Hà Nội tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ các điểm du lịch

Hà Nội tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ các điểm du lịch

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 30/01/2023 | 09:29
0
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Du lịch Hà Nội đã lập nhiều đoàn kiểm tra tại các khu, điểm du lịch để đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, để bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn, chất lượng trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra tại các khu, điểm du lịch và các điểm đến tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Trong đó, tập trung kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ... tại những điểm du lịch tập trung đông du khách trên địa bàn các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Vì, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Văn hoá - Hà Nội tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ các điểm du lịch

Lượng khách du lịch đến Hà Nội dịp Tết nguyên đán 2023 tăng cao.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với các địa phương để chấn chỉnh ngay hiện tượng chèo kéo, nâng giá, ăn xin, các điểm trông giữ xe trái phép tại các điểm tập trung đông du khách, như: Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), chùa Hương (huyện Mỹ Đức), khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm)... Với việc quản lý nghiêm, đến nay các khu, điểm du lịch cơ bản bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Theo đó, lượng khách du lịch tới Hà Nội trong dịp nghỉ Tết Quý Mão tăng hơn so với năm ngoái, với 332.000 lượt khách, trong đó đáng chú ý là khách quốc tế tăng cao với 32.000 lượt người. Con số này cao hơn rất nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2022, Hà Nội đón được 105.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa.

Các điểm du lịch cũng cập nhật lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ Tết, điển hình như: Điểm du lịch di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách; chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách; Hoàng thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách; khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách; điểm du lịch Làng cổ Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách; di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 5.080 lượt khách; điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 3.865 lượt khách; 3 điểm du lịch của huyện Gia Lâm là Bát Tràng, Phù Đổng, Dương Xá đón khoảng 2.000 lượt khách… Các điểm tham quan đều ghi nhận có khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết Quý Mão, nhiều điểm du lịch của Hà Nội như khu vực hồ Hoàn Kiếm mặc dù không tổ chức không gian đi bộ nhưng lượng khách du xuân, tham quan, vãn cảnh, lễ chùa ở đền Ngọc Sơn, xung quanh Bờ Hồ rất đông.

Tính trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối khách sạn 1-5 sao ước tính đạt 40%. Lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp…

Các điểm đến, vui chơi trên địa bàn Hà Nội dịp Tết Quý Mão diễn ra an toàn, lành mạnh. Tại một số các khu, điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Những hoạt động thu hút du khách nhiều nhất là: Chương trình Tết làng Việt tại Làng cổ ở Đường Lâm - Sơn Tây; chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Cung đình ngày Xuân; Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Sự đạo tôn nghiêm và tour du Xuân ghi danh tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; chương trình Vui Xuân Quý Mão: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh tổ chức tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc ngay tại Thủ đô Hà Nội; chợ hoa truyền thống và các hoạt động tại Không gian Bích họa phố Phùng Hưng; chương trình biểu diễn múa rối nước phục vụ khách du lịch miễn phí tại điểm du lịch di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa…

Năm 2023, du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.365 tỷ đồng

Thứ 2, 30/01/2023 | 07:00
Năm 2022, ngành du lịch Ninh Bình gặt hái được nhiều thành công với lượng du khách đến tham quan đạt khoảng 3,7 triệu lượt, vượt xa mục tiêu đề ra là 2,5 triệu lượt.

Ngành Du lịch Tp.HCM đạt doanh thu hơn 6.300 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão

Thứ 7, 28/01/2023 | 21:00
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành du lịch Tp.HCM đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2023, Quảng Bình đặt mục tiêu doanh thu từ khách du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng

Thứ 5, 26/01/2023 | 07:00
Năm 2023 Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách, trong đó số lượng khách quốc tế là 100.000 lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Shark Minh Beta và món quà đặc biệt dành mẹ nhân dịp Ngày của mẹ

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:11
Mẹ là chính người góp phần quan trọng mang cơ hội du học tại Úc đến với Shark Minh Beta. Anh cũng được thừa hưởng từ mẹ khả năng kinh doanh, niềm đam mê nghệ thuật.

Thiết chế văn hóa, thể thao có vị trí đặc biệt quan trọng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:58
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM nhấn mạnh thiết chế văn hóa, thể thao có một vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc.

Hoa phượng vĩ “thắp lửa” bầu trời Hải Phòng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:56
Ngàn vạn cây hoa phượng vĩ đang đồng loạt nở hoa “nhuộm đỏ” bầu trời, cùng với sắc tím bằng lăng, khiến cảnh sắc Hải Phòng càng thêm rực rỡ dưới nắng hè chói chang.

Bí ẩn lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký 1986

Chủ nhật, 12/05/2024 | 14:15
Vị sư phụ đầu tiên thu nhận Tôn Ngộ Không - Bồ Đề Tổ Sư là một trong những cao nhân có phép thuật lợi hại nhất Tây Du Ký 1986. Lai lịch của nhân vật này rất bí ẩn.

Tây du ký: Lai lịch bí ẩn của Thổ Địa từng giúp Ngộ Không đánh Ngưu Ma Vương

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:21
Trong Tây du ký, Thổ Địa ở Hỏa Diệm Sơn không chỉ là một nhân vật phụ thông thường, mà còn có lai lịch bí ẩn đem đến sự hấp dẫn cho độc giả.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024: Nắng nhẹ trước khi mưa dông tiếp diễn

Thứ 7, 11/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (11/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hải Phòng: Trưng bày 18 bảo vật quốc gia đến hết năm 2024

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:23
Trong số 300 cổ vật tại Trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên” do Bảo tàng Hải Phòng tổ chức từ nay cho đến hết năm 2024, có 18 bảo vật quốc gia.

Tây du ký: Lai lịch bí ẩn của Thổ Địa từng giúp Ngộ Không đánh Ngưu Ma Vương

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:21
Trong Tây du ký, Thổ Địa ở Hỏa Diệm Sơn không chỉ là một nhân vật phụ thông thường, mà còn có lai lịch bí ẩn đem đến sự hấp dẫn cho độc giả.

Bản tin 11/5: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh; Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan...

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 “Bừng sáng miền di sản”

Thứ 7, 11/05/2024 | 22:32
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 gắn với đón nhận danh hiệu Di sản thiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà do UNESCO trao tặng.