Hãng hàng không bí ẩn nhất nước Mỹ và những bí mật dần hé lộ

Hãng hàng không bí ẩn nhất nước Mỹ và những bí mật dần hé lộ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 14/01/2018 | 18:00
0
Những chiếc máy bay của hàng không Janet Airlines không mang số hiệu và những người hoạt động trên máy bay giữ kín tuyệt đối về công việc của họ. Và tất nhiên hành khách bình thường không thể mua vé để lên những chiếc máy bay đó.

Tiêu chuẩn khắt khe với các ứng viên

Janet Airlines, hãng hàng không luôn có những chuyến bay tới các khu vực tuyệt mật nhất ở Mỹ dường như đang tuyển dụng tiếp viên cho các chuyến bay bí ẩn. Hãng hàng không bí mật tới mức chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa công nhận sự tồn tại của nó ngày 9/1 đăng tải một đoạn quảng cáo tuyển dụng tiếp viên cho các chuyến bay mà nhiều người đoán rằng nó có nhiệm vụ chở khách từ Las Vegas tới căn cứ quân sự Khu vực 51.

Tiêu điểm - Hãng hàng không bí ẩn nhất nước Mỹ và những bí mật dần hé lộ

Những người làm việc cho hàng không Janet Airlines giữ kín tuyệt đối về công việc của họ. Ảnh minh hoạ. 

Hãng hàng không này được cho là do không quân Mỹ sở hữu và được nhà thầu quốc phòng AECOM điều hành, quản lý. Theo thông tin trên website của AECOM, nhà thầu này hiện điều hành một đội máy bay nhỏ hoạt động tại một khu vực an ninh cẩn mật bậc nhất thuộc sân bay quốc tế McCarran, Las Vegas, Mỹ.

Hãng hàng không bí ẩn này đòi hỏi ứng cử viên phải là người tốt nghiệp trung học và vượt qua được kỳ huấn luyện nghiệp vụ cũng như xử lý tình huống khẩn cấp do công ty đề ra. Một yêu cầu đặc biệt với các ứng viên là “khả năng giữ bí mật”. Những người càng có khả năng giữ bí mật càng được đánh giá cao.

Theo bảng thông báo tuyển dụng, các ứng viên “phải là người điềm đạm và biết suy nghĩ thấu đáo khi xử lý những sự cố bất ngờ, khẩn cấp (điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nhiễu động không khí, chậm trễ do thời tiết hay vấn đề kỹ thuật, không tặc hoặc phi cơ bị dọa bom)".  

Những chuyến bay bí ẩn

Janet được cho là có ít nhất 11 chiếc máy bay. Theo thông tin không chính thức, Janet là viết tắt của cụm từ “Chỉ là một nhà ga không tồn tại khác”. Hãng hàng không này được cho là vận hành các máy bay Boeing 737-600 với đặc điểm dễ nhận thấy nhất là một đường sọc dài màu đỏ chạy nổi bật giữa thân phi cơ màu trắng.

Tiêu điểm - Hãng hàng không bí ẩn nhất nước Mỹ và những bí mật dần hé lộ (Hình 2).

Căn cứ quân sự bí ẩn mang tên Vùng 51 của nước Mỹ, cách Las Vegas 100 km.

Ngoài ra, các máy bay này không mang theo bất kỳ biểu tượng công ty nào. Những người hoạt động trên máy bay giữ kín về công việc của họ. Tất nhiên hành khách bình thường không thể mua vé để lên những chiếc máy bay đó.

Những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng những chiếc Boeing 737 này làm nhiệm vụ chở nhân viên và các nhà thầu từ Las Vegas đến các cơ sở quân sự tuyệt mật của Mỹ, trong đó có Vùng 51 ở Nevada.

Lâu nay, Khu vực 51 vẫn bị che phủ bởi những đồn đoán và các thuyết âm mưu quanh vật thể bay không xác định (UFO) và là nơi giam giữ người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, ở một chiều ngược lại, Nick Pope, người từng điều tra cho bộ Quốc phòng Anh chia sẻ rằng đây là nơi Mỹ dùng để nghiên cứu và phát triển một số công nghệ quân sự tối tân nhất.

Bên cạnh đó, đây cũng được cho là nơi để phát triển và thử nghiệm nhiều mẫu máy bay chiến đấu cũng như máy bay không người lái.

Máy bay của hãng Janet cũng được cho là thường bay từ khu vực sân bay riêng nằm trong sân bay Las Vegas. Khi máy bay tiếp cận tới khu vực tuyệt mật nằm trong khu vực Vùng 51 nó sẽ được gọi với cái tên “bones 58” thay vì “janet 210”.

Hãng hàng không bí ẩn này chở khoảng 190 hành khách trong một chuyến bay và có khả năng vận chuyển 1.200 người một ngày.

"Bạn không hề nhìn thấy tên, không dấu hiệu, không số, không gì cả, không thể biết ai ở bên trong", một phi công mô tả về máy bay Janet. Chính vì lẽ đó nên dù tồn tại đã lâu song câu hỏi thực sự về những chuyến bay của Janet vẫn còn là điều bí ẩn với thế giới.     

Xem thêm >> Mối họa “trên trời rơi xuống” của máy bay không người lái

 

Mối họa “trên trời rơi xuống” của máy bay không người lái

Thứ 7, 13/01/2018 | 19:00
UAV ngày càng có xu hướng trở nên thông minh hơn, an toàn hơn và rẻ hơn, nhưng cũng trở thành công cụ dễ bị sử dụng cho mục đích đen tối.

Syria: Nga nói gì sau vụ bị 13 máy bay đồng loạt tấn công căn cứ quân sự?

Thứ 4, 10/01/2018 | 19:00
Sau khi 13 máy bay không người lái của phiến quân tấn công các căn cứ của Moscow ở Syria, Nga lên tiếng khẳng định sức mạnh của lực lượng quân sự nước này tại đây.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.