Đề xuất của Wenger về thay đổi thời gian thi đấu World Cup bị phản ứng

Đề xuất của Wenger về thay đổi thời gian thi đấu World Cup bị phản ứng

Thứ 7, 04/09/2021 | 14:00
0
Nhiều liên đoàn bóng đá ở châu Á và châu Phi ủng hộ đề xuất World Cup diễn ra hai năm một lần của Wenger. Còn ở Nam Mỹ và châu Âu lại phản đối ý tưởng này.

Ngày 4/9, Zing đưa tin, cựu HLV tuyển Pháp, Raymond Domenech, cho rằng việc FIFA muốn World Cup diễn ra 2 năm một lần là ý tưởng ngu ngốc của Arsene Wenger.

"Đó là một kế hoạch vô lý và hoàn toàn lố bịch", Raymond Domenech bình luận trên RMC Sport. "Ý tưởng đó quá ngu ngốc, và được ngài Wenger nghĩ ra".

Trong bài phỏng vấn ngày 3/9 với L’Equipe, Wenger tiếp tục khẳng định kế hoạch thay đổi thời gian thi đấu của World Cup. Giải đấu bóng đá nam hàng đầu cấp ĐTQG sẽ diễn ra 2 năm một lần, thay vì chu kỳ 4 năm như trước đây.

Giải trí - Đề xuất của Wenger về thay đổi thời gian thi đấu World Cup bị phản ứng

Raymond Domenech (giữa) và Wenger (phải). (Ảnh: France 24).

Với tư cách Giám đốc phát triển bóng đá của FIFA, Wenger coi đây là kế hoạch trọng tâm và có thể được áp dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, ý tưởng của cựu HLV Arsenal sau đó vấp phải phản ứng dữ dội.

"Ngày còn là HLV Arsenal, ông ta phản đối việc tăng các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia", Domenech nói tiếp. cựu HLV này tiết lộ khi Wenger còn làm việc tại sân Emirates, "Giáo sư" nhiều lần xung đột với tuyển Pháp về việc triệu tập các cầu thủ.

L'Equipe cho biết Wenger và FIFA đang xem xét về một lịch thi đấu mới cho các loạt trận của ĐTQG. "Lịch thi đấu của các ĐTQG vẫn như cũ cho đến năm 2024, vì đã được ấn định. Nhưng sau năm 2024, chúng ta có thể thay đổi nó", Wenger nói.

Nói về lịch thi đấu mới cho các loạt trận của ĐTQG, trước đó, vào ngày 5/7, báo Lao động đưa tin, ông Wenger đề xuất kỳ tập trung đội tuyển kéo dài 1 tháng để giải quyết xong cả vòng loại, như vậy số ngày lên tuyển và số trận vòng loại cũng sẽ được giảm xuống đáng kể.

"Các đội tuyển quốc gia có thể gặp nhau vào tháng 10, chơi 7 trận vòng loại trong một tháng và sau đó thi đấu vòng chung kết của một giải đấu vào tháng 6 năm sau. Chúng tôi muốn giảm số trận đấu, điều đó rất quan trọng vì có thể thấy tình trạng căng thẳng của các cầu thủ.

Kế hoạch sẽ giúp số ngày tập trung đội tuyển giảm từ 50 xuống 28, cũng như số trận đấu vòng loại giảm từ 10 xuống còn 7. Chúng tôi đảm bảo khoảng thời gian nghỉ ngơi sau mỗi giải đấu. Hãy nghĩ về nó theo cách này: World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada, 2027 sẽ là giải vô địch Châu Âu (EURO) và các giải đấu châu lục khác, 2028 một kỳ World Cup khác và cứ như vậy", Wenger chia sẻ.

Hiện các nguồn tin của tờ El Mundo tiết lộ nhiều quan chức của FIFA hào hứng với đề án của Wenger, vì nó giúp tổ chức này tăng doanh thu bản quyền truyền hình của World Cup.

Nhiều liên đoàn bóng đá ở châu Á và châu Phi cũng ủng hộ đề xuất của Wenger. Nhưng các nền bóng đá Nam Mỹ và châu Âu lại phản đối ý tưởng này.

Với ý tưởng World Cup diễn ra 2 năm một lần, các giải vô địch châu lục như EURO, Copa America hay Asian Cup cũng được khuyến khích tổ chức với chu kỳ tương tự.

Quốc Tiệp (t/h)

Trọng tài người Qatar sẽ bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Australia

Thứ 7, 04/09/2021 | 11:11
Trọng tài bắt chính ở trận Việt Nam gặp Australia là ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim người Qatar.

Giá vé trận MU gặp Newcastle United tăng chóng mặt vì Ronaldo

Thứ 6, 03/09/2021 | 20:00
Lượng vé trận MU gặp Newcastle United của ban tổ chức cung cấp không đủ nhu cầu của người hâm mộ, khiến giá vé tăng chóng mặt ở "chợ đen".

Vượt MU, Arsenal trở thành đội chi mạnh tay nhất trong mùa hè 2021

Thứ 4, 01/09/2021 | 10:25
Với thương vụ mua Tomiyasu trong ngày cuối, Arsenal đã vượt mặt Man United, trở thành đội bóng chi mạnh tay nhất thế giới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.