Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 lần đầu vượt mốc 200.000 ca/ngày

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 lần đầu vượt mốc 200.000 ca/ngày

Thứ 4, 02/03/2022 | 16:09
0
Sáng 2/3, Hàn Quốc ghi nhận 219.241 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch tấn công nước này đầu năm 2020.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca mắc mới tại Hàn Quốc trong ngày 2/3 đã tăng vọt so với tổng số ca 138.993 ghi nhận ngày trước đó.

Cụ thể, sáng 2/3, quốc gia Đông Bắc Á này đã ghi nhận tới 219.241 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày đầu tiên số ca mắc mới trong một ngày tại Hàn Quốc vượt 200.000 ca. Kỷ lục ca nhiễm hằng ngày ở nước này từng được ghi nhận vào hôm 23/2, với 171.451 ca. 

Hiện, số bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà ở Hàn Quốc là 792.494 người. Trong đó, khoảng 110.000 người được xếp vào nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao và đang được chính quyền giám sát đặc biệt.

Trong bối cảnh tiếp tục thiếu nhân viên xử lý đại dịch, Chính phủ nước này đã quyết định tạm thời đình chỉ việc thực thi hệ thống giấy thông hành vắc-xin bắt đầu từ ngày 1/3 tại 11 loại cơ sở công cộng, trong đó có nhà hàng và quán cà phê. Chính phủ Hàn Quốc cũng dỡ bỏ chính sách bắt buộc tự cách ly đối với các thành viên gia đình sống chung với bệnh nhân Covid-19 hoặc những người tiếp xúc gần.

Tính đến ngày 1/3, có 31,5 triệu người, tương đương 61,4% trong tổng số 52 triệu dân của Hàn Quốc, đã được tiêm mũi vắc-xin tăng cường. Số người được tiêm đủ liều là 44,37 triệu người, chiếm 86,5% dân số.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Tuổi Trẻ Online)

Hàn Quốc phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ 5, 24/02/2022 | 08:00
Ngày 23/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hàn Quốc chi thêm hơn 14 tỷ USD ứng phó với làn sóng dịch dâng cao

Thứ 3, 22/02/2022 | 14:10
Các biện pháp chi tiêu từ khi đại dịch bùng phát của Tổng thống Moon Jae-in đã đẩy tỉ lệ nợ trên GDP Hàn Quốc lên tới 50,1%, từ mức 36% khi ông đắc cử vào năm 2017. 

Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

Thứ 2, 14/02/2022 | 12:33
Hàn Quốc gần đây đã áp dụng chiến lược mới tập trung vào những nhóm có nguy cơ cao, thay vì dồn nguồn lực cho tất cả trường hợp mắc Covid-19.

Hàn Quốc thành lập ủy ban xem xét việc cấm ăn thịt chó

Thứ 6, 26/11/2021 | 07:52
Động thái này diễn ra sau lời đề nghị hồi tháng 9 của Tổng thống Moon Jae-in "liệu đã đến lúc cân nhắc kỹ" lệnh cấm ăn thịt chó, làm dấy lên một cuộc tranh luận mới.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.