Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi công tác miền Trung: Không đúng thời điểm!

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi công tác miền Trung: Không đúng thời điểm!

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 02/08/2020 | 19:00
3
Mới đây, dư luận xôn xao bởi một số văn bản cùng danh sách hàng loạt lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thái Bình (gồm cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh) đi thăm, làm việc dài ngày tại một số tỉnh miền Trung giữa thời điểm dịch covid-19 bùng phát. Danh sách và thời điểm công tác của đoàn được chia sẻ lên mạng xã hội khiến không ít người bất ngờ. Vậy đâu là sự thật của chuyến công tác đang gây nhiều tranh cãi trái chiều này?.

Lộ danh sách đoàn công tác có cả…phu nhân của Chủ tịch tỉnh

Chiều 1/8, trên mạng xã hội lan truyền một số văn bản cùng danh sách hàng loạt lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi thăm, làm việc dài ngày, từ ngày 31/7 đến ngày 7/8 tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn công tác gồm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành và một số doanh nghiệp địa phương. Đáng chú ý trong danh sách đoàn công tác còn có cả phu nhân của Chủ tịch UBND tỉnh này?!. 

Theo lịch trình chuyến đi công tác trên, ngày 31/7, đoàn sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài đến Quy Nhơn và buổi tối ăn nghỉ tại thành phố Quy Nhơn. Ngày 1/8, đoàn đến thăm trang trại nuôi lợn giống Việt Thắng, sau đó về ăn trưa với gia đình ông Ngô Đông Hải.

Diễn đàn - Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi công tác miền Trung: Không đúng thời điểm!

Lịch trình chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Thái Bình được lan truyền. 

Chiều tối mùng 1/8, đoàn công tác sẽ đi đến tỉnh Gia Lai. Sáng mùng 2/8, đoàn đi thăm trang trại bò tại huyện Chư Prong và đến chiều đi Nha Trang. Ngày 3/8, đoàn làm việc, ăn uống và đi tham quan Nha Trang. Ngày 4/8, đoàn di chuyển về Huế. Buổi sáng mùng 5/8, đoàn đi thăm lăng Minh Mạng, lăng Khải Định. Ngày 6/8, đoàn di chuyển về Nghệ An và ăn uống nghỉ ngơi tại Cửa Lò. Ngày 7/8, đoàn xuất phát từ Nghệ An để quay về Thái Bình.

Ngay sau khi thông tin về danh sách và lịch trình chuyến công tác của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thái Bình xuất hiện đã có nhiều ý kiến lên tiếng về điều này. Đa phần người dân đều bức xúc, không đồng tình với việc bố trí lãnh đạo, cán bộ của tỉnh đi công tác trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Thực tế, trong khi cả nước căng mình đối phó với diễn biến mới của dịch covid-19, bản thân tỉnh Thái Bình cũng ra nhiều văn bản chỉ đạo về việc tập trung, dồn sức phòng chống dịch thì chính bản thân lãnh đạo tỉnh này lại chưa gương mẫu, tham gia chuyến công tác có nội dung "thăm thú, du lịch" nhiều hơn là làm việc.

"Nếu đúng như lịch trình được công bố thì thực ra chuyến công tác của lãnh đạo, cán bộ tỉnh  thực chất là một chuyến tham quan, nghỉ mát trá hình. Họ kêu gọi mỗi người dân phải tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch, nhưng giữa lúc "nước sôi, lửa bỏng" dịch đến với 1 ca dương tính với covid-19 ở tỉnh, bão số 2 đồng thời đổ về thế này mà đi thăm thú thì kêu gọi ai nghe", 1 người dân Thái Bình nói.

Thông tin càng lan rộng và đẩy sự việc đến tầm nâng quan điểm khiến dư luận bức xúc bởi đây là thời điểm cả nước gồng mình cho công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới. Đặc biệt là ngày 1/8, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã xuất hiện trường hợp dương tính với covid-19.

Cụ thể, ngay trong ngày 1/8, chính quyền xã Hoà Tiến, huyện Hưng Hà cũng đã ghi nhận bệnh nhân 566 dương tính với covid-19. Bắt đầu từ 12h trưa 1/8, lực lượng chức năng xã Hoà Tiến đã lập 5 chốt kiểm soát toàn bộ các đường ra vào nơi bệnh nhân nói trên sinh sống với khoảng 243 hộ gia đình.

