Đồng Nai: Những lò gạch thủ công đang “đốt cháy” môi trường

Đồng Nai: Những lò gạch thủ công đang “đốt cháy” môi trường

Thứ 6, 11/08/2023 | 15:46
0
Tại Long Thành có hàng chục lò gạch thủ công, sử dụng nguyên liệu vỏ trấu, vải vụn, bao tải… để nhóm lò; dùng gỗ tạp, vỏ cây để nung gạch, gây ô nhiễm môi trường.

Một huyện "gánh" hàng chục lò gạch

Thời gian qua, nhóm PV Người Đưa Tin tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc các lò gạch cũ hoạt động hàng chục năm qua thải khí (khói) chưa được xử lý ra môi trường trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động của các lò gạch diễn ra ngày đêm, với công suất lớn, ngoài gây ô nhiễm môi trường còn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Qua tìm hiểu cho thấy, các lò gạch này đang hoạt động ngày đêm, “nhả khói” đen, “đốt cháy” môi trường xung quanh. Điển hình, là lò gạch của Doanh nghiệp tư nhân Trung Nghĩa chuyên sản xuất gạch xây dựng tại ấp 7, xã An Phước. Ghi nhận vào ngày 6/8, lò gạch này đang hoạt động và xả khí thải ra môi trường.

Tiếp đến là lò gạch của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Trung, chuyên sản xuất gạch xây dựng tại ấp 7, Xã An Phước. Hay, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Sơn An Phước, chuyên sản xuất gạch xây dựng cũng có địa chỉ ấp 7, xã An Phước.

Môi trường - Đồng Nai: Những lò gạch thủ công đang “đốt cháy” môi trường

Hình ảnh lò gạch doanh nghiệp tư nhân Thanh Sơn - An Phước chuyên sản xuất gạch xây dựng tại KP 1, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành đang ngang nhiên thải khói chưa xử lý ra môi trường.

Ngoài ra, là hàng loạt các doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch xây dựng thủ công như: Hùng Hiệp Lực, Thành Tâm - An Phước, Tiến Phát - An Phước, Phúc Đại Thành, Thanh Hiền Hoà, Khương Tân, Minh Thiện Phát, Tân Tiến, Trung Nghĩa... Tất cả những doanh nghiệp trên đều ở xã An Phước và ngang nhiên hoạt động, thải khói ra môi trường bất kể ngày đêm.

Ghi nhận của nhóm PV cho thấy, hàng chục lò gạch cũ trên địa bàn huyện Long Thành hoạt động từ nhiều năm nay. Phần lớn các lò gạch tập trung ở xã An Phước, huyện Long Thành, được xây dựng từ những năm 1997-1998. Trước đây, các lò gạch này hoạt động tại phường Long Bình Tân, phường Tân Vạn (Tp.Biên Hòa) rồi mới di dời về huyện Long Thành.

Về công nghệ, các lò gạch đất sét nung nêu trên phần lớn được xây dựng từ nhiều năm trước. Một số lò đã chuyển sang sử dụng công nghệ lò vòng dã chiến (Hoffman). Kỹ thuật lò mà các doanh nghiệp này sử dụng hết sức đơn giản, sản xuất thủ công lạc hậu nên khó tránh khỏi tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Dù sử dụng công nghệ lạc hậu nhưng công suất của mỗi dây chuyền lò gạch lại rất lớn, trung bình mỗi dây chuyền sản xuất từ 5 - 10 triệu viên gạch/năm. Đồng thời, nguyên liệu đốt lò là vỏ trấu, vải vụn, bao tải… để nhóm lò, rồi dùng gỗ tạp, vỏ cây để nung gạch, gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm PV đã liên hệ và phản ánh tình trạng trên với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành. Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tiếp cho biết: “Tôi sẽ cho người kiểm tra lại thông tin phản ánh trên và sẽ trả lời sau”.

Vì lợi ích “phớt lờ” quy định

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định (số 1469/QĐ-TTg) Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1469). Theo đó, năm 2020 là hạn cuối để xoá bỏ lò gạch thủ công. Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn huyện Long Thành vẫn còn nhiều lò gạch thủ công hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân hết sức bức xúc.

Mặc dù, UBND huyện Long Thành ban hành văn bản (số 4701/UBND - NN ngày 23/05/2022), gửi tất cả các cơ sở sản xuất gạch về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn huyện tuân thủ đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện vi phạm, UBND huyện Long Thành sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật và xem xét chấm dứt hoạt động trước thời hạn.

Môi trường - Đồng Nai: Những lò gạch thủ công đang “đốt cháy” môi trường (Hình 2).

Hình ảnh lò gạch Tiến Phát dùng bao bì, nilon, vải... làm vật liệu đốt lò.

Trong thời gian qua, UBND huyện Long đã ban hành 46 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đối với các hành vi không có hệ thống xử lý khí thải, tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường không đúng quy định đối với các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn xã An Phước. Đặt biệt, UBND huyện đã áp dụng tình tiết xử phạt tăng nặng đối với 6 trường hợp tái phạm.

Đồng thời, phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Long Thành đã có văn bản (số 431/TNMT- MTKS ngày 20/02/2023) và văn bản (số 638/TNMT-MTKS ngày 09/03/2023) gửi Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành danh sách các cơ sở sản xuất gạch vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường, đề nghị di dời hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn. Tuy nhiên đến nay, số cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

NHÓM PV

Đồng Nai: Dự kiến tháo dỡ trạm thu phí Quốc lộ 20 trong năm 2023

Thứ 5, 10/08/2023 | 21:10
Bộ GTVT vừa trả lời kiến nghị của cử tri huyện Tân Phú, về việc tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).  

Đồng Nai: Triển khai quyết định về công tác cán bộ

Thứ 5, 10/08/2023 | 14:23
Chuẩn y đồng chí Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng Nai: Người dân chưa hết khổ vì lò gạch thủ công

Thứ 2, 24/07/2023 | 16:31
Tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tồn tại các lò nung gạch thủ công, ngày đêm nhả khói gây bức xúc cho người dân.
Cùng tác giả

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.