Trong những tuyên bố gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang đưa ra những tín hiệu hòa bình gửi tới Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc bất chấp căng thẳng âm ỉ giữa hai nước.
"Trong khi Mỹ vẫn có những bất đồng với Trung Quốc, đặc biệt là qua động thái gây mất ổn định ở Biển Đông , Mỹ vẫn cam kết sẽ hợp tác với Bắc Kinh, giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, và tránh Trung Quốc tự cô lập", Ashton Carter nói tại Hội nghị An ninh Quốc gia ở Washington hôm 20/6.
Bình luận về tuyên bố của Carter, Dave Majumdar, chuyên gia của The National Interest cho rằng, đó là một tín hiệu cho thấy dù Mỹ vẫn đang trải rộng mạng lưới an ninh ra toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Washington sẽ không loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi.
"Trong thực tế, Mỹ muốn Trung Quốc sẽ tham gia một trật tự thế giới mới do Mỹ đứng đầu và Bắc Kinh trong trật tự mới này sẽ nổi lên như một cường quốc toàn cầu", chuyên gia Majumdar nhấn mạnh.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ chỉ được tích hợp vào trật tự thế giới mới do Washington dẫn đầu chỉ với điều kiện nước này từ bỏ mọi nỗ lực bành trướng ở châu Á.
Tới đây, Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ở Hawaii - cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới được tổ chức bởi Hải quân Mỹ cùng với 27 quốc gia khác.
Đô đốc Hải Quân Mỹ John Richardson khẳng định Trung Quốc tới RIMPAC sẽ mang lại những điều tích cực cho cả hai nước. Richardson nói thêm rằng ông rất mong được gặp người đồng cấp Trung Quốc, chỉ huy Hải quân của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc - Ngô Thắng Lợi.
Điều thú vị là vào hồi đầu tháng 5 tờ The Diplomat cho biết "một số tiếng nói" ở Washington đã phản đối lời mời Trung Quốc tham gia RIMPAC 2016 do những "hành vi bất chấp c