Cựu Phó Tư lệnh NATO cảnh báo Chiến tranh Lạnh đang trở lại

Cựu Phó Tư lệnh NATO cảnh báo Chiến tranh Lạnh đang trở lại

Chủ nhật, 30/10/2016 | 18:55
0
Trong mắt của phương Tây, căng thẳng Nga-NATO tại Đông Âu có thể biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân lớn. “Chiến tranh Lạnh có thể đang trở lại?”, Tướng Shirreff nói.

Thời gian gần đây, truyền thông thế giới đã đưa nhiều thông tin về việc Nga ráo riết chuẩn bị chỗ trú ẩn cho người dân phòng khi chiến tranh hạt nhân xảy ra.

Theo đó, đầu tháng 10, ban lãnh đạo của sân vận động Zenit Arena, sân vận động cỡ lớn đang được xây dựng ở St. Petersburg để chuẩn bị cho World Cup 2018, nhận được yêu cầu từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga về việc nhanh chóng phải chuẩn bị chỗ trú ẩn an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Trước đó, cuối tháng 9, lãnh đạo thành phố Perm, thành phố có tới 1 triệu dân ở khu vực Ural của Nga, cũng cho biết đã chuẩn bị các điểm trú ẩn để nhân viên có thể làm việc ngay cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao giữa thời bình mà Nga lại thể hiện sự đề phòng chiến tranh hạt nhân cao độ đến như vậy?

Thế giới - Cựu Phó Tư lệnh NATO cảnh báo Chiến tranh Lạnh đang trở lại

 Tướng Richard Shirreff, cựu Phó Tư lệnh Tối cao NATO. 

Theo các chuyên gia, căng thẳng giữa Nga và NATO hiện còn nguy hiểm hơn cả căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh.

Thời Chiến tranh Lạnh, sức mạnh quân sự giữa NATO và khối Warsaw có sự cân bằng. Hơn nữa, Mỹ và các nước trong khối NATO thiết lập kênh đối thoại trực tiếp với Liên Xô khiến căng thẳng chưa bao giờ biến thành một cuộc chiến tranh thực sự.

Thế nhưng hiện tại, trong con mắt của phương Tây, căng thẳng giữa Nga và NATO tại Đông Âu sẽ có thể biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân lớn.

“Chiến tranh Lạnh có thể đang trở lại? Tôi nghĩ tình hình có thể còn trở nên nguy hiểm hơn thế”, Tướng Richard Shirreff, cựu Phó Tư lệnh Tối cao NATO phát biểu tại một diễn đàn tổ chức tại Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ) hôm 19/10 vừa qua.  

Tướng Shirreff cho rằng các quốc gia Tây Âu mặc dù có nền kinh tế tương đối phát triển, song khả năng quân sự lại không tốt.

Vì vậy, Nga có thể thử thách quyết tâm của các nước châu Âu và đẩy các nước này đến căng thẳng.

“Nga luôn coi trọng sức mạnh và khinh ghét sự yếu đuối, và vì vậy họ luôn tìm điểm yếu của đối thủ của mình”, ông Shirreff nói.

Theo quan điểm của vị tướng này, Nga luôn tìm cách đánh vào điểm yếu và tìm cách chia rẽ quan hệ giữa các nước phương Tây, đặc biệt là giữa Mỹ và các nước đồng minh châu Âu.

Moscow có thể dễ dàng gây sức ép đối với vùng Baltic. Nếu phương Tây phát hiện có sự xâm phạm của Nga, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể sẽ xảy ra. “Nếu một binh sĩ Nga xâm phạm lãnh thổ một nước vùng Baltic, điều đó có nghĩa Mỹ đang bị xâm phạm, và như tôi đã nói trước đó, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra”, ông Shirreff nhận định.

Các nhà bình luận trên những phương tiện truyền thông nhà nước Nga cũng đã chỉ trích Mỹ mạnh mẽ. Nhà bình luận có uy tín Dmitry Kiselyov phát biểu trong tháng này sau khi một kế hoạch hòa bình cho Syria sụp đổ: “Nga phát ốm vì những lời nói dối kiêu ngạo của Mỹ”.

Đặc biệt, sau vụ các máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích nhầm vào binh lính Syria hồi tháng 9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng các hệ thống phòng không của nước này có thể sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay Mỹ nào đe dọa các lực lượng của họ.

Ánh Viên

900 quân Mỹ sắp có mặt tại vị trí ‘nguy hiểm’ ngay sát Nga

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:15
Mỹ sẽ dẫn đầu một tiểu đoàn đa quốc gia đến Đông Bắc Ba Lan bắt đầu vào tháng 4/2017, tại một vị trí chiến lược chỉ cách vài km từ mục tiêu mà Nga có khả năng thực hiện cuộc tấn công chống lại NATO.

Đặc nhiệm Nga phô diễn kĩ năng tác chiến dưới nước ở Kaliningrad

Thứ 6, 28/10/2016 | 12:33
Các đặc nhiệm hải quân Nga đã trình diễn kĩ năng tác chiến dưới nước ưu việt trong cuộc tập trận ở Kaliningrad.

Putin: Nga không 'ngớ ngẩn' đến mức đi tấn công NATO

Thứ 6, 28/10/2016 | 05:10
Ông Putin so sánh dân số NATO cùng với Mỹ là 600 triệu người. Với việc Nga chỉ có 146 triệu, tấn công NATO là một điều phi thực tế.

900 quân Mỹ sắp có mặt tại vị trí ‘nguy hiểm’ ngay sát Nga

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:15
Mỹ sẽ dẫn đầu một tiểu đoàn đa quốc gia đến Đông Bắc Ba Lan bắt đầu vào tháng 4/2017, tại một vị trí chiến lược chỉ cách vài km từ mục tiêu mà Nga có khả năng thực hiện cuộc tấn công chống lại NATO.

Đặc nhiệm Nga phô diễn kĩ năng tác chiến dưới nước ở Kaliningrad

Thứ 6, 28/10/2016 | 12:33
Các đặc nhiệm hải quân Nga đã trình diễn kĩ năng tác chiến dưới nước ưu việt trong cuộc tập trận ở Kaliningrad.

Putin: Nga không 'ngớ ngẩn' đến mức đi tấn công NATO

Thứ 6, 28/10/2016 | 05:10
Ông Putin so sánh dân số NATO cùng với Mỹ là 600 triệu người. Với việc Nga chỉ có 146 triệu, tấn công NATO là một điều phi thực tế.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.