Chuyển Habeco, Sabeco về SCIC để đảm bảo việc thoái vốn

Chuyển Habeco, Sabeco về SCIC để đảm bảo việc thoái vốn

Triệu Kiều Chinh
Thứ 4, 27/09/2017 | 16:05
0
Theo đề xuất của cục Tài chính Doanh nghiệp (bộ Tài chính) nếu bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch thoái vốn Nhà nước tại hai “ông lớn” ngành bia trước ngày 30/9 tới đây, thì chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn sang SCIC để đảm bảo việc thoái vốn Nhà nước.
Tiêu dùng & Dư luận - Chuyển Habeco, Sabeco về SCIC để đảm bảo việc thoái vốn

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo sáng 27/9, đại diện cục Tài chính Doanh nghiệp (bộ Tài chính) đã đưa ra một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước 3 tháng cuối năm 2017.

Đại diện cục Tài chính doanh nghiệp, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng cho biết, việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đang ở giai đoạn cuối.

Cục Tài chính Doanh nghiệp trình bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, giao bộ Công Thương đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện bán toàn bộ vốn Nhà nước tại Habeco và Sabeco, đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 01/12/2017.

“Trường hợp đến ngày 30/9/2017, bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch thoái vốn nhà nước tại Sabeco hoặc Habeco, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại Sabeco và Habeco sang SCIC để đảm bảo việc thoái vốn Nhà nước” – đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp nói.

Vị này cũng khẳng định, việc chuyển giao sẽ đảm bảo tiến độ thoái vốn nhanh hơn do SCIC là tổ chức chuyên trách thoái vốn, đã có kinh nghiệm, quy trình thoái vốn nhà nước số lượng lớn; đảm bảo cải cách hành chính, tăng trách nhiệm, theo sát nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch.

Đồng thời, giúp bộ Công Thương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý nhà nước được Chính phủ giao.

Trước đó, hồi cuối tháng 8/2017, HĐQT Habeco đã quyết định tạm dừng quyền điều hành đối với Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Linh – người đại diện phần vốn Nhà nước tại đây, để tập trung thực hiện nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước Habeco và thu hồi công nợ, xử lý những vấn đề liên quan giữa công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An và Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào.

Theo báo cáo của HĐQT Habeco về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng 2017 gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhắc đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp. Báo cáo này cho biết: “Thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành được bộ Công Thương phê duyệt, tổng công ty đang tích cực triển khai việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại CTCP Harec Đầu tư và Thương mại, CTCP Bất động sản Lilama, CTCP Đầu tư và phát triển Habeco, CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam và trường ĐH CN Vinh”.

Bên cạnh đó cũng thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM tháng 10/2016, hiện tại cổ phiếu mã BHN của Habeco đã được niêm yết tại sở GDCK TP.HCM từ ngày 19/1/2017. Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại Habeco, doanh nghiệp này cho biết đang trình bộ Công Thương xem xét, quyết định dự thảo thoái vốn.

Việc thoái vốn của hai “ông lớn” ngành bia được coi là thương vụ được mong chờ nhất hiện nay. Theo kế hoạch được bộ Công Thương công bố hồi tháng 8 năm ngoái, cơ quan này dự kiến thực hiện thoái toàn bộ gần 82% vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Habeco ngay trong năm 2016, dự kiến thu về 9.000 tỷ đồng. Còn việc thoái vốn tại Sabeco sẽ được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2016 và đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Trong thời gian qua, Sabeco liên tục được các “đại gia” nước ngoài nhòm ngó, theo tờ Nikkei đưa tin, 2 hãng bia là Asahi Group và Kirin Holdings của Nhật Bản cũng cân nhắc việc tham gia đấu giá mua cổ phần của Sabeco. Thai Bev và Heineken cũng đều đã bày tỏ sự quan tâm tới cổ phần của Sabeco. Còn mới đây, hãng bia lớn nhất Phiippines San Miguel cũng cho biết đang tính đến việc tính mua cổ phần của doanh nghiệp này.

Nhiều khả năng bộ Công Thương sẽ thoái 31,7% vốn tại Habeco

Thứ 2, 11/09/2017 | 18:00
Đây là dự đoán mà CTCP chứng khoán TP. HCM (HSC) đưa ra trong bản tin thị trường mới nhất liên quan đến tình hình thoái vốn tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Thoái vốn Nhà nước tại Sabeco: Đã có động thái mới?

Thứ 3, 05/09/2017 | 19:00
Trong một báo cáo vừa công bố, công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) đã đưa ra thông tin liên quan đến phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.