Dọa tung ảnh khỏa thân tống tiền, thầy bói dởm lĩnh án

Dọa tung ảnh khỏa thân tống tiền, thầy bói dởm lĩnh án

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 30/01/2018 | 17:59
0
Thấy nữ 9X tin vào bói toán, gã thầy bói dởm nảy sinh ý định lừa thiếu nữ này cho quan hệ tình dục. Trong 1 lần đến tống tiền nạn nhân thì đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 30/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Bùi Đăng Linh (SN 1991, ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Cưỡng đạt tài sản theo Điều 135, BLHS.

Hồ sơ điều tra - Dọa tung ảnh khỏa thân tống tiền, thầy bói dởm lĩnh án

Bị cáo Bùi Đăng Linh được giảm án về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cho rằng mức án 26 tháng tù mà TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuyên phạt còn quá nghiêm khắc, Linh nhanh chóng có đơn kháng cáo gửi lên tòa cấp phúc thẩm để xem xét lại bản án cũng như mức hình phạt.

Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của Linh được thể hiện như sau: Khoảng đầu tháng 8/2014, Bùi Đăng Linh lên mạng xã hội sử dụng tài khoản tên "Nam Nguyễn" kết bạn với một cô gái có tên nick là Jenyfer P. (SN 1994, Hà Nội).

Để đối phương không biết mặt thật của mình, Linh lên mạng tải nhiều hình ảnh của người khác đưa vào tài khoản “Nam Nguyễn”.

Quá trình nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, biết P. là người tin vào bói toán, tiền duyên nên Linh giới thiệu mình là người biết xem tướng số, có khả năng bói toán. Sau đó, Linh bảo P. chụp ảnh bàn tay, khuôn mặt gửi qua mạng xã hội để Linh xem, P. tưởng thật làm theo.

Sau khi xem, Linh nói: "P. nợ duyên kiếp trước, kiếp này phải trả nợ tình thì mới sống yên ổn được”. Phương pháp giúp P. trả nợ theo lời Linh “phán” là P. phải quan hệ tình cảm với người đàn ông nào quen qua mạng. Sau khi quan hệ xong phải có quà bằng vàng, tiền cho người này. Làm như vậy mới hóa giải được duyên âm, cuộc đời của P. mới tốt lên được.

Chưa hết, gã thầy bói dởm còn cẩn thận dặn P. rằng khi nào P. tìm được người đàn ông cho quan hệ thì yêu cầu họ chụp ảnh, bàn tay của họ gửi cho Linh để xem có hợp không.

Tin lời “thầy bói”, P. đã làm theo và gửi cho L. rất nhiều ảnh bàn tay của những người đàn ông nhưng L. đều phán là không hợp.

Thấy P. tin vào lời bói toán trên, L. liền nảy sinh ý định lừa P. cho quan hệ tình dục và đưa tài sản cho mình. Linh chủ động lập một Wechat khác có tên là “Vitamin” rồi kết bạn, nói chuyện với P. và tự giới thiệu tên Linh. Đúng như kế hoạch, P. nhanh chóng đưa ra yêu cầu với người bạn mới quen là gửi hình ảnh bàn tay cho P. xem. Linh nhanh chóng gửi ảnh bàn tay thật của mình cho P..

P. gửi lại hình ảnh này vào nick “Nam Nguyễn” và được “thầy bói” phán hợp với P.. Quá đỗi mừng rỡ vì tìm được người hợp với mình như lời “thầy bói” phán, P. chủ động hẹn người có nick “Vitamin” đến căn hộ thuộc Times City, (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để gặp P..

Ngược lại, về phía Linh thấy P. nhận lời quá nhanh thì lại sợ bị lừa nên Linh yêu cầu P. chụp ảnh khỏa thân gửi cho Linh thì Linh mới đến.

Sau đó ít ngày, Linh đã đến địa chỉ trên gặp P.. Sau khi quan hệ xong, Linh được P. tặng cho hộp quà bên trong có một dây chuyền vàng tây 1 chỉ và 500 nghìn đồng.

Khoảng một tháng sau, Linh tiếp tục dùng nick “Vitamin” liên lạc với P. và hỏi mượn P. 20 triệu đồng nhưng không được nên quay sang đe dọa nếu không đưa tiền sẽ bán ảnh khỏa thân của chị P. cho người khác hoặc tung lên mạng xã hội.

Do bị thúc ép, khoảng tháng 10/2014, chị P. đưa Linh 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Linh tiếp tục đe dọa vòi tiền P.. Ngày 25/11/2014, chị P. hẹn Linh qua nhà lấy 3 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng tiến trình đưa vụ án ra xét xử, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, đồng thời đã tác động gia đình để bồi thường cho người bị hại. Bị cáo là người có bệnh tâm thần nên hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình; đây là những tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, tòa cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Từ đó, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Đăng Linh 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bắt đôi nam nữ dọa tạt a xít cả nhà để cưỡng đoạt tài sản

Thứ 7, 09/12/2017 | 10:23
Ngày 9/12, Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ dọa tạt a xít để cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lật tẩy chiêu trò "phán đâu trúng đó" của các thầy bói dởm

Thứ 5, 07/12/2017 | 06:30
Các thầy bói dởm thường tìm kiếm thông tin thông qua biểu cảm khuôn mặt, khẩu ngữ cũng như diễn biến tâm lý người xem để phán đoán …

Tạm giữ nhóm 9x giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:38
Chiều 29/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.