Đưa bệnh nhân chuyển tuyến, người nhà nổi máu đập phá xe cứu thương

Đưa bệnh nhân chuyển tuyến, người nhà nổi máu đập phá xe cứu thương

Thứ 5, 17/11/2022 | 16:27
0
Trong lúc chở bệnh nhân H. lên tuyến trên cấp cứu, người nhà nổi máu đập phá xe cứu thương và đe dọa lái xe, điều dưỡng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 16/11, bệnh nhân Trần H.(57 tuổi), trú tại khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu ban đầu, người nhà bệnh nhân H. không đồng ý điều trị tại đây và yêu cầu chuyển lên tuyến trên.

Theo nguyện vọng của gia đình bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã đồng ý chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Đến khoảng 19h, tài xế Hoàng Hải Đăng (SN 1988) và điều dưỡng Bùi Thị Huệ (SN 1979) được lệnh chở bệnh nhân Trần H. lên tuyến trên là BV Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Dân sinh - Đưa bệnh nhân chuyển tuyến, người nhà nổi máu đập phá xe cứu thương

Xe cứu thương bị hư hỏng sau khi người nhà bệnh nhân nổi nóng đập phá.

Tại thời điểm tài xế chở bệnh nhân đến địa phận TP.Hà Tĩnh, người nhà đi cùng bệnh nhân H. bỗng dưng la hét và đập vỡ kính chắn xe cứu thương. Đồng thời dùng những lời lẽ đe dọa tài xế và điều dưỡng. Sau đó người nhà bệnh nhân H. ép tài xế phải quay xe ngược lại để ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (gọi là Bệnh viện Ba Lan)

“Thời điểm chúng tôi đưa bệnh nhân H. chuyển lên tuyến trên thì một người đàn ông, người nhà bệnh nhân bất ngờ la hét hỏi: “Sao không đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Ba Lan!?”. Họ đã chửi bới tôi và lấy thanh nẹp cứu thương đập kính chắn buồng lái và đấm tài xế nhưng được tôi can ngăn lại. Thậm chí họ còn đe dọa đòi giết và yêu cầu chúng tôi quay xe ra Nghệ An. Quá sợ hãi trước hành vi hung hăng của người đàn ông, chúng tôi chỉ biết chấp nhận làm theo yêu cầu của họ”, điều dưỡng Bùi Thị Huệ kể lại.

Dân sinh - Đưa bệnh nhân chuyển tuyến, người nhà nổi máu đập phá xe cứu thương (Hình 2).

Tài xế xe cứu thương và điều dưỡng bàng hoàng kể lại sự việc.

Chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến việc người nhà bệnh nhân đe dọa, anh Hoàng Hải Đăng tài xế xe cứu thương Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Khi nhận lện chạy xe vào BVĐK Hà Tĩnh, không thấy người nhà bệnh nhân ý kiến gì nên tôi gấp gáp chạy xe để cứu sống bệnh nhân. Khi đến địa phận TP.Hà Tĩnh thì họ đập vỡ kính chắn phía sau và đe dọa chúng tôi phải chở bệnh nhân ngược ra Bệnh viên Ba Lan (Nghệ An)”.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Sau khi sự việc người nhà bệnh nhân đập phá xe cứu thương xảy ra chúng tôi đã báo cáo lên cơ quan Công an. Hiện xe ô tô cứu thương của bệnh viện bị hư hỏng. Trung tâm Y tế đã đề nghị phía Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ".

Trao đổi với PV, đại diện Công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, hiện cơ quan công an thị trấn Nghèn đã nắm bắt sự việc và trình báo lên Công an Huyện để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thiện Quyền – Hồ Thắng

Tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Thứ 5, 20/01/2022 | 06:00
Tại khu test sàng lọc Covid-19, Đào Văn Thịnh đã có hành vi chửi bới, hành hung 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bắt khẩn cấp hai đối tượng đập phá hàng loạt xe ô tô tại Đà Nẵng

Thứ 5, 31/12/2020 | 14:56
Trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12/2020, trên địa bàn các phường Hòa An, Hòa Phát liên tục xảy ra tình trạng xe ô tô của người dân đậu trước nhà bị đập phá.

Quảng Bình: Đang khâu vết thương, bệnh nhân bị nhóm xăm trổ hành hung tại bệnh viện

Thứ 3, 30/06/2020 | 14:45
Cơ quan công an đang điều tra một nhóm người xông vào bệnh viện hành hung một bệnh nhân đang được cứu chữa tại đây, sự việc xảy ra khiến bác sĩ và những bệnh nhân trong này hoảng loạn.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.