Cử tri Đà Nẵng kiến nghị trả lại lối xuống biển cho dân

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị trả lại lối xuống biển cho dân

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 05/10/2017 | 17:02
0
Nhiều cử tri cho rằng, hiện một số doanh nghiệp trong quá trình đầu tư đã làm sai, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng và lợi ích chính đáng của người dân.

Ngày 5/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiếp tục buổi tiếp xúc cử tri các quận, huyện trên địa bàn. Cũng như ngày trước đó (4/10), các cử tri vẫn đưa ra nhiều câu hỏi, ý kiến xoay quanh vấn đề vi phạm, khuyết điểm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị "nói cho rõ" vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH khi thời gian qua, Đà Nẵng xảy ra nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc như ô nhiễm bờ biển, vấn đề y tế, xã hội, các vấn nạn "chặt chém" du khách... Hay những chuyện lớn hơn như việc xử lý biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân, các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Xã hội - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị trả lại lối xuống biển cho dân

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng lắng nghe, trả lời nhiều kiến nghị, chất vấn thẳng thắn của cử tri. Trong đó, có câu chuyện về lợi nhuận doanh nghiệp - lợi ích người dân được quan tâm

Cử tri Trần Hữu Long (quận Cẩm Lệ) đưa ra ý kiến rằng, Đà Nẵng hiện phát triển đi lên một phần nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan chức năng chưa làm tròn bổn phận trong giám sát, kiểm tra khiến các doanh nghiệp sai phạm. Và rồi, người dân và hình ảnh thành phố vô tình bị làm xấu đi. 

Cử tri Long lấy ví dụ đó là chuyện khách sạn làm tràn nước xả hôi thối ra bờ biển, chuyện sông Cẩm Lệ bị một số doanh nghiệp lấn chiếm nên thu hẹp, khi mưa lũ về có thể gây ngập lụt cho vùng. "Các cơ quan chức năng cần đặt lợi ích người dân lên trên hết", cử tri Long nói.

Cũng liên quan đến mối quan hệ "doanh nghiệp - người dân", một số ý kiến cử tri Đà Nẵng dẫn ví dụ tuyến đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Vốn nguyên thủy, tuyến đường này dẫn thẳng ra biển cho người dân vui chơi, tắm mát.

Xã hội - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị trả lại lối xuống biển cho dân (Hình 2).

Tuyến đường Hồ Xuân Hương vốn chạy thẳng ra biển tạo thành ngã tư, nay bị khu du lịch "chặn" mất (khoanh tròn)

Thế nhưng, năm 2007, một khu biệt thự nghỉ dưỡng du lịch cao cấp mọc lên giáp đường xuống biển của người dân. Lâu dần, khu du lịch này thành rào chắn luôn cả con đường, bịt kín lối xuống biển trên đường Hồ Xuân Hương làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. "Như vậy quyền lợi của người dân đã bị mất, còn khu du lịch trên thì được hưởng lợi", cử tri này nói.

Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, các cử tri còn có kiến nghị, ý kiến xung quanh các dự án "treo" trên địa bàn làm khổ dân như dự án Công viên văn hoá; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án cảng nước sâu mới vì cảng Tiên Sa hiện nay thực sự quá tải, các xe vận tải ảnh hưởng lưu thông các tuyến đường lớn như Ngô Quyền, Cách Mạng Tháng Tám... tiềm ẩn hệ lụy về an toàn giao thông.

Đà Nẵng: Cử tri nghẹn ngào kể chuyện 20 năm ròng rã khiếu kiện

Thứ 4, 04/10/2017 | 20:04
Câu chuyện một cử tri tại Đà Nẵng trình bày việc hơn 20 ròng rã đi khiếu nại một quyết định tại buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH, nhận được sự chú ý của nhiều người.

Đà Nẵng: Sẽ sáp nhập, giải thể hàng chục đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ 4, 04/10/2017 | 17:16
Ngày 4/10, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa bàn này giai đoạn 2017 - 2020 sẽ được thực hiện.

Cử tri băn khoăn một số luật thiếu tính dự báo nên ‘tuổi thọ’ thấp

Thứ 7, 20/05/2017 | 20:15
ĐBQH Ngô Thanh Danh cho biết, qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri băn khoăn một số luật thiếu tính dự báo nên “tuổi thọ” thấp, phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung gây tốn kém, đề nghị QH quan tâm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.