Mời độc giả đọc thêm: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nói gì về việc hàng loạt lãnh đạo tỉnh đi công tác miền Trung giữa mùa dịch covid-19?

Thăm quan, công tác không đúng thời điểm

Về vấn đề này, chia sẻ với PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho rằng đoàn Thái Bình lựa chọn sai thời điểm nên bị dư luận phản ứng.

Cụ thể, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho hay, việc các lãnh đạo địa phương trực tiếp tham gia các chuyến đi công tác để học hỏi là điều hoàn toàn đáng hoan nghênh. Các kiến thức học hỏi mang về giúp phát triển kinh tế địa phương là rất tốt. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình đã lựa chọn sai thời điểm và khiến dư luận phản ứng.

Cũng theo vị Đại biểu, vấn đề chống dịch đang là ưu tiên cấp bách số một hiện nay của toàn xã hội. Do đó, dư luận có dấy lên phản ứng cũng là điều hết sức bình thường. Điều đó thể hiện sự quan tâm của người dân đến công tác chỉ đạo chống dịch của lãnh đạo tỉnh.

Diễn đàn - Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi công tác miền Trung: Không đúng thời điểm! (Hình 2).

Cả nước đang tập trung cao độ chống dịch. 

“Các lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã căn cứ vào tình hình thực tiễn để thay đổi, đồng thời tiếp thu ý kiến dư luận để hủy bỏ chuyến công tác, tôi đánh giá cao sự tiếp thu, cầu thị này”, ông Hoà bày tỏ.

Đồng quan điểm với ý kiến trên, ông Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội cho rằng, trong thời buổi ưu tiên phát triển kinh tế hiện nay, giữa doanh nghiệp và chính quyền cần sự gắn bó, gần gũi, nhằm phối hợp, hợp tác để tạo ra lợi ích cho người dân, đất nước.

Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm đi, cử cán bộ đi như thế nào, học hỏi mô hình gì…để mỗi chuyến công tác đạt hiệu quả cao là việc mỗi địa phương, bản thân mỗi cán bộ phải tự rèn luyện, cân nhắc.

Ngoài ra, ông Chức cũng thẳng nêu quan điểm: “Không chỉ doanh nghiệp tài trợ, địa phương có thể bỏ ngân sách cho cán bộ đi học tập ở địa phương khác, thậm chí ở nước ngoài là rất quan trọng. Người ta nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vì vậy, không có lý do gì để ngăn cấm việc cán bộ đi công tác học tập. Tuy nhiên việc cử cán bộ phải đúng mục đích và có hiệu quả mang về cho người dân, không phải cứ đi là tiêu "tiền chùa”".

Đại diện Thaco lên tiếng

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện tập đoàn Thaco cho biết, đúng là phía Thaco đã thoả thuận và sắp xếp lịch đưa đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đi công tác, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế địa phương.

Cụ thể, vị đại diện cho hay: “Lịch trình chuyến công tác đã được lên kế hoạch cách đây chừng 4 tháng trước. Khi đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình mới khởi hành thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với ca nhiễm xuất hiện tại tỉnh này. Ngay sau đó, đoàn đã hủy bỏ kế hoạch để trở về luôn. Phía tập đoàn cũng chưa có bất kỳ sự đón tiếp nào”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nói gì về việc hàng loạt lãnh đạo tỉnh đi công tác miền Trung giữa mùa dịch Covid-19?

Thứ 7, 01/08/2020 | 21:48
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho hay đúng là có đoàn của lãnh đạo tỉnh này đi công tác dài ngày ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đoàn sẽ trở về tối nay (tức ngày 1/8).

Vinamilk đồng hành cùng “khúc ruột miền Trung” chống dịch Covid-19

Thứ 7, 01/08/2020 | 20:27
Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Thứ trưởng bộ Y tế bắt đầu chỉ đạo chống dịch Covid-19 tại miền Trung

Thứ 7, 01/08/2020 | 09:01
Ngay sau khi tới Huế chiều 31/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng đã đến ngay bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP. Huế 20 km về phía Bắc.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.