Công an xã còng tay nguyên Trưởng thôn phải công khai xin lỗi và bồi thường?

Công an xã còng tay nguyên Trưởng thôn phải công khai xin lỗi và bồi thường?

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 17/12/2017 | 20:43
0
Luật sư Hoàng Văn Hướng cho rằng, vụ việc Công an xã còng tay nguyên Trưởng thôn ở Hải Phòng, lực lượng công an xã phải công khai xin lỗi người đã bị còng tay và bồi thường đương sự tổn thất về mặt sức khỏe, tinh thần (nếu chứng minh được thiệt hại).

Anh Hà Văn C., người bị lực lượng Công an xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) còng tay đã được thả. Chính quyền địa phương thừa nhận việc Công an xã còng tay anh C. là hành động vượt quá thẩm quyền cho phép.

Xung quanh vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng – đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Theo luật sư Hướng, việc Công an xã Vĩnh Phong còng tay anh Hà Văn C. (SN 1977, trú tại thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo) nếu không chứng minh được hành vi phạm tội quả tang mang yếu tố hình sự, không có lệnh bắt giữ của cơ quan chức năng có thẩm quyền là hành động trái luật.

Xã hội - Công an xã còng tay nguyên Trưởng thôn phải công khai xin lỗi và bồi thường?

Anh C. đang bị lực lượng Công an xã Vĩnh Phong còng tay.

“Quan điểm của tôi, ngoài việc lực lượng công an xã phải công khai xin lỗi người đã bị còng tay thì họ cũng phải bồi thường đương sự tổn thất về mặt sức khỏe, tinh thần (nếu chứng minh được thiệt hại). Nếu các bên không thống nhất được với nhau thì người bị còng tay có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết”, vị luật sư nói.

Về phía anh C., anh cho biết, anh và gia đình chấp nhận một phần nội dung biên bản mà ông Nguyễn Trung Văn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong đọc vào cuộc họp tối 16/12. Nội dung biên bản chính ông Văn cũng đã xác nhận với PV, khẳng định việc Công an xã có hành động như vậy là vượt quá chức năng nhiệm vụ, sai với các quy định hiện hành.

Ngoài ra, biên bản thể hiện rõ sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã đã nghiêm túc kiểm điểm, cam kết chịu trách nhiệm xử lý trước pháp luật.

Xã hội - Công an xã còng tay nguyên Trưởng thôn phải công khai xin lỗi và bồi thường? (Hình 2).

Biên bản Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong xác nhận công an xã còng tay anh C. là sai quy định.

“Hiện tại, chân tay tôi vẫn bị tê nhức, phù nề do bị còng, xô đẩy. Tinh thần thì ổn định. Tôi sẽ đi khám để xem mức độ thương tích thế nào, có căn cứ kiến nghị đến cơ quan chức năng”, anh C. cho hay.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 15/12, tại khu đất giáp ranh giữa gia đình ông Hà Văn Sài (SN 1947, trú tại thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) và trường tiểu học xã Vĩnh Phong đã xảy ra việc con trai ông Sài là anh Hà Văn C. bị Công an xã khống chế, còng tay, đưa về trụ sở. Anh C. nguyên là Trưởng thôn Quán Khái 3.

Nguyên nhân của sự việc do anh C. phản ứng chuyện xây dựng tường bao trường học giáp với phần đất của gia đình ông Sài khi chưa đạt được sự thống nhất giữa gia đình, trường học và chính quyền địa phương.

Khi tốp thợ xây và anh C. đang lời qua tiếng lại thì đơn vị thi công đã báo cho lực lượng Công an xã Vĩnh Phong và xảy ra sự việc như trên.

Nguyên trưởng thôn bị Công an xã còng tay trái pháp luật?

Chủ nhật, 17/12/2017 | 10:12
Vì phản ứng chuyện xây dựng tường bao trường học khi chưa đạt được sự thống nhất giữa gia đình, trường học và chính quyền địa phương, anh C. đã bị lực lượng công an xã còng tay, đưa về trụ sở.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.