“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” ngăn ngừa dịch Covid-19

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” ngăn ngừa dịch Covid-19

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 28/03/2020 | 10:00
1
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", Công an tỉnh Phú Thọ đã kiểm soát hàng nghìn trường hợp nhập cảnh, kiên quyết không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng bộ Công an về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng công an cơ sở “đến từng ngôi nhà, rà từng ngõ nhỏ” kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trở về địa phương, kiên quyết không để người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Cụ thể, Phòng quản lý xuất, nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Cục nghiệp vụ bộ Công an và công an các tỉnh rà soát, xác minh 26 chuyến bay quốc tế và nội địa. Lập danh sách, thống kê gần 1,4 nghìn người nước ngoài và 2,6 nghìn công dân Việt Nam đi trên các chuyến bay có người mắc hoặc nghi mắc Covid-19.

Tin nhanh - “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” ngăn ngừa dịch Covid-19

Lực lượng công an rà soát từng nhà để lập danh sách, kiểm soát chặt chẽ người đi nước ngoài trở về. 

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Công an các tỉnh biên giới rà soát, lập danh sách, nắm tình hình của số người nước ngoàicông dân địa phương từ nước ngoài nhập cảnh trở về nước, lập danh sách hơn 300 trường hợp công dân người Phú Thọ nhập cảnh về nước hiện đang cách ly tại các tỉnh, danh sách số công dân đã hoàn thành cách ly trở về địa phương.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Công an các huyện, thành, thị, đặc biệt là Công an cấp cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, công an các cấp đã triển khai lực lượng, tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, tổ chức kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn. Thành lập các tổ kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiến hành rà soát chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh đang cư trú hoặc tạm trú trên địa bàn.

Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn phường ký cam kết thực hiện 2 nội dung: thông báo số lượng người nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam từ ngày 1/3, và sẽ kịp thời thông báo cho cơ quan công an ngay khi có thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam.

Tin nhanh - “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” ngăn ngừa dịch Covid-19 (Hình 2).

Bác sỹ đang kiểm tra thân nhiệt cho một du học sinh. 

Chưa dừng lại, lực lượng công an cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng rà soát những nơi tập trung đông người, qua đó tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nâng cao ý thức, tự giải tán, không tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Lực lượng y tế cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế trung thực, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chng dịch, thu thập thông tin kịp thời phát hiện những người có biểu hiện như ho, sốt để có biện pháp xử lý hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường các địa phương trong cả nước đều đồng loạt triển khai nhiều biện pháp, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thể hiện rõ quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19. 

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chiều 27/3 đã khẳng định, Việt Nam sẽ quyết tâm đẩy lùi dịch.

Ban chỉ đạo cũng nhận định trong giai đoạn hiện nay, việc cách ly tập trung dân sự tại địa phương sẽ dần trở nên phổ biến, Ban Chỉ đạo thảo luận và thống nhất giao cho lực lượng công an điều hành các khu cách ly dân sự; chỉ đạo là Chủ tịch UBND địa phương; cơ quan y tế chịu trách nhiệm bảo đảm về y tế; bảo đảm hậu cần cũng giao lực lượng công an chủ trì, cơ chế ngân sách thực hiện như quân đội.

Bộ Y tế phối hợp với bộ Công an xây dựng, ban hành quy chế mẫu quản lý các khu cách ly tập trung dân sự, trong xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng y tế, công an.

Cuộc họp cũng thống nhất giao chính quyền các địa phương ưu tiên tổ chức khu cách ly dân sự riêng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khi cần thiết (y tế, công an, dân phòng…). Bảo đảm vật tư, trang thiết bị phòng hộ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đồng thời, có biện pháp động viên kịp thời những trường hợp khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương quán triệt, thực hiện quyết liệt yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, đến bệnh viện; chỉ đạo công an phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để theo dõi sức khoẻ của người dân trên địa bàn.

Khoảnh khắc đời thường của sao Việt trong dịch Covid-19

Thứ 7, 28/03/2020 | 07:01
Mai Phương Thúy chụp ảnh cùng nhóm bạn, Kỳ Duyên dành thời gian tập võ, Văn Mai Hương trổ tài nội trợ trong những ngày không bận rộn.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở Bắc Kạn

Thứ 6, 27/03/2020 | 19:41
Cơ quan công an cho hay, tối 26/3, tại thôn Nà Lìu (xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết và 2 người bị thương. 

Thanh niên trộm nước sát khuẩn phòng Covid-19 rồi bỏ lại vỏ trả bệnh viện

Thứ 5, 26/03/2020 | 16:57
Sau khi trộm các chai dung dịch sát khuẩn gắn trên tường của bệnh viện, tên trộm đã rút hết lõi rồi gắn trả lại vỏ không. Sự việc xảy ra tại tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ).
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.