Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn?

Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn?

Thứ 5, 31/05/2018 | 19:33
0
Quán bún chả Hương Liên từng được cựu Tổng thống Obama tới ăn và gần 10 hộ dân từ số nhà 34-52 Lê Văn Hưu đã đồng ý giải tỏa, đền bù chuyển đi nơi khác để nhường lại vị trí cho một dự án bất động sản.

Theo ghi nhận của PV, lô đất từ số nhà 34-52 đường Lê Văn Hưu (Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được thu mua, gộp khối và đang xây dựng. Người dân sinh sống gần đây cho biết, khu đất này được khởi công xây dựng vài năm trở lại đây, nhưng đã lâu rồi không thấy tiếp tục xây dựng.

Trong đó có quán bún chả Hương Liên đã tồn tại được 20 năm, nơi được Tổng thống Mỹ Barack Obama đến để thưởng thức bún chả năm 2016. Quán Hương Liên ở phố Lê Văn Hưu cũng là một trong số 10 nhà dân di dời để nhường đất cho dự án.

Anh Thành, sống trên phố Lê Văn Hưu cho biết: “Đất ở khu vực phố Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm là một trong những khu vực bất động sản đắt đỏ bậc nhất Thủ đô. Tùy thuộc vào diện tích và vị trí sẽ có giá tiền khác nhau và giá cả thì cực đắt”.

Qua quan sát, công trình đang được xây dựng này có đề biển hiệu công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyễn Đăng, hiện tại không thấy công nhân thi công tại công trình này.

Bên ngoài “khu đất vàng” được bao quây bằng những tấm bạt và tôn lớn. Thậm chí có những chỗ không có những tấm bạt bảo vệ, nếu thi công xây dựng sẽ gây nguy hiểm cho người dân lưu thông phía dưới.

Chia sẻ với PV, chủ quán bún chả Hương Liên cho biết: “Trước đây quán được mở tại vị trí hiện nay khu đất đang xây dựng. Sau khi mua các khu đất xung quanh thì chúng tôi được chuyển quán về chỗ mới, cách chỗ nhà cũ khoảng 50m vẫn thuộc đường Lê Văn Hưu mà bây giờ quán đang buôn bán”.

“Cách đây khoảng 4 năm, sau khi mua lại được những khu đất của người dân thì chủ đầu tư tiến hành phá bỏ những căn nhà cũ để tiến hành xây nhà mới. Nhưng không hiểu vì sao mà họ lại tạm dừng thi công”, chủ quán cho biết thêm.

Hiện tại, ngay dưới chân khu vực đang được thi công của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyễn Đăng là nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường. Tại đây lúc nào cũng có từ một đến hai thùng rác lớn và bốc mùi.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân vì sao công trình đang dừng thi công, PV đã liên hệ với UBND phường Ngô Thì Nhậm tuy nhiên chưa gặp được lãnh đạo địa phương này.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận của PV tại công trình này:

Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn?

Công trình đóng cửa ngừng thi công.

 

Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn? (Hình 2).

Quán bún chả Hương Liên từng nằm trên vị trí này.

 

Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn? (Hình 3).

Phần lưới bao bọc công trình nhiều chỗ đã hỏng.

 

Đại gia nào thâu tóm đất vàng có quán bún chả cựu Tổng thống Obama từng ăn? (Hình 4).

Phải mất hàng trăm tỷ để đền bù giải phóng mặt bằng tại "khu đất vàng", nhưng công trình lại ngừng thi công khiến người dân quanh đây đặt dấu hỏi lớn.

Đàm Linh

Hé lộ thông điệp hy vọng ông Obama đưa ra bên bát bún chả

Thứ 2, 26/09/2016 | 14:03
Khi họ cụng bia với nhau, Obama rỉ tai Bourdain rằng có lẽ ông không cần phải "lẻn ra ngoài" để uống bia nữa.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.