Dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới Apple

Thứ 3, 27/12/2022 | 15:16
0
Dịch Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến Apple bởi 1/5 doanh thu của hãng đến từ việc bán hàng ở Trung Quốc.

Theo Vietnamplus, thông tin từ Financial Times, hoạt động kinh doanh của Apple đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa của làn sóng Covid-19 ở Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của Apple đang bị đe dọa từ sự bùng phát dịch Covid-19 lan rộng ở Trung Quốc.

Các chuyên gia chuỗi cung ứng cảnh báo về nguy cơ gián đoạn sản xuất iPhone kéo dài hàng tháng ngày càng tăng.

"Người khổng lồ" công nghệ Mỹ đã phải đối mặt với hơn một tháng "bất ổn" tại siêu nhà máy của nhà lắp ráp chính Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc, nơi được gọi là “thành phố iPhone,” sau đợt bùng phát dịch Covid-19 bắt đầu vào tháng 10.

Công nghệ - Dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới Apple

Hoạt động kinh doanh của Apple đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa của làn sóng Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh minh họa từ internet 

Foxconn đã chuyển một số hoạt động sản xuất của mình sang các nhà máy  khác trên khắp Trung Quốc, trong khi Apple đã làm việc với các nhà cung cấp linh kiện để giảm bớt thời gian chờ đợi lâu bất thường - khoảng 23 ngày đối với các khách hàng mua iPhone cao cấp ở Mỹ, theo nghiên cứu của ngân hàng UBS (Thụy Sỹ).

Theo Thanh Niên, ngay từ đầu tháng 12, nguồn cung iPhone 14 Pro đã hạn chế đến mức Apple không thể đảm bảo giao hàng trước Giáng sinh. Giờ đây, khi truy cập trang web chính thức của Apple, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max luôn hiển thị giao hàng trong vòng một đến hai tuần, tức là không trước năm 2023.

Các mẫu iPhone 14 và 14 Plus tiêu chuẩn không gặp vấn đề do ít phổ biến hơn nhiều so với các mẫu Pro. Việc hạn chế các tính năng rõ ràng đã thúc đẩy người hâm mộ chuyển sang các phiên bản đắt tiền hơn. Đây cũng là lý do khiến Apple phải điều chỉnh mục tiêu của mình xuống đối với iPhone 14 Plus - sản phẩm mà công ty đạt doanh số khá chậm chạp.

Để cố gắng bắt kịp tốc độ, Apple đã chuyển một phần sản xuất của mình sang nhà máy Chennai (Ấn Độ), nơi đã sản xuất khoảng 5 - 10% lượng iPhone 14. Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, Apple có thể sản xuất 25% tổng số iPhone vào năm 2025 tại Ấn Độ. Chiến lược này sẽ cho phép công ty ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc trong tương lai.

Cuối năm thường là dịp để Apple lập kỷ lục doanh số mới, nhưng mọi thứ đều cho thấy Giáng sinh năm nay là một thời kỳ đen tối đối với công ty.

Đào Vũ (T/h)

iPhone 15 và cổng USB- C chính là thay đổi ngoạn mục nhất của Apple

Thứ 3, 27/12/2022 | 07:55
Với cổng USB- C, iPhone 15 Series sẽ thực sự bước sang một trang mới trong lịch sử iPhone.

2 mẫu iPhone xịn mịn, giá giảm còn một nửa

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:53
Dù ra mắt cách đây khá lâu nhưng iPhone 11 Pro và iPhone 12 Pro vẫn còn rất nhiều ưu điểm, mức giá đã giảm đi nhiều so với lúc mới “lên kệ”.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.