Công an Nam Định vào cuộc điều tra đường dây chạy chế độ chính sách

Công an Nam Định vào cuộc điều tra đường dây chạy chế độ chính sách

Thứ 6, 29/07/2016 | 09:27
0
Công an tỉnh Nam Định vừa có công văn số 423/ANĐT gửi đến Ban Biên tập báo Người Đưa Tin đề nghị phối hợp giúp đỡ trong việc điều tra vụ đường dây “chạy chế độ chính sách” ở huyện Trực Ninh.

Theo nội dung của công văn, sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải bài viết của tác giả Đào Sơn và Nguyên Mạnh: “Chạy chế độ chính sách ở Trực Đạo, Trực Ninh, Nam Định”; “Hé lộ rúng động đường dây 'chạy' chế độ chính sách ở Nam Định”; “Đường dây 'chạy' chế độ từ thôn đến tỉnh”; “Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định”... Giám đốc công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Theo đó, qua nội dung báo Người Đưa Tin phản ánh, Giám đốc công an tỉnh Nam Định nhận thấy đường dây chạy chế độ có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra tiến hành điều tra xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật .

Để có căn cứ, cơ sở tổ chức điều tra, công an tỉnh Nam Định đề nghị Ban Biên tập báo Người Đưa Tin – Hội Luật gia Việt Nam quan tâm và phối hợp cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan để tiến hành làm rõ vụ việc.

Pháp luật - Công an Nam Định vào cuộc điều tra đường dây chạy chế độ chính sách

Công an tỉnh Nam Định có công văn số 423/ANĐT, gửi đến Ban Biên tập báo Người Đưa Tin đề nghị phối hợp giúp đỡ trong điều tra.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, ông Trần Đình Thống (SN 1932, trú tại Đội 1, xã Trực Đạo) và ông Bùi Văn Mô (SN 1930, trú tại thôn 19, xã Trực Đạo) có đơn tố cáo về hành vi làm giả giấy tờ để hưởng chế độ chính sách của một số đối tượng trong xã Trực Đạo.

Pháp luật - Công an Nam Định vào cuộc điều tra đường dây chạy chế độ chính sách (Hình 2).

Ông Trần Văn Thống và ông Bùi Văn Mô trao đổi với PV về việc phát hiện ra vụ việc.

Người bị tố cáo đứng đầu đường dây làm giả này là ông Ngô Minh Tân và ông Nguyễn Nam Hải là Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng xã Trực Đạo.

Hai cán bộ này đã làm giả hồ sơ cho 12 người, trong đó có 7 người hưởng theo quyết định 142 và 5 người hưởng theo qu

Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.