Đắk Lắk: Yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm sau bức xúc của phụ huynh

Đắk Lắk: Yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm sau bức xúc của phụ huynh

Thứ 7, 16/09/2023 | 19:02
0
Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường không tổ chức mua bán đồng phục, dừng sơn phòng học và rút kinh nghiệm... sau những bức xúc của phụ huynh.

Liên quan đến những bức xúc của phụ huynh Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước thềm năm học mới mà Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng 16/9, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa rồi, phòng đã gọi nhà trường lên trao đổi.

“Họ xác nhận những nội dung mà báo chí phản ánh là có xảy ra. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường không tổ chức mua bán đồng phục trong trường. Đồng thời, dừng sơn phòng học. Sau chỉ đạo của Phòng, nhà trường đã tiếp thu và thực hiện ngay”, ông Thọ cho hay.

Cũng theo thông tin từ Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột, phòng đã yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Kim Đồng rút kinh nghiệm, không tái phạm và thực hiện đúng các quy định trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục trong đầu năm học, ông Thọ thông tin, Phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo chung toàn ngành thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học trên địa bàn năm 2023-2024.

Giáo dục - Đắk Lắk: Yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm sau bức xúc của phụ huynh

Phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo nhà trường dừng việc sơn phòng học.

Theo đó, UBND Tp.Buôn Ma Thuột yêu cầu Ban Giám hiệu các trường thực hiện nghiêm túc Công văn 1374 ngày 23/8/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.

Đối với việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư 16 ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1839 ngày 19/7/2017 của UBND Tp.Buôn Ma Thuột về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học hệ công lập trực thuộc thành phố.

Về đồng phục học sinh, thực hiện theo Thông tư 26 ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT, yêu cầu các trường giữ nguyên đồng phục học sinh như những năm học trước.

Nếu có thay đổi đồng phục chỉ thực hiện ở những lớp đầu cấp và phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh, khuyến khích đồng phục học sinh truyền thống: áo màu trắng, quần (váy) màu xanh thẫm, đơn giản phụ huynh dễ tìm mua hoặc may.

UBND Tp.Buôn Ma Thuột cũng đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không khỏi bức xúc, cho rằng nhà trường bất ngờ thay đổi đồng phục học sinh mà chưa lấy kiến của phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng vừa yêu cầu sơn lại phòng học cho năm học 2023-2024 và khoản chi phí này do phụ huynh chi trả.

Không chỉ vậy, khoản huy động xây dựng “Thư viện thân thiện” của Trường Tiểu học Kim Đồng vào năm học 2022-2023 cũng khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Họ cho rằng, đây là khoản thu tự nguyện mà như bắt buộc khi nhà trường áp số tiền cụ thể cho từng khối lớp. Cụ thể, từ khối 1 đến khối 3 là 150.000 đồng/học sinh, khối 4 là 100.000 đồng/học sinh và 50.000/học sinh là khối 5...

Ngay sau khi nắm thông tin phản ánh nói trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm tra, xác minh lại việc làm của trường có đúng theo quy định hay chưa.

Khánh Ngọc

Bản tin 16/9: Tuyệt đối không để tình trạng lạm thu đầu năm học

Thứ 7, 16/09/2023 | 06:30
Tuyệt đối không để tình trạng lạm thu đầu năm học; Hoàn cảnh đáng thương của nữ bác sĩ bị thương nặng trong vụ cháy chung cư mini...

Chỉ đạo xác minh bức xúc của phụ huynh trước thềm năm học mới

Thứ 5, 24/08/2023 | 15:35
Sau phản ánh của Người Đưa Tin, ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh những bức xúc của phụ huynh Trường Tiểu học Kim Đồng trước thềm năm học mới.

Hiệu trưởng nói gì sau bức xúc của phụ huynh trước thềm năm học mới?

Thứ 4, 23/08/2023 | 20:00
Bị “tố” tự ý thay đổi đồng phục học sinh chưa lấy ý kiến của phụ huynh, Hiệu trưởng khẳng định nội dung phản ánh không đúng sự thật.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.