sao?

Nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam rất lớn. Cả nước có khoảng hơn 6.000 người suy thận chờ ghép. Bên cạnh đó, chỉ tính tại một số thành phố lớn đã có trên 1.500 người có chỉ định ghép gan. Ngoài ra, có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc; hàng trăm người chờ ghép tim, phổi.

Nhìn rộng ra sẽ thấy, một loạt các hệ lụy xã hội: Người bệnh trở thành “gánh nặng” cho gia đình, xã hội khi không thể làm việc, lao động cống hiến như bình thường; chất lượng cuộc sống của họ theo đó cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành y tế vì thế mà cũng bị quá tải. Quỹ bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi số người suy tạng có thẻ bảo hiểm y tế ngày một tăng cao.

Những con số trên cũng cho thấy một số lượng không nhỏ người bệnh đang mong chờ ghép tạng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy, thực tế, đã có bao nhiêu bệnh nhân có được may mắn đó?

Cùng chuyên mục

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Quy định của pháp luật và khuyến cáo về tác hại của thuốc lá điện tử

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:00
Ngày 17/5, trên cổng TTĐT Bộ Công an, bộ này đã có giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật và khuyến cáo về tác hại của thuốc lá điện tử.

Giải pháp nào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt?

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:14
Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 12 con lợn mắc dịch bệnh tả lợn châu Phi

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Số lợn mắc bệnh này của một gia đình ở xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.