Hà Nội: Nghi vấn cửa hàng xăng Cầu Lão bán xăng không đảm bảo chất lượng

Hà Nội: Nghi vấn cửa hàng xăng Cầu Lão bán xăng không đảm bảo chất lượng

Vương Đức Sơn
Thứ 2, 22/01/2018 | 19:00
0
Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh một loạt phương tiện dừng trước cửa hàng xăng dầu Cầu Lão vì lý do không thể khởi động sau khi đổ xăng tại đây.

Ngày 22/1, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại cửa hàng xăng dầu Cầu Lão của công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tùng Trang nằm trên địa bàn ngã ba Cầu Lão, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội.

Ghi nhận tại cây xăng cho thấy sau khi sự việc trong clip xảy ra, cửa hàng xăng dầu Cầu Lão vẫn hoạt động bình thường và có rất nhiều phương tiện vào mua xăng, dầu. 

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Nghi vấn cửa hàng xăng Cầu Lão bán xăng không đảm bảo chất lượng

Cửa hàng xăng dầu Cầu Lão, nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi trao đổi với chủ cửa hàng và nhân viên, PV được biết nguyên nhân của "sự cố" trên là do cửa hàng vừa tiếp nhận một nhân viên mới vì "thiếu kinh nghiệm" nên người này đã đổ toàn bộ xăng Ron 95 cho các phương tiện đến đổ xăng nên mới có sự việc trên xảy ra. Sau khi xả hết nhiên liệu cũ trong bình và thực hiện việc đổ lại từ đầu thì các phương tiện đã hoạt động bình thường.

Điều đáng nói là trong số các phương tiện xuất hiện trong clip thì có cả ô tô và xe máy, nếu chỉ đổ xăng Ron 95 bình thường thì xe máy vẫn sẽ khởi động được nhưng chiếc xe máy loại Lead nhãn hiệu Honda mang BKS 29Y3-391.96 cũng không thể khởi động.

Nếu như đổ toàn bộ là dầu diezel loại 0,05S thì ô tô phải hoạt động được bình thường nhưng hai chiếc xe ô tô bao gồm một chiếc Suzuki BKS 29H-008.27 và ô tô con 89A-040.74 cũng không thể khởi động.

Khi được hỏi về hai điểm trên thì nhân viên cửa hàng lại tỏ ra ậm ừ, từ chối đưa ra câu trả lời và cũng không đưa ra tên nhân viên làm việc ngày hôm đó.

Hàng loạt phương tiện không nổ được máy sau khi đổ xăng ở cây xăng Cầu Lão

Trưa ngày 22/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Đức Chiến, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 28 (TP.Hà Nội) cho biết, sau khi xem được clip trên đã tổ chức lực lượng kết hợp với đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Ứng Hòa xuống hiện trường để điều tra, làm rõ.

Sau khi lực lượng chức năng đến làm việc với chủ cửa hàng cũng đã nhận được giải thích tương tự với PV. Ông Chiến cũng cho biết, đã tiến hành lấy mẫu các loại nhiên liệu được bán trong cửa hàng xăng dầu Cầu Lão và gửi lên chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội để giám định, xin ý kiến chỉ đạo về vụ việc.

Thông tin mới nhất sẽ được báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật đến với bạn đọc.

Xác minh vụ bình xăng xe dung tích 70 lít nhưng đổ gần 80 lít mới đầy

Thứ 5, 11/01/2018 | 09:36
Một lãnh đạo chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc có dấu hiệu bất thường sẽ vào cuộc xác minh, xử lý.
Cùng tác giả

Hà Nội: Nguyên nhân khiến người đàn ông tự đốt nhà mình ở phố Hai Bà Trưng

Thứ 5, 01/03/2018 | 16:26
Một căn nhà trong ngõ tại phố Hai Bà Trưng bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng nguyên nhân đằng sau vụ việc thì lại ít người biết đến.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy, bỏ chạy khi thấy công an

Thứ 3, 27/02/2018 | 17:00
Một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy đã bị lực lượng liên ngành 141 bắt giữ

Điều tra vụ xô xát giữa du khách và nhà đò ở lễ hội chùa Hương

Thứ 2, 26/02/2018 | 14:26
Một clip xô xát giữa du khách đến lễ hội chùa Hương và một chủ cửa hàng dịch vụ chở đò đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khi những giá trị đạo đức bị lãng quên theo thời gian

Chủ nhật, 25/02/2018 | 19:00
Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án thương tâm mà cả nạn nhân và nghi phạm đều là người trong cùng một gia đình. Những vụ án đau lòng này chính là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ nhất khi mà hai từ đạo đức dường như đã bị lãng quên.

Lào Cai: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên sông

Thứ 7, 24/02/2018 | 16:59
Một thi thể nam giới đang phân hủy nặng được người dân phát hiện trên sông.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.