Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 17/10/2022 | 15:38
0
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Chi hội Luật gia phường Bưởi phối hợp với UBND phường Bưởi tổ chức Hội nghị Tổng kết thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân tại ngõ 8, ngõ 10 tổ dân phố 13, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có: Ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật; TS. Hoàng Xuân Lâm, chuyên gia cao cấp Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Việt chuyên gia cao cấp về môi trường; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội…

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Bưởi;bà Phan Thị Thuý Nga, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, Ủy viên thường vụ Hội Luật gia quận Tây Hồ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi; ông Hoàng Thanh Hải, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND phường Bưởi, cùng các ông bà đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, đại diện Ban Dân vận Quận ủy; đại diện lãnh đạo UBND quận, phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng văn hóa và thông tin quận; đại diện UBMTTQ phường; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường Bưởi… đại diện các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 2).

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo Tổng kết thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân tại ngõ 8, ngõ 10 tổ dân phố 13, phường Bưởi, quận Tây Hồ, bà Phan Thị Thúy Nga - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, Ủy viên thường vụ Hội Luật gia quận Tây Hồ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết:

Chi hội Luật gia và UBND phường chủ động tham mưu với Đảng ủy đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2020 vào Nghị quyết từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022 để lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Chi hội Luật gia và MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm chuyển biến nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của Luật BVMT 2020.

Cùng chung tay vào cuộc thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, nhát là thực hiện tốt việc thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả…

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 3).

Bà Phan Thị Thúy Nga - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, Ủy viên thường vụ Hội Luật gia quận Tây Hồ, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi.

Theo bà Thúy Nga, thời gian qua Chi hội Luật gia, UBND phường đã phối hợp với Hội Luật gia các cấp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2020, hướng dẫn thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình.

“Đến nay, các hộ gia đình, cá nhân tại ngõ 8, ngõ 10 Võng Thị đã có chuyển biến tích cực về ý thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng tham gia việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định đạt tỉ lệ từ 95% trở lên.

Việc này góp phần giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường, giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện việc thug om, xử lý chất thải dễ dàng, hiệu quả hơn”, bà Thúy Nga thông tin về những kết quả đạt được đóng góp vào kết quả, thành tích chung của địa phương và giữ vững danh hiệu phường văn hóa, tiến tới xây dựng phường Bưởi đạt chuẩn về “đô thị văn minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên ban Thường vụ, Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp. Hà Nội cho biết, qua 3 tháng triển khai thực hiện quyết liệt, trách nhiệm của tổ tuyên truyền giám sát thực hiện bảo vệ môi trường, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, người dân tổ dân phố số 13 đã đạt được kết quả đáng khích lệ và đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 4).

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên ban Thường vụ, Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp. Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi hội Luật gia phường Bưởi trong việc thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Bưởi.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi đánh giá bước đầu triển khai giám sát phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại phường Bưởi đã đạt được những kết quả nhất định.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 5).

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi phát biểu tại hội nghị.

“Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt góp phần giảm thiểu lượng chất thải rắn ra môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trong lành, sạch đẹp nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng, khu dân cư. Chúng tôi ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả bước đầu mà các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã đạt được”, bà Ánh Ngọc cho biết.

Bà Ánh Ngọc đề nghị UBND phường tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trườn 2020 dưới nhiều hình thức, truyền tải các nội dung thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tới các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, hiểu rõ để thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, hướng dẫn rà soát chặt chẽ công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn để việc thực hiện đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cộng đồng, khu dân cư về phân loại rác tại nguồn, tích cực tham gia bảo vệ môi trường…

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 6).

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường là việc rất quan trọng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường là việc rất quan trọng. Ông Hải mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn của các cấp Hội Luật gia, công tác chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể địa phương, các chi hội của các tổ dân phố và người dân cùng vào cuộc.

“Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới việc giám sát, thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ được nhân rộng hơn và đạt được những kết quả tốt hơn”, ông Hải nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 7).

Ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 8).

Ông Nguyễn Hồng Tuyến trao tặng giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Tiêu điểm - Hà Nội: Trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (Hình 9).

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc trao tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Hồ Trọng, Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Phường Bưởi đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND phường Bưởi cho 5 tập thể, 10 hộ gia đình và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thí điểm tuyên truyền luật Bảo vệ Môi trường 2020 và giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình trên địa bàn phường.

Xem thêm: 

Hà Nội: Nâng cao ý thức người dân tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Hội Luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ

Thứ 4, 12/10/2022 | 14:35
TS. Nguyễn Văn Quyền đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo sơ kết nhiệm kỳ khóa XIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc tại Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 12/10/2022 | 12:19
Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Những kết quả nổi bật giữa nhiệm kỳ khóa XIII của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 12/10/2022 | 11:00
TS.Trần Công Phàn nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng các cấp hội đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.