Gia Lai: Dân làng Hlong mong chờ ngày về khu tái định cư

Gia Lai: Dân làng Hlong mong chờ ngày về khu tái định cư

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 10/01/2024 | 14:39
0
Thay vì phải sống nơi hẻo lánh, cuộc sống khó khăn, dân làng Hlong háo hức chờ ngày về khu tái định cư khang trang, sạch đẹp.

Náo nhiệt nơi công trường

Huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) chọn khu đất bằng phẳng rộng 4,9ha ở đầu thôn Kinh Pêng, làm khu tái định cư mới theo dự án Khu sắp xếp, bố trí lại dân cư xã Chư A Thai.

Hiện, đơn vị thi công đang triển khai san ủi mặt bằng, làm đường giao thông. Trên công trường có chừng 30 công nhân đang làm việc. Một tốp công nhân đang lát vỉa hè đường giao thông nội thôi. Một nhóm khác cùng máy ủi san phẳng mặt bằng. Tiếng máy móc nổ rền một góc thôn.

Anh Nông Văn Giáp (trú thôn Drôk, xã Chư A Thai) chia sẻ: “Biết công ty tuyển thêm nhân lực ở địa phương tham gia làm khu tái định cư, mình đăng ký và được tuyển làm công nhân. Mình có học nghề xây dựng nên rất phù hợp khi làm ở đây. Mình cũng thấy vui góp sức để khu này xong sớm, cho bà con trong núi Hlong ra dựng nhà cửa”.

Dẫn chúng tôi tham quan khu sắp xếp, bố trí lại dân cư xã Chư A Thai ở thôn Kinh Pêng, ông Phan Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cho hay: “Buổi đầu triển khai dự án này, chúng tôi mướt mồ hôi. Đó là, việc 60 hộ dân di cư vào khu vực dưới chân núi Hlong sinh sống từ mấy chục năm trước, không muốn chuyển ra khu tái định cư mới. Chưa kể, còn phải xử lý đơn thư khiếu kiện của doanh nghiệp tham gia đấu thầu dù chưa có kết quả chấm thầu. Lý do là có nhà thầu cho rằng, công tác đấu thầu không minh bạch, có sự ưu ái cho nhà thầu ở địa phương. Nhưng kết quả chấm thầu phản ánh tính khách quan".

Dân sinh - Gia Lai: Dân làng Hlong mong chờ ngày về khu tái định cư

Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn tại ngôi làng cũ. 

"Công ty TNHH Hùng Tiến địa chỉ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hồ sơ năng lực, kỹ thuật và giá cả nên trúng thầu. Đơn vị trúng thầu cũng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để thi công công trình ngay sau khi nhận thông báo trúng thầu. Hiện, họ đã thi công được hơn 70% khối lượng công việc. Chúng tôi đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao mặt bằng trước tháng 6/2024 để bà con ra xây dựng nhà cửa. Mục tiêu đề ra là trước Tết Nguyên đán năm 2025, 76 hộ dân trong diện tái định cư sẽ chuyển về khu này ở”, ông Phan Văn Vinh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Tiến thông tin: "Chúng tôi rất phấn khởi khi công tác đấu thầu dự án này của huyện diễn ra rất minh bạch, khách quan. Về công tác thi công hạ tầng, hiện đạt hơn 70 khối lượng, vượt kế hoạch đề ra. Chúng tôi đang đặt mục tiêu là sẽ hoàn tất, bàn giao phần việc trúng thầu trước tháng 6/2024. Công ty cũng đang tập trung máy móc, nhân lực cho công trình này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tuyển thêm lao động tại chỗ làm việc để tạo thêm thu nhập cho bà con trong vùng".

Phấn khởi về nhà mới

Cụm dân cư tự phát dưới chân núi Hlong có 60 nóc nhà, nằm cách thôn Kinh Pêng chừng 2km. Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Nhà ở của bà con tạm bợ.

Già Siu Piơ (72 tuổi) tâm sự: Trước già ở thị trấn Phú Thiện. Đến năm 1996, do thiếu đất ở, gia đình già Piơ chuyển vào nơi này sinh sống, làm rẫy. Nơi đây đất đai rộng rãi giúp cho việc canh tác được thuận lợi và có thu nhập ổn định hơn, không lo thiếu đói.

