Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công

Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công

Thứ 5, 07/07/2022 | 14:41
0
Cả trăm biệt thự xây trên một không gian diện tích rộng lớn, nhiều trong số này còn nằm trong diện tích đất công. Hiện, chủ đầu tư vẫn đang tiến hành xây dựng thêm.

“Bao xây dựng”

Theo thông tin được nhiều đơn vị phân phối chào bán, trang web mua bán về bất động sản giới thiệu, dự án có tên là Irelax Bangkok Villa Bình Châu (trước đây có tên là Bình Châu Green Garden Villa hay Eco Bangkok Villa Bình Châu, tọa lạc tại Quốc lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT)).

Dự án có chủ đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ (địa chỉ tại tòa nhà Ocean View Manor, ấp Phước Hòa, Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT). Công ty CP Đầu tư JTAK là đơn vị phân phối cho dự án.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công

Cả trăm biệt thự xây trên một không gian diện tích rộng lớn, nhiều trong số này còn nằm trong diện tích đất công (ảnh: N.V.K.D).

Theo quảng cáo, dự án có tổng diện tích là 12,5ha, trong đó diện tích đất ở là gần 40.000m², đất công cộng gần 20.000m2, cây xanh mặt nước gần 24.000m2, đất giao thông nội bộ là trên 42.000m2, bao gồm 7 phân khu chính: Khu biệt thự kinh doanh nghỉ dưỡng cao cấp, Irelax Bangkok resort, Biển nhân tạo, Khu vui chơi giải trí Disney, Khu giải trí Las Vegas, Đấu trường La Mã và Vườn cổ tích.

Đây là khu biệt thự có cấu trúc 2 tầng, 1 trệt 1 lầu gồm 4 phòng ngủ và 4 toilet, với diện tích mỗi căn biệt thự dao động khoảng từ 200 đến 400m2. Theo như giá bán công bố của banggiachudautu.vn, giá bán biệt thự là từ 3,9 tỷ đồng/căn, đất nền là từ 6,5 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng/nền.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trên thực địa cho thấy, tại dự án gọi là Irelax Bangkok Villa Bình Châu đã có gần trăm biệt thự đã mọc lên kiên cố. Dự án nằm trong khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công (Hình 2).

Đây đều là những căn biệt thự có diện tích lớn, xây dựng kiên cố (ảnh: N.V.K.D).

Thực tế, người tên B., nhân viên môi giới của Công ty CP Đầu tư JTAK (đơn vị phân phối cho dự án) cho biết: “Hiện nay dự án đã đi vào vận hành và phần lớn đất nền tại đây đã bán cho khách hàng. Đã có hơn 40 căn xây dựng hoàn thiện (trong giai đoạn 1), đưa vào khai thác và chủ đầu tư đang tiến hành giai đoạn 2, tiếp tục xây dựng nhiều căn nữa”.

Ngoài bán biệt thự xây sẵn, Công ty Kim Tơ còn bán đất nền tại dự án này. Nhân viên B. cho biết thêm: “Hiện chỉ còn vài lô, với diện tích 300m2, giá dao động từ 8,5-10 triệu đồng/m2 (cao hơn rất nhiều so với giá rao, quảng cáo như PV nêu trên). Như vậy, mỗi lô đất nền có giá từ 2,5-3 tỷ đồng. Khách hàng mua đất nền có thể tự xây dựng hoặc nhờ chủ đầu tư xây dựng nhưng phải theo thiết kế mẫu để đồng loạt về cảnh quan”.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công (Hình 3).

Dự án đã đi vào hoạt động và thu lợi (ảnh: N.V.K.D).

PV thắc mắc về giấy phép xây dựng, B cho hay: “Hiện khu vực này đã được cấp phép quy hoạch 1/500 nên đã có giấy phép xây dựng kèm trong đó nên yên tâm xây dựng”.

Mặc dù vậy, nhân viên này cũng khẳng định: “Dự án vẫn chưa ra sổ cho từng nền được và cũng chưa thể cam kết thời gian ra sổ. Hiện, bên em cố gắng bán hết để làm sổ cho khách hàng. Dự án phải đợi tất cả cơ sở hạ tầng xây dựng xong, đúng quy định toàn khu thì mới ra sổ được”.

Xây dự án trên đất công

Theo thông tin mà nhóm PV có được, dự án nêu trên được cấp phép là Khu biệt thự vườn suối nước nóng Bình Châu, UBND tỉnh BR-VT đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2008, với quy mô diện tích 12,58ha, xây dựng khu biệt thự vào mục đích ở.

