Hà Nội: Học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím

Hà Nội: Học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím

Hà Công Luân
Thứ 6, 04/05/2018 | 09:10
1
Cháu Vũ T. T. học sinh lớp 1 trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị cô giáo chủ nhiệm của mình đánh dẫn đến nhiều vết thâm tím trên người. Hiện, sự việc đang được phòng GD&ĐT Gia Lâm xử lý.

Theo đó, trao đổi với PV, ông nội của cháu T. cho hay, gia đình đang làm việc với đại diện ban Giám hiệu (BGH) nhà trường để giải quyết sự việc. "Trước đây, cháu cũng về nói với gia đình là bị cô giáo đánh nhưng nhẹ nên không việc gì. Còn lần này, cách đây mấy hôm về nhà chúng tôi phát hiện cháu bị thâm tím tay, cháu cũng nói do cô giáo đánh. Gia đình sẽ chờ xem nhà trường cam kết như thế nào để có hướng tiếp theo, nếu không sẽ nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp làm rõ”, ông nói.

Ông cũng cho biết, trong tối qua (3/5), lãnh đạo nhà trường và cô giáo có đến tận nhà thăm hỏi, xin được giải quyết nội bộ. Nhưng nếu nhà trường muốn giải quyết nội bộ thì các vị phải viết giấy cam đoan và gia xem thực hiện cam kết đó như thế nào.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím

Cháu bé bị cô giáo đánh dẫn tới bầm tím tay.

“Tuy cô giáo không nói rõ lý do tại sao đánh cháu nhưng tôi nghĩ, gia đình đối xử với con chưa tốt còn bị pháp luật can thiệp, huống hồ cô giáo là người dạy dỗ học sinh mà lại thành ra như thế”, ông nói.

Được biết, sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu T. đi khám và được xác định bị chấn thương phần mềm. Về tình hình hiện tại, ông nội cháu bé cho biết thêm, cháu T. vẫn còn kêu đau. Mấy hôm nay tâm trạng cháu T. có phần hoảng sợ nên gia đình đang theo dõi thêm.

Liên quan đến sự việc, chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, ông Cường cho biết đã nắm được thông tin về sự việc này.

“Chúng tôi đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể bằng văn bản. Trước mắt cần xem xét và quan tâm tình trạng của học sinh T. thế nào. Đồng thời, xác minh xem sự việc ra sao, quan điểm của gia đình thế nào, do hiện tại BGH nhà trường vẫn chưa có báo cáo chính thức lên Phòng. Quan điểm của chúng tôi, nếu có cá nhân nào sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm tùy mức độ”, ông Cường nhấn mạnh.

Xem thêm: Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ nam sinh bị từ chối cấp visa đi Mỹ

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ nam sinh bị từ chối cấp visa đi Mỹ

Thứ 5, 03/05/2018 | 15:16
Đại diện bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang cố gắng bằng nhiều cách để có thể giúp em Mai Nhật Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An) có thể sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) Quốc tế.

Vụ giáo viên mầm non bị đánh vì nghi bạo hành trẻ: Tất cả chỉ là hiểu nhầm?

Thứ 4, 02/05/2018 | 16:00
Vì giáo viên mầm non đã có hành động tác động vào tai trẻ khi trẻ biếng ăn mà phụ huynh trẻ đã đến tận cơ sở mầm non để đánh giáo viên. Tuy nhiên, trong buổi làm việc hòa giải thì tất cả lại chỉ là hiểu nhầm?
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.