Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư "xin 3 xây 9 tầng"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 18/10/2023 | 16:03
1
Sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ phần mái của công trình chung cư mini xây dựng vượt tầng gấp 3 lần cho phép tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất.
Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng'

Liên quan đến thông tin đăng tải trước đó, tòa chung cư được xây dựng tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Tp.Hà Nội) do ông V.M.C. (trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) làm chủ đầu tư xây dựng vượt tầng gấp 3 lần được cấp phép. Sáng ngày 18/10, lực lượng chức năng đã có mặt để giám sát quá trình tháo dỡ.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 2).

Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch huyện Thạch Thất khẳng định đây là công trình sai phạm. Trước mắt chính quyền xã sẽ treo biển “công trình vi phạm trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đang xử lý” trước tòa nhà, khuyến cáo cho học sinh sinh viên trên địa bàn về các công trình đủ điều kiện và công trình không đủ điều kiện về PCCC trên địa bàn.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 3).

Theo Chủ tịch huyện Thạch Thất, sai phạm này trước hết là cán bộ công chức và các cơ quan được giao quyền chưa làm hết trách nhiệm của mình. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và đã có kết luận số 13 xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ cấp xã. Tuần tới, huyện sẽ có hình thức kỷ luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính chuyên môn của xã có vi phạm.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 4).

"Đối với công trình này, trước mắt là không đưa vào sử dụng. Hiện nay, chúng tôi đã tuyên truyền cho các hộ gia đình đã tự giác tháo dỡ, giờ để cho họ tự giác tháo dỡ, còn phần nào không tự giác tháo dỡ thì chúng tôi sẽ cưỡng chế. Công trình này dứt khoát phải được xử lý triệt để để làm gương cho các cái công trình khác và các công trình khác cũng phải được xem xét xử lý như công trình này", ông Nguyễn Mạnh Hồng nói.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 5).

Liên quan đến các công trình, nhà ở có nhiều căn hộ (chung cư mini) vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết Thường trực huyện ủy đã đồng ý để UBND huyện ban hành quyết định tạm dừng hoạt động chỉ đạo UBND với 3 chủ tịch xã (Tân Xã, Thạch Hoà, Bình Yên) để tập trung xử lý các vi phạm. Thời gian tạm đình chỉ là từ nay đến hết tháng 12/2023. Trong thời gian này, 3 vị này phải giải quyết xong, xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 6).

Theo ông Hồng, trên địa bàn 3 xã này có 30 công trình sai phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm PCCC. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có khoảng 400 nhà cho thuê trọ thấp tầng (1-2 tầng hoặc các nhà trọ cho thuê trọ ở cùng với hộ gia đình).

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 7).

"Trên địa bàn xã Tân Xã, xã Thạch Hòa và xã Bình Yên có một số nhà trọ cao trên 5 tầng, những nhà này không đúng quy hoạch, những nhà này chủ yếu các hộ gia đình xây dựng để cho thuê. Những công trình này chúng tôi kiểm tra thì không đúng quy hoạch về chiều cao và không bảo đảm được công tác phòng cháy chữa cháy". Chủ tịch huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng thừa nhận.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 8).

Ông Hồng cũng cho hay hiện công an và các cơ quan chuyên môn đang làm việc với các xã, với từng trường hợp vi phạm. Những trường hợp vi phạm về chiều cao, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy nếu có thể khắc phục được thì sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ cho hộ gia đình khắc phục, sau khắc phục kiểm tra mà hoàn thành được theo quy định thì tiếp tục cho sử dụng theo quy định; còn đối với các công trình vi phạm không thể khắc phục được thì sẽ đình chỉ và có thông báo công khai để người dân, người thuê trọ được biết.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 9).

Đồng thời với những cơ sở mất an toàn, chắc chắn chính quyền sẽ đình chỉ, không cho đưa vào sử dụng và sẽ yêu cầu cắt điện, không cấp nước. "Đến nay không dám khẳng định 100% nhưng đã cơ bản tất cả các nhà trọ vi phạm quy hoạch, vi phạm phòng cháy chữa cháy đều không cho hoạt động" - ông Hồng cho hay.

Bất động sản - Hà Nội: Tháo dỡ phần mái tòa chung cư 'xin 3 xây 9 tầng' (Hình 10).

Lực lượng chức năng tháo dỡ phần mái tòa chung cư “xin 3 xây 9” gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Vụ chung cư mini "xin 3 xây 9": Sẽ tạm đình chỉ Chủ tịch xã

Thứ 3, 17/10/2023 | 17:54
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất (Tp.Hà Nội) cho biết, huyện sẽ họp và xem xét tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tân Xã để khắc phục tồn tại.

Quá trình căn chung cư mini "xin 3 xây 9" được xây dựng thế nào?

Thứ 3, 17/10/2023 | 11:00
Mặc dù bị xử phạt vì xây dựng công trình không phép lại bất ngờ được huyện Thạch Thất cấp giấy phép để từ đó "hô biến" từ 3 tầng thành 9 tầng.

Cận cảnh chung cư mini "xin 3 xây 9" vừa bị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Thứ 3, 17/10/2023 | 08:22
Dù chỉ được cấp phép xây dựng 3 tầng, nhưng tòa chung cư mini này ở huyện Thạch Thất, Tp.Hà Nội xây dựng 9 tầng với quy mô gần 200 căn hộ.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.