Điểm thi cao bất thường tại Hà Giang: Học lực 4 điểm thì khó mà lên 9 điểm

Điểm thi cao bất thường tại Hà Giang: Học lực 4 điểm thì khó mà lên 9 điểm

Thứ 2, 16/07/2018 | 07:49
5
Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang (Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh) khẳng định, chuyện “học tài thi phận” có thể đúng, nhưng lực học chỉ 4 điểm thì rất khó để khi thi đạt được 9 điểm.

Chiều 15/7, trả lời PV, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trong đó có đoàn thanh tra của bộ GD&ĐT và trường học viện Ngân Hàng để rà soát lại những bất thường trong điểm thi của một số thí sinh theo chỉ đạo của bộ GD&ĐT.

Theo ông Quý, mục tiêu của việc rà soát này là phải để điểm của các thí sinh dự thi về điểm thực. “Sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc đến đấy, kể cả vấn đề hình sự cũng phải làm và sẽ không có vùng cấm, tức là sẽ không có chuyện bao che, kể cả đó là ai”, ông Quý nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang cũng không phủ nhận việc “học tài thi phận”, nhưng ông cho rằng điểm thi cũng không thể quá xa với lực học: “Bình thường học được 7 điểm nhưng hôm thi 9 điểm cũng có, không thể phủ nhận điểm đó. Nhưng 4 điểm mà lên 9 điểm quá khó”, ông Quý phân tích.

Điểm thi cao bất thường tại Hà Giang: Học lực 4 điểm thì khó mà lên 9 điểm

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang.

Theo dự kiến, việc rà soát sẽ có kết quả vào ngày 18/7 đảm bảo đúng thời gian để công nhận kết quả cho thí sinh. Việc rà soát sẽ tập trung vào vấn đề chấm thi, đề khi chuyển về, bảo quản phong bì của các phòng thi…

“Hy vọng sẽ sớm có kết quả để công bố với dư luận, báo chí, công bố với người dân để làm sao lấy lại niềm tin của nhân dân đối với hội đồng thi này của Hà Giang”, ông Quý nói.

Điểm thi cao bất thường tại Hà Giang: Học lực 4 điểm thì khó mà lên 9 điểm (Hình 2).

Sở GD&ĐT Hà Giang.

Trước đó, danh sách thống kê về điểm thi ở tỉnh Hà Giang người ta đã tìm ra được 46 thí sinh có điểm số chênh lệch... bất thường. Trong đó, có 3 môn cao trên 9 điểm (điểm dùng xét tuyển theo khối là 3 môn), các môn còn lại rất thấp.

Những bất thường trong điểm thi tại Hà Giang còn thể hiện ở việc số thí sinh đạt điểm trên 27 bằng một nửa cả nước, trong khi, Hà Giang chỉ có 5.000 thí sinh, còn cả nước có hơn 900 nghìn thí sinh.

Ngày 12/7, bộ GD&ĐT đã có công văn gửi ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Hà Giang về việc điểm thi cao một cách "bất thường" khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, Bộ cho biết đã ghi nhận phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả điểm thi có dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang.

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 yêu cầu ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018. Hạn cuối cùng là ngày 17/7/2018.

Ngày 14/7, đại diện đoàn công tác của bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục dẫn đầu đã trực tiếp lên kiểm tra việc rà soát của tỉnh Hà Giang.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm: Giáo sư Sử học: “Đề thi có câu 3 phút tôi không tìm ra câu trả lời”

Thí sinh mất điểm môn Lịch sử vì đề thi và đáp án, trách nhiệm của ai?

Thứ 7, 14/07/2018 | 14:07
Đó là câu hỏi của TS Sử học Lê Tùng Lâm, khoa Sư phạm, trường đại học Sài Gòn xung quanh câu chuyện về đề thi môn Sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

PSG. Vũ Quang Hiển: Phổ điểm Lịch sử như vậy là phù hợp

Thứ 7, 14/07/2018 | 12:31
Dư luận đang xôn xao khi điểm thi Lịch sử của Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thấp kỷ lục. Tuy nhiên PGS. Vũ Quang Hiển lại khẳng định, đây là kết quả phù hợp.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...