Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm?

Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm?

Thứ 7, 17/06/2023 | 14:37
0
Mặc dù trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh ở quận Kiến An, Tp.Hải Phòng vừa được đưa vào hoạt động, nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm ở địa phương.

Dự án “đắp chiếu” hơn 8 năm

Làng nghề thu gom phế liệu ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng được hình thành tự phát vào khoảng năm 1980. Từ vài hộ ban đầu, đến nay, có gần 100 hộ theo nghề thu gom “đồng nát”, chiếm hơn 80% số hộ trong khu vực. Làng nghề phát triển kèm theo hệ lụy là tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước thải từ các hộ làm nghề ra hệ thống kênh mương xung quanh khiến người dân "kêu trời”.

Môi trường - Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm?

Công nhân Công ty CP Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng kiểm tra hệ thống xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (Ảnh: Sinh Phạm).

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở làng nghề Tràng Minh, ngày 27/6/2014, UBND Tp.Hải Phòng ban hành Quyết định 1354 phê duyệt dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh. Tổng số vốn đầu tư của dự án là hơn 120 tỷ đồng, UBND quận Kiến An được giao làm chủ đầu tư.

Dự án gồm nhiều hạng mục, trong đó chủ yếu là hệ thống cống thu gom và trạm xử lý nước thải. Không chỉ xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh, hệ thống còn thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của người dân tại khu vực từ ngã 5 Kiến An đến cầu Nguyệt thuộc địa bàn 3 phường Trần Thành Ngọ, Phù Liễn và Tràng Minh (cùng quận Kiến An).

Dự án được khởi công ngày 26/3/2015 trong sự vui mừng khôn xiết của người dân phường Tràng Minh nói riêng, quận Kiến An nói chung. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng khi tiến độ xây dựng “ì ạch” hết tháng này qua năm khác.

Môi trường - Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm? (Hình 2).

Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh ở quận Kiến An, Tp.Hải Phòng mới đi vào hoạt động sau hơn 8 năm "đắp chiếu" (Ảnh: Sinh Phạm).

Anh Phạm Trung Dũng, ở tổ dân phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, cho biết: “Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận Kiến An, HĐND Tp.Hải Phòng, đại biểu Quốc hội các khóa, chúng tôi nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền Tp.Hải Phòng chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Dự án tiếp tục trong tình cảnh “đắp chiếu” kéo dài đến đầu năm 2023 khiến người dân rất bức xúc”.

Theo đại diện đơn vị chủ đầu tư là UBND quận Kiến An, dự án chậm tiến độ chủ yếu do thiếu vốn và công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực, tháng 7/2020, chính quyền quận Kiến An vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh và đến tháng 8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Sau đó, UBND quận Kiến An hoàn thiện hồ sơ, bàn giao dự án cho Sở Xây dựng Tp.Hải Phòng.

Sớm giải quyết dứt điểm ô nhiễm

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tp.Hải Phòng, sau khi nhận bàn giao dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, đơn vị thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý và vận hành dự án theo quy định. Đơn vị trúng thầu là liên danh giữa Công ty CP Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng với Công ty CP Xây dựng và Thương mại ACC.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Vũ Đức Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng, cho biết: “Ngày 21/3/2023, đơn vị tiếp nhận và vận hành hệ thống xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh. Do thời gian dài không hoạt động, nhiều hạng mục, trang thiết bị hư hỏng nên phải tiến hành sửa chữa, khắc phục. Quá trình này kéo dài đến đầu tháng 6/2023.

Đến nay, trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh đi vào hoạt động ổn định với công suất xử lý khoảng 1.300 m3/ngày đêm so với công suất thiết kế 1.500 m3/ngày đêm. Qua kiểm định, nước thải được thu gom sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải QCVN 40:2011”.

Môi trường - Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm? (Hình 3).

Các hộ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu ở Tràng Minh ngay trong khu dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Sinh Phạm).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh cơ bản giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải, nhưng tại đây vẫn còn tình trạng đốt trộm rác thải các hộ làm nghề không tái chế, như vỏ bao bì, vỏ chai nhựa, ống nhựa, vụn vải, giầy da… trên các cánh đồng lúc đêm tối. Bên cạnh đó, quá trình nung chảy phế liệu thành hạt nhựa gây khói, mùi rất khó chịu.

Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm ở làng nghề Tràng Minh, dgười dân địa phương mong mỏi chính quyền Tp.Hải Phòng quy hoạch khu vực sản xuất tập trung thay vì “mạnh nhà nào, nhà nấy làm” ngay trong khu dân cư đông đúc như hiện nay. Đồng thời, yêu cầu các hộ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khói, mùi trong quá trình nung chảy phế liệu thành hạt nhựa để bảo đảm an toàn môi trường, sức khỏe của người dân.

Thái Phan- Tân Thắng

Hải Phòng: Xem xét thu hồi nhiều công trình, dự án tại Đồ Sơn

Thứ 4, 14/06/2023 | 08:27
Để khu du lịch Đồ Sơn không còn cảnh nhếch nhác, hoang tàn, chính quyền Tp.Hải Phòng xem xét, đề nghị thu hồi nhiều công trình, dự án và tiến hành chỉnh trang đô thị

Hải Phòng: Cấp mới và điều chỉnh 4 dự án doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư

Thứ 2, 12/06/2023 | 21:39
Chính quyền Tp.Hải Phòng vừa trao giấy chứng nhận đăng ký và điều chỉnh tăng vốn 4 dự án doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư với tổng số tiền hơn 180 triệu USD.

Hải Phòng: Người mua nhà dự án của HANHUD mỏi mòn chờ “sổ đỏ”

Thứ 2, 12/06/2023 | 07:00
Hơn 7 năm qua, nhiều người mua nhà ở khu đô thị Anh Dũng 6, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng chưa được cấp “sổ đỏ”. Không những thế, họ phải tự bỏ tiền kéo điện, nước.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.