Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Thứ 5, 21/03/2024 | 11:13
0
Đại hội lần thứ II của Chi hội Luật gia Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là "Đại hội đoàn kết – đổi mới – phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng của hội viên.

Ngày 21/3 Chi Hội Luật gia cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình Tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2024 -2029. Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Luật gia Xa Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Luật gia Trần Đức Trường - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tich Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự và chúc mừng Đại hội.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Quang cảnh Đại hội Chi Hội Luật gia cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đang chuẩn bị cho Đại hội Luật gia tỉnh và tiến tới Đại hội Luật gia Toàn quốc.

Đội ngũ luật gia trong Chi hội cũng đang tích cực đóng góp phần mình trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường pháp chế và giữ vững kỷ cương pháp luật với tinh thần giúp dân bằng pháp luật, mỗi luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật vì dân, vì công lý.

Khóa I, Nhiệm kỳ 2017-2024 được sự quan tâm lãnh đạo Đảng, đoàn, Ban Thường trực và Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Chi Hội Luật gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đạt được kết quả hoạt động đáng ghi nhận.

Các mặt công tác Chi hội ngày một phát triển và nâng cao về chất lượng, hiệu quả; luôn quan tâm chú trọng hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục phap luật, tham gia công tác giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở, tham gia công tác cải cách tư pháp, hoạt động giám sát công tác thi hành pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước. Góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã chọn và bầu ra ba Hội viên vào Ban chấp hành Khóa II Nhiệm kỳ 2024 - 2029. Luật gia Nguyễn Xuân Tùng được bầu làm Chi hội trưởng.

Đại hội cũng đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và dự kiến đề cử Hội viên tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa tới.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Hình 2).

Luật gia Nguyễn Xuân Tùng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình Khóa II Nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Đại hội, Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đánh giá cao về hoạt động của Chi hội khóa trước.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh mong rằng Chi Hội Luật gia cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ tới 2024 – 2029, cần tiếp tục quán triệt triển khai Chỉ thị 14-CT/TW ngày 07/01/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới;

Tiếp tục nâng cao hơn nữa trong công tác hoạt động Hội, lựa chọn người đủ điều kiện mời và kết lạp vào hội viên để thêm sức mạnh cho Chi hội. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan gần dân, mỗi Hội viên là một tuyên truyền viên, tư vấn viên pháp luật nhiệt tình, trách nhiệm sẵn sàng tư vẫn cho mọi đối tượng mọi lúc mọi nơi.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Hình 3).

Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Chúc mừng thành công Đại hội.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Hình 4).

Đại diện Chi Hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đến dự và Chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt triển khai Chỉ thị 14-CT/TW ngày 07/01/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết phiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở và giám sát thi hành pháp luật; hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, tỉnh hội phát động hàng năm để chào mừng các sự kiện trọng đại của tỉnh Hòa Bình và của đất nước.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của các hội viên, tăng cường đề xuất các sáng kiến, đề án, dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tham gia tích cực có hiệu quả vào các hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật khác.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Hình 5).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động Chi hội, Ban Chấp hành Chi hội mới nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động Chi hội, luôn quan tâm, thăm hỏi đời sống, tinh thần của hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động Chi hội.

Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh, khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng hội viên. Phối hợp tốt với Văn phòng tỉnh hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Hội khi được Thường trực Tỉnh hội giao.                                                                          

Đàm Quang

Tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam hưởng ứng ngày "Chủ nhật xanh”

Thứ 2, 18/03/2024 | 16:27
Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên 2024.

Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ 5, 14/03/2024 | 14:13
Ngày 14/3, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hiến máu tình nguyện chào mừng tháng Thanh niên.

Nhiệm vụ trọng tâm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hòa Bình cần thực hiện

Thứ 5, 14/03/2024 | 08:31
Mỗi hội viên VKSND phấn đấu là một Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.