Gia Lai: Hệ lụy từ việc xây dựng homestay, khu nghỉ dưỡng trái phép

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 23/08/2022 | 10:15
0
Những homestay, khu nghỉ dưỡng vi phạm trật tự xây dựng mọc lên như “nấm” ảnh hưởng lớn đến hình ảnh đô thị, khó khăn trong việc thu hút đầu tư.

Công trình trái phép như “nấm” sau mưa

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Tp.Pleiku nói riêng và địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung rộ lên tình trạng “sốt” đất. Đặc biệt, tại các vị trí đất có view ruộng, sông suối, ao hồ, các chủ sở hữu ồ ạt xây dựng các công trình kinh doanh quán cà phê, khu nghỉ dưỡng bất chấp quy định.

Tại Tp.Pleiku theo ghi nhận của PV ĐS&PL, có rất nhiều công trình homstay, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng trái phép mọc lên. Nhiều công trình, trái phép đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo gỡ, nhiều công trình bị lập biên bản xử phạt, đình chỉ xây dựng.

Bất động sản - Gia Lai: Hệ lụy từ việc xây dựng homestay, khu nghỉ dưỡng trái phép

  Nhiều Farmstay xây dựng trái phép tại Tp.Pleiku mọc lên như nấm sau mưa.

Cụ thể theo ghi nhận của PV tại homestay Tiên Sơn (100 Đào Duy Từ, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai), nơi đây là một hệ thống khu du lịch được xây dựng hiện đại bao gồm: nhà hàng, bếp ăn, hồ bơi và nhiều căn nhà kiên cố. Ngoài ra, bên trong khuôn viên vẫn còn một số hạng mục đang tiếp tục được xây dựng trên diện tích đất rộng lớn.

Tương tự, PV tiếp tục ghi nhận một địa điểm khác xây dựng trái phép tại khu vực núi đá huộc làng Brel, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Theo quan sát của PV, nơi đây là hệ thống chuỗi kinh doanh cà phê, khu nhà nghỉ dưỡng san sát nhau được xây dựng kiên cố.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của PV tất các các công trình xây dựng tại đây đều không được cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng. Đặc biệt, khu vực này là đất quy hoạch theo Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 31/1/2007 UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực này nằm trong quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc của tỉnh.

Ông Đào Lân Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông tin, vấn đề này huyện đã có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Đêr tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý.

Tiếp đó là homestay Farmstay Sâm Phát tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh. Theo thông tin PV tìm hiểu được, Farmstay có quy mô hơn 10ha với hệ thống cơ sở hạ tầng quy mô, đi kèm là các công trình thiết yếu trên đất nông nghiệp. Dù Farmstay này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đã đi vào hoạt động đón khách được hơn 2 năm nhưng không hề bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với PV, ông Rơ Châm Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: “Khu vực này khoảng 11ha, trong đó những công trình, hạng mục buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất khoảng 4.000m2 gồm đường bê tông, bể bơi, hồ cá, nhà quán, nhà ở...

Về nguyên tắc trước khi triển khai xây dựng thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi mới xin các giấy phép xây dựng, làm thủ tục hoạt động kinh doanh, bán vé. Tuy nhiên, chủ cơ sở này không làm các thủ tục, đó là vi phạm hành vi xây dựng hạng mục công trình kiên cố, hoạt động kinh tế trên đất nông nghiệp”.

Những hệ lụy từ việc xây dựng trái phép

Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng Quản lý đô thị Tp.Pleiku cho biết, vấn đề xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép, sai phép vi phạm trật tự xây dựng gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, cũng như gây thiệt hại cho chủ sử dụng công trình.

Vị cán bộ này cho biết thêm, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan, nguyên nhân trước hết là do công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị chưa chặt chẽ, tỉ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp, các cơ sở pháp lý còn thiếu như chưa có quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch chi tiết đô thị... các quy hoạch còn chồng chéo bất cập.

Quy định pháp lý còn chưa có hướng dẫn rõ ràng cho người dân trong việc tổ chức xây dựng công trình đặc biệt là các công trình dịch vụ nghỉ dưỡng, homestay, farm stay....