“Lúc đó chỉ có mỗi gia đình già ở trong này thôi. Nhưng mấy năm sau, thấy sinh sống trong này thuận lợi cho việc đồng áng, có thu nhập cao hơn, các hộ dân ngoài thị trấn chuyển vào ở theo. Dần dần hình thành một cụm dân cư đông đúc. Mọi người tin tưởng coi mình như là già làng nên nghe theo căn dặn, khuyên bảo.

Già cũng ra xã đề nghị thành lập một làng riêng gọi tên là Tlung nhưng theo quy định mới thì không được. Năm rồi, chính quyền xã vào vận động ra khu tái định cư mới ở thôn Kinh Pêng, gia đình già đồng ý từ đầu. Già cũng vận động các hộ còn lại đồng tình với chủ trương này.

Ra đó, điều kiện thuận lợi hơn, con cái học hành tốt hơn, đau ốm cũng gần trạm y tế xã. Hiện, bà con đã chuẩn bị sẵn tâm thế để ra đó làm nhà ở rồi. Mỗi lần đi ngang, già ghé xem thi công đến đâu rồi, thấy mừng trong bụng lắm”, già Piơ thủ thỉ.

Tương tự, ông Ksor Chưi bộc bạch: “Đất rẫy trong này do gia đình khai hoang từ ngày trước, còn nhà ở thị trấn Phú Thiện. Ở ngoài đó đất đai chật chội, năm 2019, gia đình mình chuyển vào đây ở hẳn. Ở trong này thiếu thốn nhiều lắm, điện chưa có, nước sạch cũng không nhưng thuận tiện cho công việc đồng áng của gia đình.

Vì xa xôi nên mấy đứa con lớn cũng nghỉ học cả rồi, còn 1 đứa nhỏ còn đi học thôi. Cái nhà mình cũng thưng tôn chừng 20m2, nóng và chật chội lắm. Bữa cán bộ xã vào vận động, gia đình mình đồng ý là sẽ ra đó ở. Chỗ đó không chỉ quy hoạch bài bản mà còn cấp cho mỗi nhà 420m2 đất ở và hỗ trợ thêm mấy chục triệu đồng làm nhà, không ra ở tiếc lắm. Khi thi công xong mặt bằng, hạ tầng là mình ra đó làm nhà ngay”.

Dân sinh - Gia Lai: Dân làng Hlong mong chờ ngày về khu tái định cư (Hình 2).

Dự án khởi công, người dân mong chờ ngày được về nơi ở mới.

Theo Chủ tịch UBND xã Chư A Thai - ông Siu Tinh: Khu sắp xếp, bố trí dân cư mới tại làng Kinh Pêng rộng gần 5ha. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 22 tỷ đồng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện được UBND huyện giao làm chủ đầu tư. Theo dự án, các hộ dân khi chuyển ra sẽ được hỗ trợ kinh phí 1 triệu đồng chi phí vận chuyển, còn hộ nghèo được hỗ trợ 42 triệu đồng, hộ cận nghèo 22 triệu đồng.

“Đơn vị thi công đã san ủi xong mặt bằng, đang làm hệ thống đường bê tông trong khu. Còn các hộ dân thuộc diện chuyển ra đó ở cũng trông mong sớm được chuyển. Khi các hộ làm xong nhà, chúng tôi sẽ hướng dẫn trồng cây cối, rào vườn và xây dựng nhà vệ sinh. Mặt khác, xã cũng sẽ đề xuất huyện mở các lớp dạy nghề cho bà con và có hỗ trợ kỹ thuật để giúp họ phát triển kinh tế gia đình”, ông Tinh cho biết thêm.

Đồng Nai: Khởi công xây dựng khu tái định cư Long Phước

Thứ 4, 27/12/2023 | 19:46
Quyền Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát lệnh khởi công xây dựng khu tái định cư thứ 2, thuộc dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bất ngờ với những ngôi nhà to, đẹp tại khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 6, 08/12/2023 | 09:24
Trong số 26 khu tái định cư, huyện Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Bình về tiến độ xây dựng, với 2/3 khu tái định cư đã hoàn thành.

Gỡ khó trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở Phú Quốc

Thứ 7, 14/10/2023 | 11:01
Phú Quốc gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và công tác chuyển đổi nghề, ổn định đời sống cho người dân.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.