Hải Phòng: Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta qua đường biển

Ngô Quang Thái
Thứ 2, 19/02/2024 | 17:35
0
Đó là chùa Hang nằm ngay đầu khu 1 trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng. Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất tại Hải Phòng.

Một trong những điểm đến được đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài Tp.Hải Phòng lựa chọn khi du Xuân tại khu du lịch Đồ Sơn là chùa Hang bởi chùa lịch sử lâu đời và lối kiến trúc mang nhiều nét độc đáo. Nhất là câu chuyện và những di vật liên quan đến vị tổ sư đầu tiên của chùa Hang là sư Bần.

Tương truyền, cách ngày nay khoảng hơn 2.000 năm, vào cuối thời Hùng Vương, có nhà sư tên Bần từ xứ Thiên Trúc (đất nước Ấn Độ ngày nay) theo đường biển đến vùng đất Đồ Sơn dựng chùa Hang và truyền bá đạo Phật. Đây là nơi Phật giáo truyền bá sớm nhất vào nước ta qua đường biển.

Văn hoá - Hải Phòng: Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta qua đường biển

Du khách thăm quan, vãn cảnh ở chùa Hang trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Phan).

Sư Bần cho dựng chùa trong lòng một hang đá lớn nằm dưới chân núi hướng ra vùng biển Đồ Sơn. Vì thế, chùa được người dân địa phương gọi là chùa Hang (tên cổ của chùa là Cốc tự). Theo các câu chuyện truyền ngôn trong vùng, chùa Hang xưa kia có cấu trúc hình thang xuyên thẳng vào lòng núi với độ sâu chừng 25 m.

Trải qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, chùa Hang cổ không còn. Chùa Hang hiện nay được phục dựng nằm cạnh tuyến đường phía trong từ trung tâm quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng xuống Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, trên địa bàn phường Hải Sơn. chùa có 3 tầng, trong đó tầng 1 dành cho các công việc việc bếp núc. Tầng thứ 2 là tòa Tam Bảo thờ Phật Thích Ca, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Anna và Thánh Ông. Tầng thứ 3 là Tây Phương điện thờ Phật A Di Đà.

Phía sau chùa Hang có hang đá tương truyền ngày xưa sư Bần sinh sống và truyền bá Phật giáo. Trong hang có ban thờ và bức tượng sư Bần bằng đá. Hang đá này là nét độc đáo của chùa Hang Đồ Sơn, được coi là “chùa trong chùa”.

Phía ngoài chùa Hang dựng tượng Phật bà Quan Âm từ bi, đứng nghiêm trên đá núi. Ngay bên phải bức tượng của Bồ Tát có đặt một tòa tháp thiêng 7 tầng tượng trưng cho 7 vị sư tổ đã tu thành chính quả tại chùa. Dọc theo mặt tiền chùa là các pho tượng La Hán với nhiều tư thế, biểu cảm sắc thái khác nhau.

Văn hoá - Hải Phòng: Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta qua đường biển (Hình 2).

Hang đá tương truyền xưa kia sư Bần sinh sống và truyền bá Phật giáo ở chùa Hang trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Lễ hội chùa Hang được tổ chức vào dịp đầu Xuân hằng năm với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Nhân dân an lạc, đời sống yên lành, hạnh phúc. Dịp này, chùa Hang thu hút rất nhiều người dân địa phương, du khách trong và ngoài Tp.Hải Phòng đến dâng hương, thăm quan, vãn cảnh.

Với lịch sử lâu đời, lối kiến trúc mang nhiều nét độc đáo và tầm ảnh hưởng, năm 2010, Hải Phòng xếp hạng chùa Hang là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Thành phố.

Dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đến Đồ Sơn, ngoài thăm quan, vãn cảnh ở chùa Hang, du khách còn có thêm nhiều lựa chọn trong hành trình du Xuân. Đó là các điểm đến văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng, như: Đền Bà Đế, Đền Cô Chín Suối Rồng, Chùa - tháp Tường Long, Đền thờ Nam Hải Thần Vương, Di tích Bến Nghiêng, Di tích Bến tàu không số K15, Di tích Kho Xăng…

Hệ thống các di tích văn hóa, lịch sử, tâm linh kể trên cùng các lễ hội đầu Xuân được coi là “cứu cánh” của du lịch Đồ Sơn vào mùa lạnh - thời gian “thấp điểm” của du lịch biển đảo vốn là thế mạnh của địa phương.

Hải Phòng: Khai bút đầu Xuân tại Di tích tháp Tường Long Đồ Sơn

Thứ 7, 17/02/2024 | 18:05
Xuân Giáp Thìn 2024 là năm thứ 2 quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân tại Di tích tháp Tường Long.

Hải Phòng: Khai mạc hội vật có từ thời nhà Trần

Thứ 6, 16/02/2024 | 15:40
Lễ hội vật truyền thống ở làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017.

Văn miếu duy nhất tại Hải Phòng ghi danh các tiến sĩ thời phong kiến

Thứ 6, 16/02/2024 | 14:28
Trong số 14 tiến sĩ được ghi danh trên bia đá ở Văn miếu Xuân La, có tới 7 tiến sĩ ở làng Lê Xá, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.