Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi”

Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi”

Trịnh Thị Phương Ly
Thứ 2, 21/09/2020 | 20:00
0
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cận kề Trung thu, con phố được mệnh danh là “vương quốc đồ chơi” rực rỡ màu sắc từ đồ chơi ngoại nhập cho đến đồ chơi truyền thống. Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại phố Hàng Mã, khác với những năm trước, những mẫu đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi,… được rất nhiều người ưa chuộng.

Năm nay, có thể dễ dàng nhận thấy, đồ chơi truyền thống, thủ công Việt Nam đã chiếm thế “thượng phong” tại các cửa hàng. Những loại đồ chơi quen thuộc mỗi dịp Trung thu như mặt nạ giấy bồi, trống tiêu, đầu lân, đèn lồng được bày bán với số lượng nhiều và là sự lựa chọn hàng đầu của đa số người dân trước dịp Trung thu này.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi”

Đồ chơi truyền thống được sáng tạo với mẫu mã đa dạng, màu sắc thu hút người nhìn. (Ảnh: Phương Ly

Một số tiểu thương cho biết, vài năm trở lại đây, người tiêu dùng bắt đầu ưa chuộng đồ chơi truyền thống Việt Nam hơn hẳn so với các loại đồ chơi từ Trung Quốc. Chính vì vậy, thay vì nhập đồ chơi điện tử với số lượng lớn như trước đây, nhiều cửa hàng đã ưu tiên các loại đồ chơi truyền thống được sản xuất tại các làng nghề và từ các nghệ nhân trong nước.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi” (Hình 2).

Đồ chơi Trung thu của Việt Nam được ưa chuộng vì mang đậm nét văn hóa truyền thống lẫn sự tinh tế của đường nét. (Ảnh: Phương Ly)

Chia sẻ với PV Người đưa tin Pháp luật, một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho hay: “Đồ chơi thủ công Việt Nam có giá cao hơn hẳn so với các loại đồ chơi điện tử của Trung Quốc. Những năm về trước, đồ chơi điện tử được chuộng hơn vì mẫu mã đa dạng, bắt mắt, giá thành rẻ. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc nhập đồ chơi ngoại khó khăn, mẫu mã không có gì mới nên đồ chơi truyền thống là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng”.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi” (Hình 3).

Nhiều mặt hàng đồ chơi sản xuất tại Việt Nam được nhiều phụ huynh chọn mua cho con trẻ. (Ảnh- Phương Ly)

Được biết, các nhà sản xuất trong nước cũng nắm bắt được tâm lý khách hàng, cải tiến mẫu mã để đồ chơi truyền thống vừa giữ được nét cổ truyền riêng, vừa có sự mới lạ và thu hút trẻ con. Những chiếc đèn lồng, mặt nạ,.. được sáng tạo dựa trên các nhân vật trong phim hoạt hình khiến trẻ em vô cùng thích thú. Giá cả của các món đồ chơi này cũng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi” (Hình 4).

Bên cạnh đó cũng có những sản phẩm nắm bắt thị hiếu của các em nhỏ hiếu động, ưa màu sắc, âm thanh từ các món đồ chơi. (Ảnh: Phương Ly)

Hiện tại, các loại đèn ông sao được bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/sản phẩm, các loại cỡ to hơn là 70.000 - 100.000 đồng/sản phẩm. Đèn lồng giấy có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc, tùy từng kích cỡ.

Đầu lân sư tử là loại đồ chơi có giá đắt nhất, khoảng 550.000 - 950.000 đồng/chiếc, loại đầu lân đặc biệt có giá lên tới 3 - 5 triệu đồng/chiếc.

Mặt nạ giấy bồi, món đồ chơi truyền thống do các nghệ nhân phố cổ sản xuất thủ công có giá bán khoảng 35.000 - 70.000 đồng/chiếc. Riêng mặt nạ nhựa Trung Quốc có giá dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi” (Hình 5).

Mặt nạ giấy bồi là món đồ chơi được ưa chuộng vào mỗi dịp Tết trung thu (Ảnh:Phương Ly)

Chị Nguyễn Thị Hồng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, năm nay chị sẽ mua đồ chơi dân gian là đèn ông sao cho con thay vì mua các loại súng đồ chơi như mọi năm. Bên cạnh đó, chị sợ "hàng Tàu" có nhiều đồ làm giả, hàng nhái kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, đồ chơi truyền thống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các chất liệu từ giấy, tre, nứa gần gũi thiên nhiên, đảm bảo an toàn hơn cho người sử dụng, mẫu mã sản phẩm cũng đã có nhiều cải tiến, không thua kém hàng ngoại nhập.