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương xã phường trên địa bàn còn buông lỏng. Nhiều cán bộ địa phương còn "tạo điều kiện" và "làm ngơ" cho người dân tự ý xây dựng công trình vi phạm.

Chưa kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý (như trường hợp homestay Tiên Sơn, Thông Farm.....) dẫn đến việc người dân tự ý xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động. Khi cơ quan chức năng phát hiện mới xử lý thì mọi việc đã rồi, khi đó chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là người dân.

Ngoài ra, nhiều trường hợp người dân chưa nắm bắt hết các quy định của pháp luật về xây dựng, tính chủ quan của người dân trong việc tự tổ chức xây dựng công trình, biết xây dựng là sai nhưng vẫn cố ý tìm cách tổ chức xây dựng để đưa vào hoạt động.

Tăng cường chấn chỉnh tình trạng xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp

Để đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND Tp.Pleiku đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường chấn chỉnh tình trạng xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp, đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Chủ động, thường xuyên liên tục và cương quyết trong việc kiểm tra, xử lý tình hình sai giấy phép được cấp qua các kế hoạch hậu kiểm tại các xã, phường trên địa bàn; Phân công nhiệm vụ, thời gian cụ thể, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ, đúng tiến độ theo các kế hoạch đề ra giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các cơ quan có liên quan.

UBND Thành phố này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tạo sự đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển của Quy hoạch chung xây dựng Tp.Pleiku.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức lập, trình thẩm định, trình phê duyệt các Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn, tránh chồng chéo các quy hoạch, gây khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Trà Vinh kêu gọi nhà đầu tư cho 9 dự án du lịch hơn 4.000 tỷ đồng

Thứ 2, 22/08/2022 | 21:03
9 dự án kêu gọi đầu tư du lịch năm 2022 của tỉnh Trà Vinh có tổng vốn đầu tư dự kiến là 4.006 tỷ đồng, tổng diện tích 1324,06 ha.

Đồng Nai: Thực trạng khai thác đá trái phép nhưng không có cơ sở xử phạt?

Thứ 5, 18/08/2022 | 07:00
Liên quan vụ khai thác đá trái phép mà Người Đưa Tin phản ánh, UBND huyện Tân Phú xác nhận có hành vi vi phạm pháp luật nhưng cho rằng không có cơ sở xử phạt.
Cùng tác giả

Kon Tum: Giáo viên vùng khó bỏ tiền túi giữ chân học trò

Chủ nhật, 19/05/2024 | 12:08
Gia cảnh khó khăn, địa hình rừng núi hiểm trở, không có chế độ bán trú, nhiều học sinh nghỉ học. Để níu chân các em, thầy cô tự bỏ tiền túi nấu cơm cho học trò.

Gia Lai: Tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:16
Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ 14 khiến 2 người chết.

Ấm lòng bữa cơm “2K” giữa lòng phố núi

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:30
Dù mới đi vào hoạt động nhưng bếp ăn “2K” đã trở thành điểm “nương tựa” của hàng trăm bệnh nhân nghèo, giữa thời điểm vật giá leo thang.

“Biệt đội” thiện nguyện vá đường xuyên đêm

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:15
Đêm khuya, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, những thành viên thiện nguyện của “biệt đội” vá đường bắt đầu lên đèn làm việc.

Gia Lai: 2 xe máy đối đầu, 4 người thương vong

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:33
2 xe máy chạy ngược chiều bất ngờ va chạm với nhau, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.
Cùng chuyên mục

Chủ đầu tư Khu đô thị QNK I phải làm gì khi được gia hạn tiến độ?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:00
Đến hết quý IV/2025, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I phải hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng...

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Giá vàng 19/5: Vàng SJC tăng lên 90,4 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:58
Giá vàng trên thị trường thế giới chốt tuần thứ 2 tăng, trên 2.400 USD/ounce. Giá vàng trong nước tăng theo, trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Chủ đầu tư Khu đô thị QNK I phải làm gì khi được gia hạn tiến độ?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:00
Đến hết quý IV/2025, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I phải hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng...