Đà Nẵng: Báo động tình trạng dạy thêm trái phép

Đà Nẵng: Báo động tình trạng dạy thêm trái phép

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 08/12/2017 | 17:09
0
Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Đà Nẵng chính thức xử phạt 8 giáo viên vì vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Nhà chức trách khẳng định sẽ thường xuyên kiểm tra để xử lý dứt điểm tình trạng này.

 

Giáo dục - Đà Nẵng: Báo động tình trạng dạy thêm trái phép

Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng chính thức xử phạt 8 giáo viên vì vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm (Ảnh minh họa).

Ngày 8/12, tin nhanh từ sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Đà Nẵng, Thanh tra sở này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với 8 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, 8 giáo viên này đã vi phạm các quy định trong thực hiện dạy thêm, học thêm. Theo sở GD&ĐT Đà Nẵng, có 2 giáo viên trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà 2 giáo viên này đang giảng dạy tại trường. Việc này là vi phạm quy định nên họ bị xử phạt mỗi người 1 triệu đồng.

Trường hợp nữa, 2 giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng, quận Thanh Khê tổ chức dạy thêm không có giấy phép, mỗi người bị phạt 3 triệu đồng. 4 giáo viên trường tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu tổ chức dạy các môn văn hóa cho học sinh tiểu học, mỗi người bị phạt 3 triệu đồng. Tổng số tiền phạt 8 giáo viên là 20 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt, sở GD&ĐT yêu cầu các giáo viên chấm dứt hành vi nói trên. Đề nghị chủ tịch UBND, trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện phải tăng cường trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan thanh kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm về việc dạy thêm, học thêm theo quy định. 
Năm 2013, nhà chức trách Đà Nẵng đã ban hành quyết định về quản lý dạy thêm, học thêm. Trong đó, nghiêm cấm giáo viên dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang giảng dạy tại trường. Không tham gia dạy thêm tại các cơ sở chưa được cấp phép và không được dạy thêm khi chưa được cấp phép.
Thực tế ghi nhận của chúng tôi, ngành giáo dục Đà Nẵng thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập. Ngoài vấn đề dạy thêm, học thêm như đã nói thì tình trạng bạo lực học đường, nữ sinh bỏ học sớm rồi gây gổ đánh nhau, tung clip phản cảm lên mạng xã hội vẫn còn nhiều. 

Cấm dạy thêm: 'Cái nghèo cao quý' đã giết chết giáo viên

Thứ 4, 07/09/2016 | 06:18
Kĩ sư lương 8 – 10 triệu một tháng không đủ sống. Giáo viên lương 3 – 4 triệu đã là thừa.

TP.HCM cho phép dạy thêm: Nay cấm, mai cho, mốt thế nào?

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:42
Thông tin mới nhất từ Thành ủy TP.HCM cho phép dạy thêm trong trường học trên cơ sở học sinh tự nguyện đã ngay lập tức nhen lên niềm vui lẫn sự nghi ngại trong dư luận.

Phạt nặng giáo viên dạy thêm: 'Mối tơ vò' có được gỡ rối?

Thứ 3, 26/03/2013 | 16:54
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyện giảm tải sách giáo khoa là ở "trong tay" của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Bởi thực tế, nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm là do chương trình sách giáo khoa quá nặng chứ không phải dựa vào việc phạt nặng tình trạng dạy thêm học thêm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.