Tuy nhiên, khi mới được phê duyệt quy hoạch 1/500, chủ đầu tư triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án. Đến nay, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục tại dự án như: đường giao thông nội bộ có diện tích gần 20.000m2, hồ bơi gần 2.000m2/2 hồ, sân tennis gần 650m2, nhà hàng gần 650m2, dãy nhà tôn gần 900m2.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công (Hình 4).

Công ty Kim Tơ xây dựng 71 căn biệt thự trên diện tích khoảng gần 10.000m2 (ảnh: N.V.K.D).

Đặc biệt, Công ty Kim Tơ còn xây dựng 71 căn biệt thự trên diện tích khoảng gần 10.000m2. Tất cả đều xây "chui" vào thời điểm xây dựng.

Thế nhưng mãi đến ngày 6/2/2018, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh BR-VT mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ số 02/QĐ-XPVPHC). Trong đó, khẳng định: “Các hạng mục biệt thự này chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng”.

Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm, xây dựng trái phép các hạng mục tại dự án này. Đến ngày 7/11/2019, UBND tỉnh BR-VT lại ban hành Quyết định (số 3048/QĐ-XPVPHC) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Kim Tơ, số tiền 975 triệu đồng cho hành vi xây dựng trái phép, các hạng mục nêu trên. Quyết định do ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT ký.(thời điểm này ông Long đang là quyền Chủ tịch UBND tỉnh-PV)

Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu “Công ty Kim Tơ ngừng thi công xây dựng Khu biệt thự vườn suối nước nóng Bình Châu”.

Không chỉ vậy, nhiều trong số các biệt thự xây dựng tại dự án nằm trong phần diện tích đất công. Thực tế, về vấn đề này, UBND huyện Xuyên Mộc đã thành lập Đoàn công tác để kiểm tra hiện trạng. Theo biên bản ngày 14/12/2019 của Đoàn công tác, xác định: Tại Dự án Khu biệt thự vườn suối nước nóng Bình Châu tiếp giáp thửa đất số 81, Công ty Kim Tơ có sử dụng gần 1.800m2 đất nhưng theo bản đồ địa chính là đất sông suối (đất công, thuộc Nhà nước quản lý).

Hiện tại, trên diện tích đất này có 3 căn biệt thự (xây dựng từ tháng 3/2019), mỗi căn có diện tích 126m2, diện tích đất còn lại là đường bê tông 367m2 và phần đất để trống.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công (Hình 5).

Khu vực sảnh đón/tiếp khách của dự án (ảnh: N.V.K.D).

Thật khó lý giải, vì sao gần cả trăm biệt thự xây hoành tráng lại không hề được cấp phép?. Nó không phải là những cây kim sợi chỉ mà chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước mò không ra?.

Chưa dừng lại ở đó, theo thông tin có được, thời điểm nhóm PV thực hiện tuyến bài này (tháng 6/2022), Công ty Kim Tơ cũng đang tiếp tục xây dựng nhiều căn biệt thự mới và hiện trạng đã xây dựng phần thô tầng thứ 2. Không chỉ vậy, nhiều trong số các biệt thự xây dựng tại dự án nằm trong phần diện tích đất công.

Bất động sản - Gần 100 biệt thự xây “chui” thuộc dự án Irelax Bangkok Villa Bình Châu: Cắt xén hàng ngàn m2 đất công (Hình 6).

Công ty Kim Tơ cũng đang tiếp tục xây dựng nhiều căn biệt thự mới và hiện trạng đã xây dựng phần thô tầng thứ 2 (ảnh: C.T.V).

Thực tế, UBND huyện Xuyên Mộc đã thành lập Đoàn công tác để kiểm tra hiện trạng.

Theo biên bản ngày 14/12/2019 của Đoàn công tác, xác định: Tại Dự án Khu biệt thự vườn suối nước nóng Bình Châu tiếp giáp thửa đất số 81, Công ty Kim Tơ có sử dụng gần 1.800m2 đất nhưng theo bản đồ địa chính là đất sông suối (đất công, thuộc Nhà nước quản lý).

Hiện tại, trên diện tích đất này có 3 căn biệt thự (xây dựng từ tháng 3/2019), mỗi căn có diện tích 126m2, diện tích đất còn lại là đường bê tông 367m2 và phần đất để trống.

(Còn nữa...)

Thanh Tùng – An Bình – Duy Quang

Truy tố Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land và đồng phạm

Thứ 4, 10/11/2021 | 09:58
Nhóm lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh cầm đầu đã lừa bán các dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Bộ TN-MT thanh tra 22 dự án ven biển BR-VT trong đó có Hồ Tràm

Thứ 4, 24/08/2016 | 16:10
Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra hơn 22 dự án đã được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.