Hai nữ sinh bị hiếp dâm tập thể?

Hai nữ sinh bị hiếp dâm tập thể?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
(Nguoiduatin) Nạn nhân và các đối tượng hiếp dâm chính là bạn của nhau.

Vụ việc xảy ra tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khoảng 23h ngày 23/4, chị Bùi Thị H (SN 1993) công nhân công ty rượu Hương Vang (Hà Nội) và Vũ Thị T (SN 1993) là học viên trường Trung cấp Y đến cơ quan công an trình báo trong trạng thái hoảng loạn tột độ.Quần áo của 2 cô bị xé rách và bê bết bùn đất.

Pháp luật - Hai nữ sinh bị hiếp dâm tập thể?Ảnh minh họa

Hai chị này cho biết, vào khoảng 21h30 cùng ngày đã bị một nhóm đối tượng gồm 3 thanh niên chặn đường dùng vũ lực khống chế và thay nhau cưỡng bức tại cánh đồng xã Cộng Hòa. Các đối tượng này gồm Nguyễn Danh M (SN 1991), Vương Đắc C (SN 1994) và Nguyễn Tiến V (SN 1993) cùng ở xã Cộng Hòa.

Vì bị cưỡng hiếp giữa cánh đồng vắng người qua lại trong lúc đêm khuya nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hai thiếu nữ. Bị cưỡng bức từ lúc 21h30 nhưng phải đến 23h, sau khi nhóm thanh niên thỏa mãn thú tính, thiếu nữ H và T mới thoát khỏi đám “yêu râu xanh”. H và T cho rằng đã bị nhóm thanh niên đánh đập trước khi cưỡng bức tập thể.

Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng công an xã Cộng Hòa có mặt tại hiện trường thu thập thông tin và trình báo lên công an huyện Quốc Oai. 3 đối tượng hiếp dâm đã rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với Người đưa tin, đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an Huyện Quốc Oai cho biết, sự việc trên là có thật.

Tuy nhiên, nạn nhân và các đối tượng hiếp dâm trước đó là bạn của nhau nên không hề có chuyện hai thiếu nữ bị đánh đập trước khi bị cưỡng bức. Cũng theo đội trưởng đội Cảnh sát hình sự huyện Quốc Oai, 3 thanh niên này và các nạn nhân tối đó có đi chơi cùng nhau, không ai trong số đó uống rượu.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ 3 đối tượng trên và đang trong quá trình củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.

Hình phạt cao nhất là 15 năm tù

Trao đổi với Người đưa tin, luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty luật TNHH Fanci, Hà Nội cho biết, căn cứ vào tình tiết vụ việc trên, 3 thanh niên đã phạm vào khoản 2, điều 111 Bộ luật Hình sự về tội hiếp dâm có tổ chức. Với tình tiết nhiều người hiếp một người thì khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù cho mỗi người. Cũng theo luật sư Tú, nếu các đối tượng thành khẩn khai báo thì mức phạt có thể giảm nhẹ.

Dương Yến


Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.