Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:19
0

Cụ thể, tại Đại hội phiên thứ Nhất, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất bầu đoàn Chủ tịch đại hội, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo đó, đoàn Chủ tịch có 5 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền; Đồng chí Lê Minh Tâm; Đồng chí Dương Thành Bắc; Đồng chí Lê Thị Kim Thanh; Đồng chí Trần Công Phàn.

Trong khuôn khổ Đại hội phiên thứ Nhất, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh đã thông qua chương trình, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử với 100% Đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh đã nêu quy chế Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam; Quy chế Bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chính sách - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại đại hội. 

Trưởng ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Phan Trung Lý đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội. Theo đó, căn cứ vào danh sách triệu tập đại biểu, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cho biết tổng số đại biểu được triệu tập 336 Đại biểu, trong đó có 104 Đại biểu đương nhiên, 207 Đại biểu được bầu cử, 25 Đại biểu được chỉ định. Số Đại biểu có mặt 328 Đại biểu.

Tại Đại hội phiên thứ Nhất, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam là GS.TS Lê Minh Tâm đã trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014-2019.

GS.TS Lê Minh Tâm nêu: “Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam Khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã bầu Ban Chấp hành gồm 111 Ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 24 Ủy viên, trong đó gồm có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Chính sách - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất (Hình 2).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, hàng năm có thay thế các ủy viên Ban Chấp hành cụ thể là: Năm 2015, có 2 đồng chí nghỉ công tác, 1 đồng chí từ trần, bầu bổ sung 3 đồng chí. Năm 2016 có 1 đồng chí nghỉ công tác, bầu bổ sung 1 đồng chí. Năm 2017, có 9 đồng chí nghỉ công tác, bầu bổ sung 7 đồng chí (2 đồng chí còn lại không đủ thủ tục của cấp ủy địa phương).

Năm 2018, nghỉ công tác 2 đồng chí, bầu bổ sung 3 đồng chí. Đầu năm 2019, có 1 đồng chí từ trần, hiện tại Ban Chấp hành có 109 đồng chí (một địa phương không giới thiệu người ứng cử). Giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch chuyên trách. Như vậy, Ban Thường vụ hiện tại có 25 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Qua 5 năm hoạt động, Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII đề ra”.

Chính sách - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất (Hình 3).

GS.TS Lê Minh Tâm phát biểu tại Đại hội.

Cũng trong báo cáo, GS.TS Lê Minh Tâm đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019).

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra khoá XII Dương Thành Bắc đã báo cáo công tác kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Báo cáo Tờ trình về dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam (2019). Đại hội phiên thứ Nhất đã lắng nghe thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Điều lệ mới từ các đại biểu.

Tại phiên thứ Nhất: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã Báo cáo những vấn đề cơ bản về công tác nhân sự, thảo luận và chốt danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XIII; Đồng thời đã bầu ra Ban bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII.

Chính sách - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất (Hình 4).

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết thúc Đại hội phiên thứ Nhất, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá: "Sau phiên làm việc khẩn trương, Đại hội đã thông qua tất cả nội dung quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Ban bầu cử. Bên cạnh đó, tại phiên làm việc chiều nay đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp về dự thảo Điều lệ Hội. Trên cơ sở đó, các ý kiến sẽ được tiếp thu đầy đủ và tiếp tục thảo luận vào ngày 13/9, nhằm hướng tới xây dựng điều lệ phù hợp với đặc thù của Hội là tổ chức Chính trị-xã hội-nghề nghiệp”.

Chính sách - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất (Hình 5).

Chủ tịch Hội luật gia Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu đóng góp ý kiến.

Được biết, trong ngày 13/9, các đại biểu sẽ tiếp tục bước vào Đại hội phiên thứ Hai và phiên thứ Ba với nhiều nội dung đáng chú ý như: Báo cáo rút gọn Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2014 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội; Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024…

Nhóm PV

Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Thứ 5, 12/09/2019 | 10:07
Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu lần XIII của Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin long trọng tổ chức diễn đàn "Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu", với sự tham gia của nhiều đại biểu, đại diện doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra vào 9h30 sáng 12/9 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 5, 12/09/2019 | 09:51
Trong sáng ngày 12/9, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Thứ 4, 28/08/2019 | 18:24
Ngày 28/8, Ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã tổ chức hội nghị ban Chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Tám tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Thống nhất đề xuất bổ sung 3 chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:43
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đối với nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án TAND TC; Viện trưởng Viện KSND.

ĐBQH kỳ vọng về Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:41
Các Đại bểu kỳ vọng Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như niềm tin các ĐBQH và cử tri cả nước gửi gắm.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:26
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đánh giá cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:30
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Hàng loạt vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:02
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các ĐBQH xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Cùng chuyên mục

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Đóng BHXH tự nguyện, trợ cấp tuất được tính thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:44
“Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thế nào” là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.