Những thú vui 'đốt tiền' của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe

Những thú vui 'đốt tiền' của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe

Thứ 6, 19/06/2015 | 11:59
0
Người dân Zimbabwe gọi Đệ nhất phu nhân Zimbabwe là "Đệ nhất phu nhân mua sắm" để ám chỉ thói quen tiêu xài hoang phí của bà.

“Đốt tiền” mua sắm hàng hiệu

Xã hội - Những thú vui 'đốt tiền' của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe (49 tuổi) rất thích dạo quanh những cửa hiệu đắt tiền ở Paris (Pháp). Mỗi lần đi mua sắm ở nước ngoài, bà thường chi tiêu hàng triệu USD.

Theo tờ Daily Mail (Anh), bà Grace đã chi 3,1 triệu USD (khoảng 67 tỷ đồng) vào việc mua sắm trong năm ngoái, trong đó có 62 đôi giày Ferragamo và 33 chiếc túi hiệu Gucci, 12 chiếc nhẫn kim cương, chiếc đồng hồ Rolex giá 115.000 USD và cả một chiếc tai nghe nạm kim cương giá 300.000 USD. Hóa đơn còn cho thấy đệ nhất phu nhân Zimbabwe đã tiêu 46.000 USD để sắm đồ lót hàng hiệu.

Xã hội - Những thú vui 'đốt tiền' của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe (Hình 2).

Bà Grace thường xuyên xuất hiện với những món đồ hàng hiệu bên cạnh chồng.

Bà Grace thường xuyên du lịch tới các kinh đô thời trang như London (Anh), Paris (Pháp), New York (Mỹ) hay Rome (Italy) để thỏa mãn niềm đam mê mua sắm hàng hiệu của bản thân.

Vung tiền “tậu” biệt thự ở nước ngoài

Nhiều nguồn tin cho biết, bà Grace đã vung tiền mua hàng loạt dinh thự tại châu Á với dự định sẽ chuyển tới ở sau khi ông chồng về hưu. Đệ nhất phu nhân này từng rút một lần hơn 10 triệu USD khỏi Ngân hàng trung ương Zimbabwe để mua đất. Grace Mugabe đã chi gần 6 triệu USD để mua một ngôi nhà 12 phòng tại Thái Lan khi con gái học ở đây.

Tờ báo Anh The Sunday Times sau một thời gian điều tra đã phát hiện bà Grace Mugabe vào tháng 6/2008 bí mật mua một dinh thự sang trọng trị giá 5,6 triệu USD tại quận Tai Po, Hồng Kông. Khu dinh thự được mua qua sự môi giới của một doanh nhân người Hoa có văn phòng đại diện tại thủ đô Harare của Zimbabwe.

Không chỉ mua nhà ở Hồng Kông, vợ chồng ông Mugabe còn thà

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.