Hé lộ kế hoạch tuyệt mật dùng đặc nhiệm đối phó Triều Tiên của Mỹ

Hé lộ kế hoạch tuyệt mật dùng đặc nhiệm đối phó Triều Tiên của Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 22/12/2017 | 19:24
0
Trong nỗ lực ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, Mỹ được cho là có kế hoạch điều đặc nhiệm tới Triều Tiên để vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân nếu xung đột bùng phát.

 

Quân sự - Hé lộ kế hoạch tuyệt mật dùng đặc nhiệm đối phó Triều Tiên của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Rex W. Tillerson hồi tuần trước đã vô tình tiết lộ một số chi tiết quan trọng trong kế hoạch quân sự tuyệt mật của Mỹ.

Lầu Năm Góc được cho là đang chuẩn bị các biện pháp quân sự cụ thể chống lại Triều Tiên do lo ngại nỗ lực ngoại giao bế tắc, các cựu quan chức và nguồn tin từ Chính phủ Tổng thống Donald Trump mới đây cho hay.

Áp lực khiến Washington phải chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên xuất phát từ các đánh giá cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ sớm phát triển thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới Mỹ chỉ trong vòng 18 tháng tới.

Washington cũng được cho là chuẩn bị nhiều phương án lựa chọn quân sự. Một trong số đó là phá hủy một trong những bãi thử tên lửa trước khi được Bình Nhưỡng sử dụng để tiến hành vụ phóng thử mới. Bên cạnh đó, các kho vũ khí của Triều Tiên cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công. 

Bằng sức mạnh quân sự, Mỹ hy vọng sẽ khiến Triều Tiên hiểu Mỹ "hoàn toàn nghiêm túc" về việc ngăn chặn chương trình hạt nhân và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Hồi tháng Ba, hải quân Mỹ cùng quân đội Hàn Quốc đã có những cuộc diễn tập tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ Rex W. Tillerson hồi tuần trước đã vô tình tiết lộ một số chi tiết quan trọng trong kế hoạch quân sự tuyệt mật của quốc gia. Đó là cách Mỹ thâm nhập Triều Tiên và thu giữ số vũ khí hạt nhân mà nước này nắm giữ khi Washington cảm thấy có những dấu hiệu bất ổn ở Bình Nhưỡng. 

Kịch bản trên được các nhà ngoại giao Mỹ đề cập với các đối tác Trung Quốc trong nỗ lực tránh cuộc xung đột giữa các đặc nhiệm Mỹ và quân đội Trung Quốc, những người gần như chắc chắn sẽ đổ dồn về khu vực biên giới Triều Tiên với nỗ lực tương tự. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan, thông tin từ các cựu nhân viên ngoại giao Mỹ cho hay. 

Tại cuộc họp của Hội đồng Đại Tây Dương hồi tuần trước, Ngoại trưởng Tillerson tiết lộ về việc Mỹ  đã đảm bảo với Trung Quốc rằng nếu các lực lượng của Washington phải đổ bộ vào Triều Tiên để tìm kiếm và vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rút lui êm đẹp. Tiết lộ của ông Tillerson không khỏi khiến các quan chức trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc bất ngờ.

Ông Tillerson cũng từng hé lộ rằng Mỹ và Trung Quốc "đã thảo luận nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, nó chỉ được phép xảy ra bên trong Triều Tiên. Chúng ta, từ bên ngoài, nên bắt đầu tính tới chuyện nếu có bất ổn, điều quan trọng là làm sao để bảo vệ các vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên đã phát triển và đảm bảo chúng không rơi vào tay những người ta không mong muốn". Đồng thời với đó, ông Tillerson cũng tuyên bố chính quyền Mỹ không mong muốn "kích động chia rẽ trên bán đảo Triều Tiên".

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Goldstein cho rằng ông Tillerson có chủ ý khi tiết lộ thông tin trên của Mỹ.

"Ngoại trưởng đã nhắc lại lập trường của ông trong các cuộc họp với những đối tác Trung Quốc. Ông mong muốn các lãnh đạo quân sự Mỹ và Trung Quốc phát triển một kế hoạch nhằm vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân trong trường hợp Triều Tiên sụp đổ", ông Goldstein cho hay.

Kế hoạch chiếm kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên diễn biến phức tạp thời gian gần đây, phần lớn bắt nguồn từ việc kho vũ khí này của Bình Nhưỡng không ngừng phát triển, giới chức Mỹ nhận định.

Theo đánh giá của cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ binh sĩ Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, số vũ khí hạt nhân Bình Nhưỡng nắm giữ hiện có thể vượt quá 50 thiết bị. Các thiết bị này được Bình Nhưỡng cất giấu rất kỹ.

Tìm ra vũ khí là điều khó nhưng vô hiệu hoá và đưa chúng ra khỏi Triều Tiên bằng đường không còn khó hơn. Đây thực sự là thách thức lớn, giới bình luận nhận định.                       

Xem thêm >>  Triều Tiên có cần tên lửa khi đã sở hữu tài sản giá trị 10.000 tỷ USD?                                    

Triều Tiên có cần tên lửa khi đã sở hữu tài sản giá trị 10.000 tỷ USD?

Thứ 5, 21/12/2017 | 06:00
Không nhiều người biết rằng Triều Tiên có thứ tài sản bí mật mà nếu khéo léo tận dụng, nó có thể giúp quốc gia này phát triển thành cường quốc kinh tế.

Triều Tiên dưới góc nhìn Trân Châu Cảng

Thứ 6, 15/12/2017 | 07:32
Thất bại đau thương trong sự kiện Trân Châu Cảng năm xưa có thể sẽ được Triều Tiên tái diễn thêm một lần nữa khi Mỹ cho thấy sự chuẩn bị quá hời hợt.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.