Dân sinh - Đồ chơi Trung thu mùa Covid-19: Đồ chơi truyền thống “lên ngôi” (Hình 6).

Các con giống làm bằng giấy nhiều màu sắc (Ảnh- Phương Ly)

Bên cạnh chất lượng đảm bảo, đồ chơi truyền thống còn có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em văn hóa Việt Nam, giúp trẻ em hiểu được cội nguồn, ý nghĩa Tết Trung thu.

 

Hà Nội: Phố Hàng Mã nhộn nhịp khách thập phương nhưng tiểu thương “khóc ròng” vì ế ẩm

Thứ 5, 17/09/2020 | 20:00
Trong những ngày cận kề Tết Trung thu, phố Hàng Mã được “thay áo mới” với muôn vàn màu sắc rực rỡ, không khí nhộn nhịp bởi nhiều người đến vui chơi, chụp hình. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Người Đưa Tin Pháp luật hầu hết các cửa hàng đều rơi vào tình trạng ế ẩm, đa phần khách đi xem,  ít khách móc ví mua hàng.

Trung thu 2018: Chọn đồ chơi Trung Quốc hay đồ chơi truyền thống?

Thứ 7, 22/09/2018 | 14:00
Chọn mua đồ chơi Trung Quốc giá rẻ nhưng nhiều rủi ro hay đồ chơi Việt Nam đắt hơn nhưng đảm bảo? vẫn luôn là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra trong ngày Tết Trung thu năm nay.

Nghệ nhân làm đồ chơi Trung Thu truyền thống: Giữ chiếc đèn ông sao mãi tươi màu

Chủ nhật, 01/10/2017 | 10:26
Một mùa Trung Thu nữa lại về, những nghệ nhân làm đồ chơi Trung Thu truyền thống đang nhanh tay hoàn thành những chiếc đèn ông sao, ông tiến sĩ, trống, đầu lân… để chuyển đến tay khách hàng.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng ở huyện Mang Yang

Thứ 3, 21/05/2024 | 19:09
Sau 1 tuần phát hiện ổ dịch, tại huyện Mang Yang có 39 con bò bị nhiễm bệnh. Hiện, các xã đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc.

Vụ cát tràn xuống đường tại Bình Thuận: Cát tràn từ một dự án

Thứ 3, 21/05/2024 | 16:38
Cát tràn từ một dự án BĐS xuống với độ dày từ 0,5 đến 1,0m, gây ách tắc giao thông. Ngay khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Hải Phòng: Du khách “tố” bị thu tiền trải bạt tại bãi tắm Vụng Hương

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:37
Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn xác nhận đây là trường hợp hi hữu, địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước không để xảy ra trường hợp tương tự.

Rò rỉ bình gas gây cháy lớn, 4 người trong gia đình nguy kịch

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:34
Trong 4 thành viên bị bỏng, cháu bé 7 tuổi phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Gia đình cháu có hoàn cảnh rất khó khăn.

Bình Phước: Xe máy va chạm xe tải, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ 3, 21/05/2024 | 14:12
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.759, giữa xe máy và xe tải khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.
     
Nổi bật trong ngày

Long An: Đi bắt ếch, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:43
Trong lúc đi bắt ếch lúc giữa đêm, ông T.Q.T. (46 tuổi, ngụ xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị sét đánh tử vong.

Gia Lai: Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng ở huyện Mang Yang

Thứ 3, 21/05/2024 | 19:09
Sau 1 tuần phát hiện ổ dịch, tại huyện Mang Yang có 39 con bò bị nhiễm bệnh. Hiện, các xã đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc.

Nam Bộ sắp đón mưa dông rất to?

Thứ 3, 21/05/2024 | 11:28
Dự báo trong những ngày tới khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi cục bộ có mưa to.

Vụ cát tràn xuống đường tại Bình Thuận: Cát tràn từ một dự án

Thứ 3, 21/05/2024 | 16:38
Cát tràn từ một dự án BĐS xuống với độ dày từ 0,5 đến 1,0m, gây ách tắc giao thông. Ngay khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Hầm đường sắt Bắc - Nam qua Phú Yên sạt lở khi công nhân đang gia cố

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:23
Trong lúc đang thi công sữa chữa hầm Chí Thạnh (thuộc khu gian Chí Thạnh - La Hai) khối đất đá từ trần sạt lở tràn xuống đoạn đường sắt qua hầm.