Hà Tĩnh không đồng ý nhận chìm 3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển

Hà Tĩnh không đồng ý nhận chìm 3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 01/02/2024 | 22:03
0
Hà Tĩnh yêu cầu Nhiệt điện Vũng Áng II thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt là sử dụng làm vật liệu san nền, không triển khai phương án nhận chìm.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) liên quan đến vật chất nạo vét của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Theo đó, UBND tỉnh này không đồng ý với phương án nhận chìm vật liệu nạo vét ở biển như đề xuất của VAPCO mà phải thực hiện biện pháp thi công nạo vét, tận dụng vật liệu san lấp theo phương án đã được Bộ TN&MT phê duyệt.

Tiêu điểm - Hà Tĩnh không đồng ý nhận chìm 3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển

Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cũng yêu cầu VAPCO tập trung huy động các nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Trường hợp dự án bị chậm tiến độ do VAPCO có nhiều lần thay đổi phương án thực hiện đối với các nội dung liên quan, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật và các nội dung đã ký kết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn VAPCO thực hiện theo đúng quy định.

"Các đơn vị, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm, hệ lụy ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự và các sai phạm khác tại dự án", trích nội dung văn bản.

Theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Tĩnh, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo ĐTM tại quyết định số 3055 ngày 8/10/2018, giao khu vực biển diện tích 60,27ha tại quyết định số 691 ngày 23/3/2023 để xây dựng và vận hành cầu dẫn, cầu cảng, vùng nước trước cầu, cảng và vùng quay trở tàu, hệ thống đường ống lấy nước làm mát, hệ thống đường ống xả nước làm mát.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, VAPCO xin điều chỉnh phương án đổ vật liệu nạo vét từ nhận chìm ở biển sang thu hồi toàn bộ khối lượng vật liệu nạo vét để sử dụng làm vật liệu san nền.

Việc thay đổi phương án đổ vật liệu nạo vét này đã được Bộ TN&MT phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM tại Quyết định số 132 ngày 15/1/2020 và thống nhất điều chỉnh phương án thi công tại Văn bản số 3923 ngày 15/7/2021.

Tiêu điểm - Hà Tĩnh không đồng ý nhận chìm 3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển (Hình 2).

Hình ảnh chất thải nạo vét (Ảnh: VAPCO)

Thời gian qua, VAPCO đã thực hiện đổ vật liệu nạo vét lên bờ với khối lượng 248.900m3 tại các vị trí đã được chấp thuận. Tuy nhiên, mới đây, VAPCO tiếp tục có văn bản đề xuất xin chấp thuận nhận chìm trên biển vật chất nạo vét của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Khối lượng nhận chìm ở biển dự kiến của VAPCO là từ 2.200.973 m3 đến 2.593.973 m3 tùy vào điều kiện thi công thực tế. Khối lượng nạo vét nêu trên nằm ở các hạng mục nạo vét khu vực cửa nhận, cửa xả, vũng quay tàu và luồng hàng hải.

Tại Văn bản số 645 ngày 22/1 vừa qua, Bộ NN&PTNN cũng có ý kiến liên quan nội dung VAPCO tiếp tục xin điều chỉnh phương án nhận chìm. Theo văn bản của Bộ NN&PTNN, vị trí khu vực biển này đã từng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển năm 2016. Hoạt động nạo vét, nhận chìm có thể làm phát tán vật, chất tích tụ trong trầm tích, gây ô nhiễm môi trường nước biển xung quanh, làm suy thoái đa dạng sinh học, gây suy giảm nguồn lợi thủy sản. Xung quanh khu vực biển đề nghị cấp phép để nhận chìm vật, chất nạo vét của VAPCO cũng có một số hộ dân địa phương làm nghề khai thác thủy sản quy mô nhỏ, ven bờ. Do vậy, việc triển khai dự án nạo vét và nhận chìm cần hết sức thận trọng để tránh những tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường nước biển, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản tại khu vực này.

Ngắm cây trôi cổ thụ 400 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Thứ 4, 31/01/2024 | 11:58
Cây trôi hơn 400 năm tuổi ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được người dân địa phương tôn kính, thường xuyên đến thắp hương, nguyện cầu sức khoẻ.

Chưa Tết đã được hái lộc, 125.000 ưu đãi được “chốt hạ” khiến dân tình rần rần

Thứ 6, 26/01/2024 | 16:59
Tiger Beer đã chính thức tung ra 125.000 “Chuyến Xe Miễn Phí” ưu đãi dành cho các khách hàng khi đặt xe công nghệ với lộ trình đến hoặc về tại hơn 200 nhà hàng và quán ăn trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch này đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Tiger Beer với hai ông lớn - Grab và Xanh SM nhằm mang đến một mùa lễ hội bản lĩnh nhưng cũng an toàn hơn.

Trồng quất trên vùng đồi Hà Tĩnh

Thứ 4, 24/01/2024 | 16:09
Khí hậu khắc nghiệt, nhưng với khối óc và bàn tay, anh Thao đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cho ra vườn quất ước tính thu lãi hàng trăm triệu.

Những gốc trầm vô giá tại Hà Tĩnh

Thứ 3, 23/01/2024 | 11:09
Hai gốc trầm có tuổi đời hàng trăm năm với lượng trầm vô giá, thế độc, lạ, đang thuộc sở hữu của một người dân trú trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.