Đắk Lắk thu hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đắk Lắk thu hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ 4, 01/11/2023 | 14:23
2
Lực lượng công an toàn tỉnh Đắk Lắk vừa thu hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có 1.399 khẩu súng các loại.

Ngày 1/11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 2 tháng tiếp tục mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu hồi 1.399 khẩu súng các loại.

Trong đợt này, lực lượng công an trên toàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Công an nhiều xã, phường, thị trấn đã tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền về tác hại, những hệ lụy xấu của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép và vận động nhân dân giao nộp. Qua đó, rất nhiều người dân đã tự giác giao nộp.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk thu hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sau hơn 2 tháng tiếp tục triển khai cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Sau hơn 2 tháng tiếp tục triển khai cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu hồi được hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, có 21 khẩu súng quân dụng, 1.378 khẩu súng tự chế các loại, 2.118 viên đạn, 237 vũ khí thô sơ và 234 công cụ hỗ trợ trái phép.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk thu hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Hình 2).

Có 21 khẩu súng quân dụng, 1.378 khẩu súng tự chế các loại đã được cơ quan công an thu hồi. 

Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, người dân nếu còn vũ khí trong nhà nên giao nộp cho lực lượng Công an không nên cất giữ để tránh vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ. Người dân phối hợp chính quyền để giao nộp giúp đảm bảo an ninh trật tự hơn, tránh các mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng xảy ra.

Trước đó, vào tháng 7/2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí (gồm 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn…) , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 5,2 kg đạn chì; 1,7kg thuốc nổ.

Khánh Ngọc  

Đắk Lắk thu hồi 4.576 vũ khí các loại trong 40 ngày

Thứ 5, 20/07/2023 | 19:20
Chỉ trong 40 ngày thực hiện đợt cao điểm, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí các loại.

Đắk Nông vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thứ 6, 30/06/2023 | 11:00
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để bảo đảm an ninh, trật tự...

Báo Mỹ: Nga có cơ hội thử nghiệm các vũ khí mới trên thực địa Syria

Thứ 5, 01/10/2015 | 12:55
(Bình luận quân sự) - Máy bay tiêm kích Su-34 của Nga có nhiều tính năng vượt trội, là “cỗ máy hủy diệt trên không” để chống lại các tay súng IS.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.